Hoắc Thời Vũ: “Nếu thật lòng muốn cảm ơn, em có thể mời tôi ăn một bữa cơm”Bạch Vi chớp mắt, tưởng mình nghe lầm: “Dạ… ăn cơm ạ?” Giọng cô gần như run nhẹ, lẫn chút hoảng hốt và không dám tin.
Hoắc Thời Vũ nhìn cô, khoé môi khẽ cong: “Không được sao?”
Bạch Vi vội vàng lắc đầu, tay chân luống cuống như học sinh làm sai bài: “Không, không phải… chỉ là… em sợ anh bận, không có thời gian rảnh.”
Ánh mắt người đàn ông hơi dịu xuống, anh im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi giọng trầm ấm vang lên, bình thản nhưng khiến tim Bạch Vi như lỡ một nhịp: “Vậy để tối chủ nhật tuần sau. Giờ cụ thể, tôi sẽ nhắn em sau.”
Nói xong, Hoắc Thời Vũ lấy điện thoại ra mở màn hình rồi nghiêng về phía cô: “Em quét mã đi, tôi gửi giờ cụ thể qua WeChat.”
Bạch Vi thoáng sững người, mất một giây để hiểu anh đang nói gì. Cô chớp mắt nhìn mã QR đang hiện rõ trên màn hình điện thoại, đầu óc bỗng chốc như mơ hồ.
“Dạ… vâng.” Giọng cô khẽ khàng không nghe rõ, tay cầm điện thoại run run đưa lên quét mã. Màn hình hiện thông báo “Thêm bạn thành công” khiến tim cô bất giác đập rộn.
Cô vẫn còn chưa tin được… Thật sự đã kết bạn WeChat với Hoắc Thời Vũ. Tay siết nhẹ điện thoại, khoé môi Bạch Vi khẽ cong lên, một niềm vui nhỏ len lỏi qua tim.
Chợt nhận ra chuyện khác, mặt cô hơi lo lắng: “Như vậy có an toàn không? Em sợ paparazi chụp được ảnh thì không tốt cho anh”
Người đàn ông đối diện thoáng ngẩn ra. Một nhịp sau, khoé mắt anh hiện lên ý cười, nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy nhưng đủ để khiến nét lạnh nhạt thường ngày trở nên mềm mại hiếm hoi.
Cô gái nhỏ… còn lo cho anh?
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, giọng trầm thấp: “Không sao. Tôi được bảo vệ an toàn lắm”
Có sự khẳng định của anh, Bạch Vi yên tâm hẳn. Cô nhẹ nhàng chào tạm biệt anh rồi ra về cùng Chu Lâm.
Cô không biết rằng, lúc ấy Hoắc Thời Vũ đã khẽ liếc sang màn hình điện thoại — nơi dòng thông báo “Bạch Vi đã thêm bạn” vẫn còn chưa biến mất. Anh im lặng nhét điện thoại vào túi áo môi khẽ cong. Vui vẻ của anh, không ồn ào — chỉ là yên lặng lưu tên cô vào danh sách trò chuyện ưu tiên.
Suốt ngày hôm đó, Bạch Vi thơ thơ thẩn thẩn trong đầu tua đi tua lại hình ảnh lúc nam thần ôm eo cô. Cô bật điện thoại lên lần nữa, mở giao diện WeChat. Tên anh lặng lẽ nằm ở đó, chỉ một dòng chữ đơn giản “Hoắc Thời Vũ đã chấp nhận kết bạn”, vậy mà trái tim cô lại nhảy loạn như vừa có điều kỳ diệu xảy ra.
Hoắc Thời Vũ cũng thế, người bình thường đều nhận ra tâm trạng anh vui vẻ đến thế nào.