Đến nội dung chính

Chương 28: Ngươi muốn chu di cửu tộc cũng đừng kéo theo ta!

admin 790 Chữ Cài Đặt

Yến Uyển nhìn Như Ý hếch cằm đầy cao ngạo, ánh mắt chuyển sang Hoằng Lịch: “Hoàng thượng…” Thanh mai ngài thích đã xả xong giận, có phải ta nên nhường lại không gian cho hai vị không?

Hoằng Lịch bình tĩnh đáp: “Trẫm đã hiểu tâm ý của nàng, nàng về đi.”

Như Ý bỗng nhìn về phía Yến Uyển.

Yến Uyển mang theo đôi mắt đỏ ửng chuyên nghiệp, cung kính hành lễ: “Hoàng thượng, Quý phi nương nương, tần thiếp xin cáo lui.”

Nàng vừa vòng qua bình phong, Tiến Trung liền tới đỡ nàng: “Ngụy chủ tử, cẩn thận dưới chân.”

Yến Uyển rầu rĩ ừ một tiếng, siết tay áo hắn, cách một tầng vải dệt nắm chặt cổ tay hắn, mãi đến khi sắp ra cửa mới buông tay.

Xuân Thiền lo lắng: “Chủ tử?” Trước đó không phải Hoàng thượng ăn rất vui vẻ hả? Hôm nay sao lại nói gì mà tổ yến quý hiếm nên dùng vừa đủ? Một hoàng đế như hắn, đến ba lạng tổ yến cũng không ăn nổi hay gì?
Yến Uyển rũ mắt: “Đi thôi.”

Nàng không giải thích với Xuân Thiền chuyện giữa hoàng đế và Như Ý, khúc mắc yêu hận tình thù của hai người này đến Hoàng hậu cũng bị bọn họ kéo vào giằng xé một vòng, huống chi là nàng?

Nghĩ đến Hoàng hậu, tâm tình Yến Uyển nhẹ nhõm hẳn, nàng nói: “Chúng ta đến Trường Xuân Cung một chuyến.”

Nàng không thích Hoàng hậu nương nương của trước kia nhưng Hoàng hậu nương nương của hiện tại nàng rất quý.

Nàng càng ngày càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa đời này và đời trước, thí dụ như Phú Sát Hoàng hậu không hề là vị trung cung vô năng, tự ti, nhạy cảm, trái lại còn rất dịu dàng, rộng lượng.

Nàng ngày càng thích Phú Sát Hoàng hậu.

Thế giới của Yến Uyển rất nhỏ, rất hẹp, chỉ có người thật sự thương nàng, nàng mới bận tâm.

“Không biết hôm nay nương nương có rảnh dạy ta viết chữ không, thật ra so với chữ của Hoàng thượng, ta càng thích chữ của nương nương hơn, nương nương thật sự rất có bản lĩnh, nói chuyện cũng dễ nghe, lại thật lòng thích ta.”
Không giống cái lão Hoàng đế ham mê hưởng lạc kia, miệng nói lời ngọt, buổi tối ôm không chịu buông tay, mở mồm ngậm miệng là tâm can bảo bối, nhưng chỉ cần đúng tâm ý hắn, có cho Như Ý vả mặt cũng không hề hấn gì.

Yến Uyển ghé vào bên tai Xuân Thiền thì thầm to nhỏ, chỉ một lát đã biến mất sau cánh cổng không thấy bóng dáng tăm hơi.

Tiến Trung nhìn theo chủ tớ hai người đi ra ngoài, cho nên cũng thấy được ánh mắt Lăng Vân Triệt gần như dính trên người Yến Uyển, lát sau gã xin nghỉ rồi cũng chạy mất dạng.

Tiến Trung nheo mắt, nhìn chằm chằm vị trí đứng của Lăng Vân Triệt hồi lâu, chậm rì rì đi tới trước mặt thị vệ thay gã: “Người kia đâu?”

Thị vệ vội đáp: “Hắn đi nhà xí ạ.”

Tiến Trung: “Nghe nói tiểu tử này cực kỳ thích chiếm công lao của người khác, Thánh Thượng không quá thích hắn.”
Thị vệ thay Lăng Vân Triệt giật mình, thăm dò nhìn Tiến Trung.

Nhưng Tiến Trung chỉ cười như không cười, gật đầu một cái lại quay về canh gác trước cửa Dưỡng Tâm Điện…

–

Yến Uyển cùng Xuân Thiền vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, chờ hoàn toàn rời khỏi phạm vi Dưỡng Tâm Điện, thân thể cũng thả lỏng, ai ngờ sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân.

“Yến Uyển…”

Yến Uyển quay đầu: “Câm mồm!”

Lăng Vân Triệt đuổi theo tới sửng sốt, mặt đầy vẻ thất vọng nhìn nàng: “Sao muội lại biến thành như vậy.”

Yến Uyển lạnh lùng nhìn gã: “Ngươi muốn chu di cửu tộc cũng đừng kéo theo ta! Nếu Hoàng thượng hiểu nhầm ta, giận ta, đời này của ta sẽ không còn gì vui vẻ nữa.”

Nàng quá hiểu làm sao để đâm vào tim nam nhân này.

Gã lười biếng, không có chí tiến thủ, rồi lại sợ nữ tử bên mình vượt qua, đè đầu gã, nhưng nếu là nữ tử cách biệt một trời một vực với gã có thể giơ tay dìu dắt gã, gã sẽ sinh ra ngưỡng mộ cùng tôn kính.

Gã luôn nhận định nàng tham luyến quyền thế, cho rằng nàng phản bội gã là vì tiền tài và quyền lực.

Yến Uyển cố ý muốn cho gã biết, nàng không phải vì quyền lực, nàng chỉ yêu hoàng đế, yêu đến điên cuồng, yêu đến si mê, vì báo ân mà không tiếc vứt mạng.