Đến nội dung chính

Chương 59

admin 1.034 Chữ Cài Đặt

Còn Đào Vũ Minh thì cũng không khá hơn, hoá ra cô gái kiêu ngạo không coi ai ra gì đó lại là nhân vật tiếng tăm trong ngành.

Từ những người mới vào nghề cho đến lãnh đạo cấp cao và người làm trong các lĩnh vực liên quan, nếu chưa từng gặp mặt thì ít nhiều cũng sẽ đều biết đến vị tổng tài tuổi trẻ tài cao này. Thảo nào người ta hoàn toàn không để anh vào mắt.

“Hắt xì!” Chị gái họ Tạ không biết mình được nhiều người quan tâm như vậy, cô uể oải vươn vai mấy cái thì Ngô Kim Hy đã đỗ xe trước cánh cổng quen thuộc.

“Chị Đông Nghi, chị dâu, đến nhà rồi ạ!” Ngô Kim Hy chưa nói xong đã mở cửa nhảy xuống. Không khí yên tĩnh hiếm có giữa lòng thành phố đang thức giấc khiến tâm trạng người ta dịu lại.

Tạ Đông Nghi nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến bảy giờ ba mươi sáng, hôm nay hành trình rất thuận lợi, không hề bị tắc đường chút nào.
Rất nhanh sau đó, cánh cổng gỗ lim với hoa văn mây nước trạm trổ phủ sơn đỏ hơi nhạt màu đã hé mở, cặp vợ chồng ngoài bảy mươi với mái tóc như mây trời và phong thái nhàn nhã cùng nắm tay bước ra khỏi thế giới nhỏ của họ.

Mẹ của Tạ Đông Nghi nở nụ cười phúc hậu, lộ ra một bên lúm đồng tiền giống như dấu lặng dịu dàng của một đời người biết yêu bằng cả trái tim. Bà tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh đang bận rộn sau lưng con gái bảo bối:

“Hạ Hạ, để đó cho Đông Nghi với thằng Hy làm đi, mau lại đây để mẹ nhìn con nào!”

Tạ Đông Nghi và Ngô Kim Hy liếc nhau, sau đó chị gái họ Tạ làm ra vẻ hờn giỗi dán đến bên chị Diệp nhà cô làm nũng:

“Chị Diệp không muốn nhìn con sao?”

“Con thì có gì mà nhìn, mau tránh sang một bên.” Mạc Ngọc Diệp làm điệu bộ ghét bỏ ai đó rồi rất nhanh lại như một người khác mà nói với cô gái nhỏ hơn:
“Hạ Hạ mau vào nhà cùng mẹ, chỗ nãy giao lại cho bố con với hai chị em nhà kia đi.”

“Vâng, mẹ!” Trái tim Hà Nhật Hạ mềm nhũn, cô ngoan ngoãn đi tới chào bố của Tạ Đông Nghi rồi nhanh tay ôm theo hai túi bánh mì que, một hộp ba mươi viên trôi nước đông lạnh và sáu mochi trứng muối.

Trừ bánh mì que vừa mua lúc nãy ra, thì trôi nước và mochi là hôm qua cô tranh thủ làm. Trứng muối và một số nguyên liệu đặc biệt thì mang về từ Sapa, còn bột nếp, nhân khoai môn và khoai lang, đậu đỏ dẻo mịn thì lấy một ít của anh trai. Thêm một tiếng đồng hồ liền thu được thành quả hôm nay mang tặng bố mẹ Diệp.

Bên ngoài cổng, Tạ Đông Nghi và cậu em trợ lý đang bận rộn vận chuyển chiến lợi phẩm từ nhà vợ vào trong.

Bố của cô thì ung dung ôm giỏ lá chè xanh còn tươi nguyên vào nhà để nấu nước uống, ông rất thích loại lá này, hơn nữa đây là hái từ vườn nhà của ông bà thông gia, không thuốc thang gì cả. À mà còn cả một túi hoa thiên lý non mềm, thơm mát nữa chứ.
“Chị Đông Nghi, cây hoa giấy này của nhà chị đúng là cây hoa cực phẩm trong khu phố!” Ngô Kim Hy đang khệ nệ ôm một thùng ba quả mít to bự mà vẫn có năng lượng để thưởng hoa.

Nhưng mà cây hoa giấy này đúng là rất rất đẹp.

Cây được trồng ngay sau tường rào sát cổng và có số năm tuổi còn nhiều hơn cả tuổi của Tạ Đông Nghi.

Nếu tiếp tục được chăm sóc tốt thì mười năm nữa, nó sẽ chính thức có mặt trong danh sách cây hoa giấy cổ ở cả trong nước và quốc tế.

Cây được trồng sau khi bố mẹ Tạ Đông Nghi kết hôn và xây xong ngôi nhà này.

Rễ cây bám chặt vào tường rào và chìm nổi bò trên mặt đất, đen nhạt, ngoằn nghèo và sần sùi như những gót chân khô.

Có rễ còn mọc luồn xuống rồi đẩy nhẹ những viên gạch đỏ cũ kĩ nhô lên, tạo thành những chỗ gập ghềnh nho nhỏ như nhịp điệu chậm rãi của tuổi già.

Thân cây cũng không còn mềm mại như những dây leo non trẻ mà đã hoá gỗ, xoắn lại như dáng lưng người già tần tảo ở quê, vỏ xù xì, rạm nắng và lấm tấm bong tróc như làn da người lao động lam lũ mùa hanh khô.

Cành lá cũng cằn cỗi theo thời gian nhưng vô cùng khoẻ mạnh, uốn lượn nâng đỡ từng chùm hoa hồng phấn, tím nhạt, trắng cam đào xen kẽ nhau nở quanh năm không biết mệt.

Tạ Đông Nghi lặng yên ngắm nhìn, đối với ba người nhà cô, và sắp tới còn có cả bông hoa nhỏ và bảo bối của cô nữa, cây hoa giấy này không chỉ là bóng mát, cũng không chỉ là vẻ đẹp, mà nó là ký ức kết thành gỗ, là thời gian nở thành hoa, là một phần của mái nhà mà chẳng thể đem đi, cũng không nỡ bỏ lại.

“Đông Nghi, Hy à, hai đứa mau vào ăn chè trôi nước nhé!” Mẹ Diệp ngó ra gọi to, thấp thoáng trong phòng khách của ngôi nhà có phong cách kiến trúc trung hoa cổ kính, Hà Nhật Hạ sắp xếp xong cũng nhìn ra ngoài sân rộng.

Nắng sớm xuyên qua tán lá và hoa, chị gái họ Tạ và cậu em trợ lý nô nức mang âm thanh ngày mới và hương vị đồng quê vào nhà.

“Đây là gì?” Mẹ Diệp bị những bó nhỏ đầy màu sắc hấp dẫn.