Đến nội dung chính

Chương 7: Bóng Tối Của Tình Yêu

admin 648 Chữ Cài Đặt

Tôi tỉnh dậy với một cơn nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể. Căn phòng xung quanh tối mờ, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ nơi góc tường. Tôi cố gắng cử động, nhưng cảm giác tê cứng khiến tôi nhận ra rằng mình đã bị trói chặt.

Trái tim tôi đập thình thịch khi ký ức dần quay trở lại — Hạ Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy, lời thì thầm bên tai tôi… Và giờ, tôi đang ở đây.

“Cậu tỉnh rồi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Hạ Kỳ đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu đáng sợ. Cô ấy tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi như thể tôi là một món đồ dễ vỡ.

“Hạ Kỳ… Cậu đã làm gì tớ?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
“Đừng sợ, Vy.” Cô ấy mỉm cười, đầu nghiêng nhẹ. “Tớ chỉ đang bảo vệ cậu thôi. Cậu quá ngây thơ, quá dễ bị tổn thương. Nếu tớ không giữ cậu lại, ai biết cậu sẽ lại đi đâu, bị ai lừa gạt?”

Tôi cắn chặt môi. “Đây không phải là bảo vệ. Đây là giam cầm.”

Hạ Kỳ khẽ thở dài, như thể cô ấy thực sự thất vọng vì tôi không hiểu được lòng tốt của cô ấy. “Vy, tớ yêu cậu. Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ, dù chỉ một bước.”

Tôi nhìn cô ấy, lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng. “Cậu không thể ép buộc một ai đó yêu mình bằng cách này.”

Cô ấy bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng khiến tôi lạnh sống lưng. “Ai nói tớ cần sự đồng ý của cậu?”

Tôi nín thở.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng xiềng xích của Hạ Kỳ không phải là những sợi dây trói buộc trên cổ tay tôi. Đó là sự kiểm soát, sự ám ảnh, và tình yêu méo mó mà cô ấy dành cho tôi.
Và tôi… không biết liệu mình có thể thoát ra được hay không.

Hạ Kỳ chậm rãi vươn tay, những ngón tay cảm lạnh vuốt nhẹ lên đôi má tôi. Ánh mắt cô ấy đầy mê đắm, nhưng cũng nguy hiểm. Tôi muốn tránh, nhưng cơ cứng đờ, bị trói chặt vào chiếc ghế.

“Cậu có biết tớ yêu quý ai không?” Cô ấy thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng đến gần như ru ngủ. “Tôi đã ở bên cậu, theo dõi cậu. Thế mà cậu lại tìm cách chạy trốn…”

Hạ Kỳ cúi sát xuống, mái tóc dài của cô ấy lướt qua làn da tôi, mang theo một cảm giác ngột ngạt không chịu nổi.

“Cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể rời khỏi sao?”

Tôi trả lời, gồng mình chống lại sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. “Hạ Kỳ, đây không phải là yêu. Đây là kiểm soát.”

Cô ấy dừng lại, đôi mắt thoáng tối lại. “Kiểm soát?” Cô ấy bật cười, tiếng cười lạnh vang vọng trong căn phòng. “Vy, nếu tôi không làm vậy, cậu có còn ở đây không? Cậu có còn thuộc về tôi không?”
Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Cô ấy ngồi xuống, đưa một tay vuốt ve cổ tay tôi — nơi dây trói chặt đến để lại vết hằng đỏ. “Tôi không muốn làm cậu đau, Vy. Nhưng cậu lại cứ buộc tôi phải làm vậy.”

Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Không ai biết tôi ở đây. Không ai có thể giúp tôi.

“Tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa,” Hạ Kỳ thì thầm.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, và tôi hiểu — xiềng xích của cô ấy không chỉ là những sợi dây trói.

Nó là tình yêu méo mó.

Và tôi, dù chạy thế nào, cũng không thể thoát được.