Đến nội dung chính

Chương 27: Dăm ba bữa không gặp đúng là có hơi nhớ

admin 804 Chữ Cài Đặt

Yến Uyển mắt nhìn thẳng, chân đi lướt qua Lăng Vân Triệt, tay cầm hộp đồ ăn… nàng hiện tại đang một lòng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, là một kẻ ái mộ chỉ biết báo ân Hoàng thượng, trong mắt làm gì có nam nhân khác?

Như Ý muốn nàng thất thố ư, đừng hòng.

Yến Uyển bước chân nhanh thêm, lúc đến hai bậc thang cuối cùng, thấy Tiến Trung thẳng lưng đứng đó nhìn mình.

Trong đôi mắt hồ ly kia, có hoài nghi, có ghen tỵ, càng nhiều hơn là không vui, thiếu điều xông tới chất vấn nàng.

Yến Uyển nhìn hắn, còn chưa nói gì, mặt mày đã đượm ý cười, gọi một tiếng.

“Tiến Trung công công.”

Tiến Trung khom người: “Ngụy chủ tử, Nhàn Quý phi nương nương đang ở bên trong dùng bữa với Hoàng thượng.”

Yến Uyển gật đầu, cố nhịn không nhìn hắn, dăm ba bữa không gặp đúng là có hơi nhớ rồi: “… Ta tới đưa tổ yến cho Hoàng thượng.”
Tiến Trung nhận ra nàng như có như không nhìn mình, cười bảo: “Ngài cẩn thận dưới chân.”

Yến Uyển thoải mái vịn tay hắn bước qua ngạch cửa, trước khi đi, mặt không đổi sắc bóp cổ tay hắn mấy cái, mặc kệ hắn phải hít sâu một hơi, nàng dẫn Xuân Thiền, xách hộp thức ăn vào phòng.

Như Ý mặc trang phục của nữ nhân Mãn Thanh màu vàng nâu, tuổi rõ không lớn, người cũng xinh đẹp, chỉ là trang điểm quá dừ, lúc ăn cơm cũng phải cười, Yến Uyển nhìn qua còn tưởng rằng Hoàng thượng đang dùng bữa với di phi.

Yến Uyển suýt bị ý tưởng nhảy ra trong đầu chọc cười, nàng vội nghĩ đến chuyện bi ai để điều chỉnh cảm xúc mới ngăn được khóe miệng nhếch lên, sau đó cung kính thỉnh an.

“Hoàng thượng, Quý phi nương nương, tần thiếp có chưng tổ yến mang đến đây.”

Hai mắt nàng sáng lấp lánh, mi mắt cong cong, không khác gì thiếu nữ vui vẻ mang đồ ăn đến cho tình lang.
Thực tế, trong lòng nàng vui thật.

Sáng sớm hôm nay, nàng lại bán thảm với Hoằng Lịch, mời hắn ăn tổ yến.

Tiểu cô nương có gia đạo suy tàn, chưa thấy qua thứ tốt, mỗi lần được ban thưởng sẽ giữ lại những nguyên liệu tốt nhất, nấu ra món ăn hợp khẩu vị hắn, Hoằng Lịch sao có thể không thích?

Hắn thích, Yến Uyển mới thừa dịp Như Ý chưa giải cấm túc mà nhiều lần hầm nấu đưa qua cho hắn ăn.

Ánh mắt Hoằng Lịch bất giác dừng ở bát tổ yến, miệng tứa nước miếng.

Chỉ là ngoài mặt vẫn không mặn không nhạt răn dạy: “Ba lạng tổ yến này, lãng phí không ít rồi, những thứ quý hiếm, nên dùng đủ mới tốt. Như Ý à, nàng dạy nàng ấy đi.”

Nụ cười trên mặt Yến Uyển cứng lại.

Không phải ngài ăn rất vui vẻ, ăn rất ngon miệng, vét sạch cái bát sao?

Yến Uyển bất an nhìn về phía Hoằng Lịch: “Hoàng thượng…”
Hoằng Lịch liếc nàng một cái.

Yến Uyển ngậm miệng.

Hay lắm.

Đời này phương thức nấu tổ yến của nàng đã thăng cấp, cộng thêm bối cảnh, địa vị, lại được thánh tâm, không vì không có kiến thức mà làm trò cười cho người ta, Hoằng Lịch cũng rất yêu thích nàng, kết quả nhiêu đó đều không cản trở hắn dùng nàng để lấy lòng Như Ý.

Như Ý dù sao cũng là thanh mai trúc mã của Hoằng Lịch, bị nhốt hơn một tháng thả ra, đến Lăng Vân Triệt mà Hoàng Thường còn nghe thheo sắp xếp của Như Ý, cho Như Ý răn dạy một Quý nhân nho nhỏ để xả giận có tính là gì?

Yến Uyển rất biết phối hợp lộ vẻ sợ hãi nhìn Như Ý.

Nàng từng chính miệng nói, Hoàng thượng nếu muốn Nhàn Quý phi cao hứng mà đối xử lạnh nhạt với nàng, nàng cũng vui lòng chịu đựng!

Như Ý hơi nhếch miệng, đôi mắt nhìn như bình lặng, thật ra là căm ghét nhìn thoáng qua Yến Uyển, không muốn nói chuyện.

Hoằng Lịch nhiệt tình bắc cầu làm mối: “Không sao đâu, Như Ý, nàng chỉ cần dạy dỗ Ngụy quý nhân là được.”

Như Ý cố mà cười, nói: “Tổ yến là vật quý giá, hầm trong nước dùng thanh đạm là hợp nhất, trộn lẫn đồ tanh, dầu mỡ sẽ làm mất ngon, Ngụy Quý nhân dùng hơn nửa bát tổ yến, trộn lẫn mọi thứ với nhau, tham lam vô độ sẽ làm mất đi vị ngon vốn có của món ăn.”

Yến Uyển hoảng loạn hành lễ: “Tần thiếp nhớ rồi, tạ Quý phi nương nương dạy dỗ.”

Như Ý củng củng cái cằm thịt, gật đầu có lệ rồi nhìn sang nơi khác.