Trong phòng, Yến Uyển vốn nên ngủ ngon lành nay đã mở mắt, mặt mày nhíu lại, nàng nhúc nhích hai cái đùi đau nhức, khóe miệng cong cong.
Vị đế vương này, yêu thì cho sống, hận thì cho chết, hắn cực kỳ că ghét kẻ ỷ thế hiếp người, càng hận kẻ dám động đến người trên đầu quả tim hắn.
Mặc dù nàng chưa thể ngồi trên đầu quả tim của Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng thích hưởng lạc, nàng tận tình khiến hắn cao hứng cũng coi như sờ qua vị trí kia đi?
Yến Uyển giơ tay xoa đầu gối, đau phát run, song ý cười trong mắt trong giảm.
Chỉ bị thọc cho hai đêm mà đã leo lên được vị trí Quý nhân, để Hải Quý nhân biết, chắc sẽ tức chết mất?
Yến Uyển cân nhắc xem làm sao để đi chọc chó, trong lúc mơ màng lại nhắm mắt ngủ.
Một lát sau, nàng bò dậy, mặc xiêm y, đi đến trước bàn trang điểm.
Trong gương, mỹ nhân có khuôn mặt thanh lệ, tươi trẻ căng tràn sức sống, không có nếp nhăn, cũng không có tóc bạc, chỉ cần hơi mỉm cười sẽ lại là một cực phẩm giai nhân.
Nàng ngắm mình trong chốc lát, sát khí ở đáy mắt dần tiêu tan, khôi phục dáng vẻ lười biếng mềm mại.
Xuân Thiền và Lan Thúy nghe thấy động tĩnh, vội tiến vào hầu hạ, muốn khuyên nhủ nàng nghỉ ngơi thêm lát.
Yến Uyển lắc đầu: “Ta muốn đi gặp Hoàng hậu nương nương, trang điểm cho ta đi.”
Nàng đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng, ai ngờ chân đau suýt té ngã.
Xuân Thiền và Lan Thúy vội đỡ lấy nàng, niềm vui khi biết chủ nhân thăng vị nháy mắt tan đi phân nửa.
Yến Uyển vịn tay bọn họ, chờ cơn đau nhức khắp mình mẩy dịu đi mới cười nói: “Ta không có gia thế bối cảnh, ngạch nương và đệ đệ lại không biết cố gắng, hiện giờ đắc tội Nhàn Quý phi nương nương và Gia phi nương nương, ta chỉ có tấm thân này là lợi dụng được.”
“Ta còn có cơ hội ở bên rất nhiều người, nhưng cơ hội ở bên Hoàng hậu nương nương không nhiều đâu. Ngoan, đừng lo lắng cho ta. Ta nghe nói Hoàng thượng phong ta làm Quý nhân, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn mừng được không?”
Xuân Thiền quay mặt đi lau nước mắt, nở nụ cười: “Nô tỳ muốn ăn thịt dê!”
Lan Thúy nói bằng giọng mũi rất nặng: “Nô tỳ cũng muốn ăn thịt dê!”
Yến Uyển cười gật đầu: “Ăn! Ta cũng muốn ăn!”
–
Từ sau ngày ấy, ban ngày Yến Uyển đến chỗ Phú Sát Hoàng hậu hầu bệnh, buổi tối lại phong hoa tuyết nguyệt với hoàng đế.
Trong cung vốn là nâng cao đạp thấp, ai thấy nàng cũng phải cung kính nhiệt tình gọi một tiếng Ngụy Quý nhân, phàm là nàng có chuyện dặn dò, bọn người dưới đều lập tức đi làm.
Ngày này, nàng theo thường lệ tới Dưỡng Tâm Điện phụng dưỡng Hoàng đế, kết quả thấy một gương mặt quen thuộc đứng ở cửa, cái mặt kia dài như cái thớt, thấy nàng đến, đối phương khẽ lườm một cái rồi coi như không khí lạnh lùng nhìn đi nơi khác.
Bước chân Yến Uyển khựng lại mấy giây, mặt mày tươi cười đi lướt qua người nọ.
Để ý đến gã sao?
Lỡ khiến người ta sướng rồi phải làm sao bây giờ?
Nói thật, có thể thấy Lăng Vân Triệt ở cửa Dưỡng Tâm Điện, Yến Uyển bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán.
Điều khiến nàng kinh ngạc chính là, nàng đến tháng treo thẻ bài mấy ngày mà Nhàn Quý phi đã được thả ra rồi.
Nhàn Quý phi vừa hết cấm túc liền giúp Lăng Vân Triệt trèo tới ngự tiền làm thị vệ là chuyện dễ hiểu.
Nhàn Quý phi, rốt cuộc ngươi thật sự đang báo ân, muốn dìu dắt Lăng Vân Triệt – kẻ yêu ngươi tha thiết, hay muốn “người phụ lòng” là ta ngày ngày thấy mặt tình nhân cũ, để lộ dấu vết, chọc tức Hoàng thượng?
Điều người tới cửa Dưỡng Tâm Điện, ngươi đúng là biết cách khiến người ta ghê tởm, Yến Uyển thầm nghĩ.