“Mỗi một thế giới đều là sự hài hoà và tồn tại của nhiều sinh vật, lớp động vật, hay về vật chất vô cơ tạo nên nó, cậu biết đấy nếu chúng khác nhau cũng chỉ là khác về mặt hình thức tiến hoá mà thôi, trên cơ sở học thức sinh học hiện nay chỉ có hai thiết tiến hoá được đưa ra và công nhận chúng lần lượt là, tiến hoá hoá học, và tiến hoá tiền sinh học, trên cơ sở của lĩnh vực sinh học tôi cam đoan với cậu, đây là sự thật chúng ta chỉ là những nhà nghiên cứu nhỏ bé chứ không phải những nhà khoa học thuộc lĩnh vực có thể khẳng ở một vị trí cao hơn, như là nhà vật lí học, nhưng theo quan điểm thì không gian có đủ độc lập và tồn tại tương đương chúng sẽ có lớp sinh vật khác nhau thậm chí, nếu truyện đó sảy ra ngay cả với nền khoa học hiện tại chúng ta cũng chả làm gì được nó, nhưng chắc chắn nơi đó là một nơi độc lập rồi.” Người tiến sĩ già nói xong vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống ghế ngồi của mình, dương mắt nhìn chàng thiếu niên trẻ trước mắt, thân hình đứng thẳng như một cây trúc non, tràn đầy tươi sống và hi vọng với tương lai, là người sẽ tiếp bước ông trong tương lai, người chưa phải chịu đựng thứ gọi là tuyệt vọng Volvo, thế hệ ông không làm được thì hãy để thế hệ hắn tới đi.
“Nhưng thầy chúng ta có…..” Hắn đang muốn thương lượng tên với vị giáo sư trước mắt thì đã bị người tiễn ra ngoài.
Sau ngày hôm ấy, hắn không gặp lại được thầy của mình cho đến ba năm sau, tại buổi tang lễ của thầy mình, hắn đứng lặng trước bia mộ ấy, không còn là giáng vẻ ngây thơ và trong sáng nữa, mà chỉ còn lại vẻ thờ ơ và vô cảm, nhìn thấy hắn như vậy có người tới vỗ vay của hắn nói:
“Đừng làm khó lão nữa, đã đi rồi chắc cũng phải đội mồ sống dậy với những câu nói chọc tức người của cậu mất.”
Nghe vậy hắn quay đầu lại nhìn người đó cô, là một cô gái sinh đẹp với làn da trắng và mái tóc xoăn uốn cong nhẹ ở đuôi tóc, thấy người đó hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
“Giáo sư Male lâu rồi không gặp.”
Thấy vậy cô chỉ nhẹ nhàng cười rồi nhìn hắn.
“Đừng nghiên túc vậy chàng trai trẻ à, trước khi chết lão đó có đưa ra câu trả lời cho cậu rồi, một không gian được thành lập, cũng có nghĩa đó cũng là một thế giới, hay mỗi nơi chỗ bào có sự sống đều là thế giới khác, vì thứ chúng dựa vào là một logic hoàn hảo.”
“À đúng rồi thầy cậu dặn đừng bao giờ tham gia các vụ nghiên cứu về tiến hoá, nhớ kĩ đấy.”
“Biết rồi, tôi sẽ nhớ.” Nói xong hắn còn tỏ ra khá khó chịu vì sự việc này của cô, thực sự rất phiền phức.
Bật dậy sau giấc ngủ hắn thở dài thật sự là một giấc mơ kì lạ những thứ này hắn gần như đã quên gần hết rồi, à câu hỏi hắn hỏi người đó là gì nhỉ.
“….”
Nhớ rồi là giả thiết về một không gian được hiện thực dưới tác động mở có thể là một giới độc lập hay không thì phải…
Vậy thế giới này là một không gian mở nhỉ, là một thế giới song song ư.
Dùng đôi tay trắng nõn lắc qua lắc lại trước mặt mình, cậu nhìn hắn hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế.”
“Không có gì.” Dùng bàn tay to lớp của bản thân bắt lấy đôi tay nhỏ hắn của người trước mặt lại, chỉ là phía trước thật sự rất là gian nan.
“…”
“Mọi truyện càng ngày càng mất kiểm soát rồi, người đang nói có vẻ đang trầm tư nhìn về phía xa.”
“Lão gia, ngài….”
“Chắc chắn bọn chúng sẽ không khiến ta thất vọng nhỉ, em ấy sẽ trở lại một lần nữa.” Nói xong lão quay người lại nhìn người quản gia đã đi theo mình nhiều năm.
“Mọi truyện sẽ thật hoàn hảo đúng không.”
“Vâng thưa ngài.”