Trong không gian yên tĩnh, không ai đáp lại lời hắn nói chỉ còn lại không gian trống trải tối tắm, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, rạn nứt.Không gian biến giạng nghiêm trọng, rồi hắn từ từ đi vào hôn mê.
Lần nữa tỉnh lại ý thức còn mơ mơ hồ hồ, đã bị người ngồi trên người gọi tỉnh.
“Anh, dậy, mau, cho, tôi.” Chỉ thấy người ngồi trên người hắn là một thiếu niên, thân thể trắng non, dưới lớp quần áo có thể thấy thấp thoáng, những giấu vết ám muội, lập tức khiến hắn nhận ra đây là khoảng thời gian sau đêm tân hôn của hắn.
Nhất thời khiến hắn ngây người, muốt một ngụm nước bọt hắn nói:
“Có gì có thể từ từ nói được không, mới sáng sớm đã leo lên người anh làm loạn, hả~~~.” Hắn nhìn cậu còn thở dài một hơi, như thể cậu là người đang vô ý làm loạn vậy.
Không thể chịu đựng được sự nhục nhã này, cậu mở miệng nghiễn răng nghiễn lợi nói:
“Tôi cho anh cơ hội, chắn chối trước khi chết.”
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu hắn, nhất thời ấp úng nói:
“Em là omega, nên tôi áp là đúng rồi, không thì cho em tới một lần coi như chuộc lỗi được không.” Nói xong còn nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, tràn đầy mong chờ.
Cậu nhất thời không khống chế được liền bùng nổ.
“Ông đây nói là cái đấy à, đm, mày đã dùng ông đây làm cái gì thể hả…….. Hả.?!”
Nhất thời câm nín không biết nói gì, cho dù là việc xuyên không hay gặp thời không lặp lại, những truyện này đối với hắn cũng thật sự quá mơ hồ, người trước mặt hắn có tính tình quá khác với Cố Hạ mà hắn biết, người này là người mang khuôn mặt của Cố Hạ nhưng trẻ hơn mà hắn đã gặp trong không gian trắng.Đây là hai người khác nhau, hay nói cách khác đây mới là Cố Hạ còn người hắn từng quen chỉ là một con rối, cho dù cậu từng tự xưng là Cố Hạ hắn chưa từng tin tưởng, nhưng hiện tại hắn đã tin tưởng hoàn toàn rồi.
Thấy hắn không nói gì nhất thời tức giận cậu đã ra tay đánh hắn.
/Chát/
Mặt hắn bị tát lệch sang một bên, khiến tâm tính của hắn trở bùng nổ huống hồ gì hiện tại thân thể này còn làm một alpha có bản tính khiêu ngạo, trời sinh khắc vào gân cốt.
Ngồi dậy vuốt mái tóc lộn xộn ra đằng sau, lật người cậu lại đè dưới thân mình, lại nhìn người dưới thân nói:
“Nếu không muốn chết thì đừng có chọc giận tôi.” Đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm, đang nhìn chằm chằm người dưới thân như đang nhìn một con mồi yếu ớt. Đôi môi mỏng hé mở thổi ra một hơi khí nóng.
Người dưới thân có chút run rẩy không kiểm soát được.
Lúc này hắn cũng nhận ra, tình cảm hắn dành cho cậu có phải quá mơ hồ, quá qua loa rồi không, cho dù là một ánh mắt của cậu cũng khiến hắn khắc cốt ghi tâm, nhưng còn cậu thì sao vốn cũng chẳng coi hắn là một người cùng hợp tác, trong đoạn tình cảm này chỉ có hắn, mù quáng chắp vá, còn cậu chả biết gì hết ngay từ đầu đã chỉ là một con rỗi, của cốt truyện.Lại nghĩ đến tình cảm hắn giành cho cậu cũng thể có khả năng là bản năng của alpha đối với omega thôi không, hắn ghét việc bị những thứ khác chi phối bản thân mình.
Không gian trong phòng khó thở vô cùng, hơi thở hai người quẫy quýt lẫy nhau, dây dưa không rõ.
Bỗng có người gõ cửa bước vào người tới là quản gia chu.
Sau khi bước vào căn phòng, thấy chủ nhân của căn phòng còn đang thân mật ái muội, hiện tại ông chỉ muốn đi chết, cái tình hình ngượng ngạo này.
“Ta đi ra ngoài trước hai người cứ tiếp tục.”
Nghe vậy cả hai người đều bật dậy, không nói gì chỉ sửa soạn lại bản thân đi xuống lầu.
Bước xuống lầu có người đang ngồi ở bàn trà đợi bọn họ, người đó có khí chất vương giả đầy áp bức, nhất thời cả hắn và cậu đều không biết người này là ai.
Thấy hai người không nói gì, lúc này người ngồi im bất động không nói gì lại lên tiếng:
“Mới qua một đêm ngay cả người ông già này cũng không nhận nữa.”
Nghe vậy hắn cả kinh vậy mà lại là ông cụ quý, quá trẻ, so với vòng lặp trước ông cụ quý ó giáng vẻ của người già cả 70, 80 tuổi những bây giờ lại là bộ giáng 50, 60 tuổi quá quỷ dị, tại sao ông ta lại có thể trẻ hóa lại.
Lại nghe người kia nói:
“Chuẩn bị đi tới căn cứ thí nghiệm đi.”
Một câu nói này đã đánh động đến tâm chí của hắn, ha, cái này tìm cỡ cũng không luôn rồi.
“Không đồng ý.” Người ngồi trên ghế nhíu mày không vui, ánh mắt chứa đầy sự bất mãn.
“Đồng ý, chỉ là cần mang theo cậu ấy, dù sao cũng coi là tân hôn luôn.”
“Cũng được, chuẩn bị đi.” Nói xong lão đứng dậy rời đi.
Thấy hắn đột nhiên nói vậy khiến cậu khó chịu: “Anh còn chưa hỏi ý tôi….”
“Có bất thường.” Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm người đã đi xa, trong lòng không ngừng xoay chuyển liệu thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, vô tri ư.