Đến nội dung chính

Chương 11: Men say và những vết thương

admin 1.497 Chữ Cài Đặt

Trong không gian mờ ảo của quán rượu quen thuộc, tiếng cụng ly khe khẽ vang lên giữa những khoảng im lặng nặng nề. Hoài Phong ngồi đối diện Minh, ly rượu trên tay đã vơi đi quá nửa. Gương mặt anh ửng đỏ vì hơi men, nhưng ánh mắt lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm, như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bóng đêm. Minh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát bạn mình, ánh mắt chất chứa sự lo lắng và cảm thông.

Những câu chuyện rời rạc ban đầu chỉ là những lời than thở vu vơ về cuộc sống, về những khó khăn trong việc quản lý khu resort, nhưng tất cả đều nhuốm một màu sắc u ám, thiếu đi sự hứng khởi thường ngày. Hoài Phong nói, giọng anh đôi lúc lạc đi, như thể đang cố gắng lấp đầy một khoảng trống vô hình bằng những lời nói vô định.

Khi hơi men bắt đầu ngấm sâu, những lớp vỏ bọc kiên cố trong lòng Hoài Phong dường như cũng dần tan chảy. Anh bắt đầu cởi mở hơn, và những ký ức về Anh Nhiên, tưởng chừng đã ngủ yên, lại ùa về một cách rõ ràng và da diết, như một thước phim quay chậm đầy những khoảnh khắc hạnh phúc.
Hoài Phong: “Mày biết không, Minh? Nhiên thích nhất là cái chòi vọng cảnh ở resort. Mỗi buổi bình minh, em ấy cứ kéo tao ra đó bằng được, bảo là: “Anh Phong ơi, mặt trời mọc ở đây đẹp nhất thế gian”, nó giống như anh vậy.” (Cười buồn).

Hoài Phong (Ánh mắt xa xăm): “Rồi những đêm sao trời… Nhiên cứ nằm gối đầu lên tay tao, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Em ấy bảo, mỗi ngôi sao là một ước mơ… Ước mơ của Nhiên giản dị lắm, một phòng khám nhỏ, chăm sóc cho trẻ con nghèo, một chú chó … Và một mái ấm nhỏ có tao.” Giọng anh nghẹn lại.

Hoài Phong: “Tao còn nhớ cái ngày đầu tiên tao thổ lộ lòng mình với Nhiên…. Tao đã không chuẩn bị gì cả, chỉ có cảm xúc này. Tao nhớ nét mặt đáng yêu của em ấy khi đỏ ửng vì em thẹ ngượng ngùng khi 2 đứa trao nhau nụ hôn.”
Rồi giọng anh chùng xuống, ánh mắt đượm một nỗi đau không thể diễn tả:

Hoài Phong (Giọng nghẹn lại): “Vì lời tỏ tình không lãng mạng không có hoa không quà. Nên tao đã nhũ với lòng là sẽ câu hôm em ấy một cách long trọng nhất để mọi người đều biết em ấy sẽ là vợ của Hoài Phong này. Nhưng cái đêm định mệnh đó…. Làm tao………” Anh im lặng, không dám nói hết câu, nước mắt chực trào ra.

Minh lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn mình, một cử chỉ an ủi âm thầm nhưng chứa đựng biết bao sự sẻ chia.

Trong cơn say chếnh choáng, Hoài Phong bắt đầu thổ lộ về gánh nặng trái tim mà anh đã mang theo suốt những năm qua. Anh kể về cảm giác vừa biết ơn vừa day dứt khi trái tim Anh Nhiên vẫn đập trong lồng ngực anh, một món quà vô giá nhưng cũng là một lời nhắc nhở đau đớn về sự mất mát. Anh tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó.
Nỗi tự trách dâng lên mạnh mẽ trong cơn say, giày vò tâm can anh. Anh bắt đầu đặt ra những câu hỏi “nếu như” muộn màng, những giả thiết không bao giờ có lời đáp:

Hoài Phong (Giọng nghẹn lại): “Minh,Nếu như ngày đó… Tao không cầu hôn Anh Nhiên … Như vậy… có lẽ cô ấy đã không… Không phải vội vàng đến tìm tao… Trong cái thời tiết tồi tệ đó…”

Hoài Phong: “Nếu như tao chỉ cầu hôn cô ấy ở một nhà của thành phố… Một buổi tối bình thường…… Thì có lẽ… Có lẽ mọi chuyện đã khác… Nhiên đã không …..” (Lắc đầu đau khổ).

Hoài Phong: “Nếu như… Nếu như người cô ấy gặp không phải tao…Nêu như em ấy không yêu tao… Thì có lẽ giờ này Anh Nhiên vẫn còn sống… Là một bác sĩ giỏi… Vẫn đang thực hiện những ước mơ của mình… Yêu và kết hôn với một người khoẻ mạnh…..” (Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má).

