Quả nhiên Lăng Vân Triệt bị kích thích: “Muội… muội hiện tại đã có được thứ muội muốn chưa? Nếu có được rồi, tại sao vẫn không vui?”
Yến Uyển không giận còn cười, biểu cảm như thiếu nữ hoài xuân: “Ta đương nhiên đã có được thứ ta muốn, ta cũng rất vui. Hoàng thượng vì muốn Quý phi nương nương cao hứng nên răn dạy ta đôi câu thôi, nói cho cùng vẫn thấy ta hữu dụng, ta nghe lời, tin ta yêu hắn.”
Lăng Vân Triệt nghe không nổi nữa: “Muội thật sự không cần thiết giả vờ trước mặt ta.”
Yến Uyển khó hiểu: “Ta vốn dĩ không cần phải giả vờ trước mặt ngươi! Lăng Vân Triệt, ta biết quá khứ là ta sai rồi.”
Hai mắt Lăng Vân Triệt sáng lên: “Ngụy chủ tử đây là hối hận rồi?”
Yến Uyển thành khẩn đáp: “Trước kia ta vẫn luôn cho rằng ta thích ngươi, mãi đến khi Hoàng thượng cứu ta, ta mới biết được cái gì gọi là nam nhân chân chính, cái gì gọi là nhớ, cái gì gọi là tương tư!”
Nàng áy náy: “Quá khứ ta chỉ coi ngươi như huynh trưởng, là tại bản thân ta không biết, ta xin lỗi. Ngươi cầm tiền ta cho, đừng cứ mãi mua rượu uống, tích góp một chút sớm ngày cưới về một nữ tử coi ngươi như lang quân chứ không phải huynh trưởng đi.”
Nụ cười xán lạn, thành khẩn của nàng đâm tim Lăng Vân Triệt thành cái sàng.
Hiện tại nàng mới biết được cái gì gọi là nam nhân chân chính ư?
Nàng coi gã là ca ca sao?
Nàng cho gã tiền à!
Ý nàng là, gã không phải nam nhân, gã hoàn toàn không có vốn liếng khiến nàng động lòng, quá khứ nàng đối tốt với gã, moi tim móc phổi cho gã, phó thác tánh mạng cho gã đều chỉ vì coi gã như huynh trưởng?
Cổ họng Lăng Vân Triệt không khác gì nhét phải đá: “Muội…”
Yến Uyển trịnh trọng nói: “Hy vọng sau này Lăng đại nhân thấy ta có thể tôn trọng ta như một Quý nhân tiểu chủ, ta không muốn Hoàng thượng cho rằng tình cảm ta dành cho hắn không thuần túy.”
Nói xong, nàng dẫn Xuân Thiền nghênh ngang rời đi.
Đi xa rồi, Yến Uyển bắt lấy tay Xuân Thiền nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Hắn có thái độ gì?”
Xuân Thiền phụt cười thành tiếng: “Tức muốn nổ phổi! Chủ nhân, ta thấy hắn đi đường cũng cùng tay cùng chân rồi!”
Yến Uyển kiên trì đi vào chỗ rẽ mới cười. Không phải gã thích chơi trò tình cảm thuần khiết sao? Tình huynh muội của nàng chắc khiến gã thích chết đi được nhỉ?
Xuân Thiền cũng thấy rất sảng khoái, rồi lại không nhịn được lo lắng: “Mỗi ngày hắn đều đứng ở cửa Dưỡng Tâm Điện, Tiến Trung công công thấy chắc sẽ không vui.”
Yến Uyển thôi cười, có chút buồn rầu: “Hơi khó xử, dù sao ta giữ người lại vì còn chỗ trọng dụng.”
Xuân Thiền thấy nàng nhíu mày, nhỏ giọng bảo: “Chủ nhân, không sao đâu, ngài cứ cắn chết không chịu nhận, Tiến Trung công công có cáu kỉnh, nhưng sẽ không thật sự bỏ mặc ngài.”
Yến Uyển mím môi, vành tai hồng hồng.
Chờ chủ tớ hai tới Trường Xuân Cung mới hay tin Thất a ca không khoẻ, Trường Xuân Cung tạm thời không tiếp khách.
Tố Luyện nhìn chằm chằm Yến Uyển, mặt mày để lộ vài phần cao ngạo: “Nếu Ngụy Quý nhân có gặp phiền phức gì xin hãy tự mình giải quyết, chớ có suốt ngày bám lấy Hoàng hậu nương nương, ngài phải biết, Hoàng hậu nương nương là chủ vị trung cung, không phải một thị thiếp như ngài có thể bám lấy lợi dụng!”
Nàng ta ăn nói không khách khí như vậy làm Yến Uyển và Xuân Thiền như giẫm phải gai, mặc dù Yến Uyển rất lo lắng muốn vào xem sao, song cũng chỉ có thể đè nén trong lòng, cáo từ chạy lấy người.
Hai người mới đi chưa xa, phía sau vọng lại tiếng Tố Luyện ở cửa răn dạy cung nhân, âm lượng cực lớn: “Sau này đừng có ai đến cũng vào thông truyền cho nương nương! Phải nhìn xem người ta có xứng hay không!”