Đến nội dung chính

Chương 3: Xiềng Xích Vô Hình

admin 613 Chữ Cài Đặt

Chương 3: Xiềng Xích Vô Hình

Sau buổi học, tôi thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp với một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Hạ Kỳ không bám theo tôi như mọi khi, nhưng tôi biết chắc rằng cô ấy vẫn dõi theo mình từ đâu đó.

Trường học vẫn đông đúc học sinh ra vào, những tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Tôi len lỏi qua dòng người, cố gắng nhanh chóng về nhà trước khi Hạ Kỳ kịp xuất hiện. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

“Vy, cậu đi đâu mà vội thế?”

Tôi khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Hạ Kỳ đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng lại chứa đựng điều gì đó khiến tôi không thể thở nổi.

“Tớ về nhà thôi.” Tôi trả lời, cố giữ giọng điệu tự nhiên.

“Để tớ đi cùng cậu nhé?” Cô ấy bước đến gần hơn, không để tôi có cơ hội từ chối. “Tớ muốn dành thêm chút thời gian với cậu.”
Tôi không biết phải nói gì. Từ chối ư? Điều đó chẳng khác nào châm ngòi cho một điều gì đó tồi tệ hơn. Tôi chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu.

Chúng tôi bước đi trên con đường vắng, mặt trời đã dần khuất bóng. Tôi cố tình đi chậm lại, giữ một khoảng cách với Hạ Kỳ, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn bám sát bên tôi. Cảm giác bị theo dõi chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy.

“Vy.” Giọng nói của Hạ Kỳ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. “Cậu có nghĩ đến tớ nhiều không?”

Tôi sững người, không biết phải trả lời thế nào. Trước khi tôi kịp đáp lại, cô ấy đã bước đến gần hơn, thì thầm bên tai tôi.

“Tớ luôn nghĩ đến cậu. Luôn luôn.”

Cổ tay tôi bỗng dưng bị nắm chặt. Tôi hoảng hốt nhìn xuống, thấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Kỳ đang siết lấy tôi một cách đầy sở hữu. Cảm giác đau buốt truyền đến, nhưng tôi không dám phản kháng.
“Vy… Cậu không thể rời khỏi tớ đâu. Tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”

Gió đêm thổi qua, mang theo một luồng khí lạnh buốt. Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, khi nhận ra rằng mình không thể trốn thoát khỏi Hạ Kỳ — ít nhất là lúc này.

Tôi cố gắng kéo tay ra, nhưng lực siết của Hạ Kỳ quá mạnh. Trong mắt cô ấy lóe lên một tia sáng đáng sợ. Tôi không dám phản kháng quá mạnh, chỉ có thể cười gượng.

“Hạ Kỳ, cậu đừng đùa nữa, tớ đau đấy.”

Cô ấy chớp mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một giây sau, lực nắm lỏng dần, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn găm chặt vào tôi.

“Xin lỗi, Vy. Nhưng tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không biến mất khỏi tớ. Cậu có biết cảm giác sợ hãi mất đi người quan trọng nhất là như thế nào không?”

Giọng nói của cô ấy có chút run rẩy, nhưng vẫn mang theo áp lực vô hình. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tớ sẽ không đi đâu cả, tớ hứa.” Tôi nói nhỏ, chỉ mong cô ấy thả lỏng thêm một chút.

Hạ Kỳ nở một nụ cười, nhưng trong đó chứa đầy sự bất an. Cô ấy buông tay tôi ra, nhưng không rời đi. Tôi bước chậm rãi về phía trước, cố tình không quay lại, nhưng cảm giác phía sau lưng vẫn có một ánh mắt dõi theo tôi từng bước.

Tôi biết, cơn ác mộng này chưa dừng lại ở đây.