Anh bày tỏ nỗi sợ hãi về tương lai, về việc liệu anh có thể thực sự sống một cuộc đời trọn vẹn mà không có Anh Nhiên bên cạnh, người con gái đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh cảm thấy có lỗi vì mình vẫn còn tồn tại, hít thở không khí này, trong khi người anh yêu đã mãi mãi ra đi. Những dằn vặt và cảm giác tội lỗi âm ỉ bao nhiêu năm qua được anh thổ lộ trong cơn say, xoáy sâu vào những giả thiết nếu như không bao giờ có câu trả lời, gặm nhấm trái tim anh từng chút một.

Hoài Phong nhắc đến quán cà phê Funny với một giọng đầy hoài niệm và một nỗi buồn man mác. Anh kể về lý do anh đã xây dựng quán, một không gian nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm ngọt ngào của anh và Anh Nhiên. Đó là nơi họ hẹn hò lần đầu, nơi họ cùng nhau vẽ nên những ước mơ giản dị, nơi lưu giữ những nụ cười và những lời yêu thương thầm lặng.

Hoài Phong: “Cái quán đó… Là do Nhiên đặt tên đấy. Em ấy bảo, cuộc sống đôi khi buồn tẻ, cần một chút funny để xua tan đi. Nhiên thích ngồi ở cái bàn gần cửa sổ nhất, bảo là vừa uống cà phê vừa ngắm người qua lại cũng thú vị.”

Hoài Phong: “Tao đến đó mỗi ngày… Pha một ly latte nóng… Loại Nhiên thích nhất… Rồi ngồi ở cái bàn tao và êm ấy hay ngồi. Tao cứ tưởng tượng như Nhiên vẫn còn ở đó, vẫn đang mỉm cười nhìn tao.”

Hoài Phong: “Cái bàn đó… Là của Nhiên. Không ai được phép ngồi vào đó. Đó là… Nơi duy nhất tao còn giữ được một chút hơi ấm của em ấy.”

Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt nhìn xa xăm.

Trong cơn say, những lời nói của Hoài Phong trở nên nghẹn ngào và đứt quãng. Anh thừa nhận sự cô đơn sâu sắc đang gặm nhấm tâm hồn anh. Dù xung quanh vẫn có bạn bè, người thân, nhưng anh vẫn cảm thấy một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy, một sự thiếu vắng không gì bù đắp được.

Hoài Phong: “Tao… Tao cô đơn lắm, Minh ạ. Dù có bao nhiêu người bên cạnh… Tao vẫn cứ thấy…. Tội lỗi…”

Hoài Phong (Đưa tay lên ngực mình): ” Nó lại bệnh nữa rồi…. Nó cứ trống rõ…. Lúc nào cũng đau… Đau lắm.” (Lời nói ngắt quản trong nước mắt).

Hoài Phong: “Trái tim tao… Nó chết lặng rồi, Minh ạ. Nó đã trao cho Nhiên tất cả rồi…..Em ấy đi rồi cũng mang một phần của trái tim tao…”

Hoài Phòng (Cười khẩy): ” Không…. Trái tim của tao đã đi theo em ấy rôi….Thứ nằm ở đây không phải trái tim của tao…”

Anh có thể thoáng nhắc đến sự xuất hiện của Nhật Hạ tại quán, nhưng chỉ như một hình ảnh mờ nhạt, không đọng lại chút ấn tượng sâu sắc nào trong tâm trí đang quay cuồng vì men say và nỗi nhớ.

Kiến Minh lặng lẽ lắng nghe những dòng tâm sự đứt quãng, đầy đau khổ của Hoài Phong. Khi bạn mình đã say mèm, mắt nhắm nghiền, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoài Phong, giọng nói trầm ấm và đầy chân thành.

Kiến Minh: “Hoài Phong… Tao biết mày đau khổ. Nhưng Nhiên… Tao tin chắc chắn rằng em ấy không muốn mày sống mãi trong dằn vặt như thế này. Em ấy muốn mầy phải sống tốt.” (Giọng nhẹ nhàng).

Kiến Minh: “Mày xứng đáng có được hạnh phúc mới. Đừng tự cô lập mình mãi như vậy. Hãy mở lòng hơn, nhìn xem xung quanh mày vẫn còn những người quan tâm đến mày. Nhiên cho mầy cơ hội sống thì mầy phải sống luôn phần của em ấy.”

Minh dìu Hoài Phong say khướt ra về dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nỗi buồn vẫn bao trùm không gian tĩnh lặng, nhưng đâu đó, trong ánh mắt lo lắng của Minh, vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ bé rằng một ngày nào đó, vết thương trong lòng Hoài Phong sẽ nguôi ngoai.

Minh (Nhìn Hoài Phong rời nhìn sao trên tời): “Anh Nhiên, em để lại trái tim để lại sự sống nhưng tâm nó đã chết cùng lúc với em rồi.”