Chương 8: Là bạn của cậu à? Hay là ai khác?
Lâm Vy tỉnh dậy giữa căn phòng ngột ngạt. Cô cảm thấy khó thở, không chỉ vì không khí ngột ngạt mà còn bởi một nỗi sợ vô hình đè nặng lên lồng ngực. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ hắt lên bức tường, tạo thành những bóng đen méo mó, giống như những đôi mắt vô hình đang theo dõi cô.
Cô đưa tay lên trán, cảm nhận lớp mồ hôi lạnh rịn ra. Hạ Kỳ vẫn chưa về. Điều này lẽ ra phải là tin tốt, nhưng trong thâm tâm, cô biết sự vắng mặt của Hạ Kỳ không đồng nghĩa với tự do. Cô đang mắc kẹt trong chính cuộc đời mình, và sợi dây xích trói buộc cô không phải bằng kim loại, mà là bằng sự kiểm soát vô hình của Hạ Kỳ.
Cánh cửa bật mở. Lâm Vy giật mình, tim đập mạnh. Hạ Kỳ bước vào, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. Trên tay cô là một túi giấy, có lẽ đựng thức ăn, nhưng điều khiến Lâm Vy hoảng sợ không phải túi giấy ấy, mà là nụ cười trên môi Hạ Kỳ — một nụ cười khiến cô rợn người.
“Cậu vẫn chưa ngủ à?” Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, nhưng Lâm Vy cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Cô lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Hạ Kỳ tiến lại gần, đặt túi giấy xuống bàn rồi nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Vy lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Cậu có biết không, lúc nãy tớ thấy một chuyện rất thú vị.”
Lâm Vy nuốt khan. Cô không muốn biết. Cô không cần phải biết.
“Tớ thấy cậu lén lút nhắn tin cho ai đó.” Hạ Kỳ cười nhạt, nhưng ánh mắt như dao sắc lướt qua cô. “Là bạn của cậu à? Hay là ai khác?”
Lâm Vy cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô đã cố gắng cẩn thận, xóa sạch dấu vết, nhưng Hạ Kỳ luôn có cách để tìm ra.
Tại một quán cà phê nhỏ cách đó không xa, Minh – người bạn thời trung học của Lâm Vy – lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ Lâm Vy chỉ vỏn vẹn hai chữ: Cứu tôi.
Anh đã cố gắng gọi lại, nhưng không có hồi âm. Linh tính có chuyện chẳng lành, Minh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô bạn năm nào của anh từng vui vẻ, yêu đời, nay lại nhắn tin cầu cứu trong tuyệt vọng. Anh không thể ngồi yên được nữa.
Minh hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ tìm ra sự thật. Dù phải đối mặt với bất cứ điều gì đi chăng nữa, anh cũng không thể để Lâm Vy một mình chống chọi với cơn ác mộng này.
“Tớ không thích cậu nói chuyện với người khác sau lưng tớ.” Giọng nói của Hạ Kỳ chùng xuống, nhưng đầy đe dọa. “cậu biết tớ yêu cậu đến mức nào mà, đúng không?”
Lâm Vy run rẩy. Cô gật đầu, không dám làm trái ý Hạ Kỳ.
“Vậy thì cậu cũng phải yêu tớ theo cách tớ yêu cậu.” Hạ Kỳ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo như một lời tuyên án. “Nếu cậu dám phản bội tớ…” Cô dừng lại, nắm lấy tay Lâm Vy, siết chặt đến mức đau nhói. “Tớ sẽ khiến cậu hối hận.”
Không cần nói thêm lời nào, Hạ Kỳ kéo Lâm Vy vào lòng, ôm chặt đến mức cô gần như không thể thở được. Đó là một cái ôm siết chặt như xiềng xích, trói buộc cô vào vòng tay của kẻ điên cuồng.
Lâm Vy nhắm mắt, không dám kháng cự. Bởi vì cô biết, mọi sự phản kháng lúc này đều vô ích. Cô chỉ có thể chờ đợi… chờ đợi một cơ hội thoát ra, nếu cơ hội đó thực sự tồn tại.