Yến Uyển chỉ ở Trường Xuân Cung một lát đã bị Phú Sát Hoàng hậu đuổi về nghỉ ngơi.
“Buổi tối muội còn phải hầu hạ Hoàng thượng, hôm nay lại bị dày vò một trận, mau trở về nghỉ ngơi, đừng để đến tối mất sức chọc giận Hoàng thượng.”
Yến Uyển đành phải trở về Vĩnh Thọ Cung, rửa mặt đánh răng xong, nàng ngồi trên giường chọn quà cho Tiến Trung.
Tiến Trung thích những thứ xinh đẹp tinh xảo.
Tại sao nàng lại biết?
Bởi vì tất cả bảo bối của Tiến Trung cuối cùng đều nằm ở Vĩnh Thọ Cung.
Yến Uyển ngẩn người, sờ soạng chiếc hộp bích tỉ màu hồng nhạt xinh đẹp, có chút thất thần.
Thì ra, hắn thương nàng tới nông nỗi này ư.
Vậy mà đời trước nàng chỉ nhìn thấy mỗi Lăng Vân Triệt? Còn cho rằng Tiến Trung hùng hổ doạ người?
Yến Uyển xoa huyệt Thái Dương nhức mỏi, chọn xong đồ lại lười biếng nằm xuống, chống mí mắt dặn dò:
“Xuân Thiền, bảo Vương Thiềm tự mình đưa qua, nếu Tiến Trung có gì dặn dò, nhớ kỹ không được bỏ sót một chữ cho ta. Ta ngủ một lát, tới giờ đánh thức ta.”
“Vâng.”
Yến Uyển lười biếng như mèo con phơi nắng, Xuân Thiền và Lan Thúy thấy mà bất đắc dĩ.
Hai người liếc nhau, không nhịn được cười trộm.
Lan Thúy đi gọi Vương Thiềm vào, ba người nhẹ tay nhẹ chân dọn đống bảo bối ra ngoài.
Chỉ một lát như vậy, Xuân Thiền trở về hầu hạ đã thấy trong phòng nhiều thêm một bóng người, dọa nàng sợ tới mức nhũn chân quỳ trên đất.
Người đang nửa quỳ bên giường quay đầu lại, híp mắt không vui: “Hấp tấp cái gì, không sợ làm ồn đến chủ tử sao.”
Xuân Thiền nghẹn một hơi suýt tắt thở: “Tiến Trung công công? Ngài, ngài sao lại ở đây?”
Vừa rồi, hình như nàng thấy hắn còn vòi tay vào trong chăn!
Trong phòng ánh sáng không tỏ, chỉ có một tia sáng xuyên qua ô cửa giấy chiếu vào, hắt lên sườn mặt Tiến Trung.
Tiến Trung hờ hững nói: “Đi ra ngoài chờ.”
Xuân Thiền quỳ đơ ra đó, không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi Yến Uyển thò người ra nhìn về phía nàng.
Yến Uyển… ghé vào trên vai Tiến Trung!
Xuân Thiền mở to hai mắt, tim suýt vọt ra khỏi lồng ngực.
Yến Uyển lười biếng nói: “Xuân Thiền, đi ra ngoài chờ.”
Tiến Trung quay đầu nhìn nàng: “Ngụy chủ tử, cẩn thận kẻo ngã!”
Xuân Thiền cúi đầu, vội vội vàng vàng lui ra ngoài, thời điểm đóng cửa lại, mơ hồ thấy Tiến Trung công công tiến đến trước mặt chủ tử nhà mình, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của chủ tử!
Nàng vội đóng cửa, không dám nhìn thêm.
Trong phòng, Tiến Trung híp mắt, sắc mặt không rõ nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện, gương mặt tuấn tú giận tái đi, cười như không cười, lạnh giọng nói: “Ngụy chủ tử giấu nô tài không ít chuyện nhỉ!”
Yến Uyển không vui: “Ngươi hung dữ với ta?”
Nói xong, vành mắt nàng bắt đầu đỏ.
Tiến Trung nín thở, lát sau hắn thở hắt một hơi: “Nô tài nào dám?”
Yến Uyển trượt xuống khỏi đầu vai hắn, rụt về trong ổ chăn, quay lưng lại không thèm để ý đến hắn, chờ qua một lát, nàng giơ tay sờ khóe mắt.
Tiến Trung đang quỳ một gối đổi thành quỳ hai gối, thò lại gần dỗ dành: “Ngụy chủ tử, nô tài thật sự không hung dữ với ngài! Nô tài chỉ hỏi một câu thôi. Nô tài đau lòng cho ngài còn không kịp nữa kìa!”
Yến Uyển vẫn không nhúc nhích.
Tiến Trung nóng nảy: “Thật đó! Nô tài sao dám khiến ngài không vui?”
Yến Uyển dùng giọng mũi rất nặng: “Thật sao?”
Tiến Trung lại ghé tới trước, nửa người gần như nằm bò trên giường: “Thật thật thật!”
Lúc này Yến Uyển mới quay đầu, thình lình không kịp đề phòng, hai người cách nhau cực kỳ gần.
Tiến Trung cung kính ngả người ra sau.
Yến Uyển cắn môi nắm cổ áo hắn: “Tiến Trung…”
Một tiếng này làm Tiến Trung chỉ hận không thể đào tim móc phổi cho nàng: “Ngài xem ngài kìa, sao lại thích khóc thế hả, khóc đau mắt sẽ khiến Hoàng thượng không vui đâu.”
Nói rồi, hắn giơ ngón tay thon dài muốn chạm vào khóe mắt nàng nhưng đã kịp thời thu tay trước khi vượt quá giới hạn.