Đến nội dung chính

Chương 18: Không mưu mà hợp

admin 807 Chữ Cài Đặt

Tiến Trung đảo mắt nhìn qua, thấy Hải Quý nhân chỉ vào Ngụy Yến Uyển quỳ trên mặt đất, mặt mày lạnh lùng, thậm chí muốn lướt qua Hoàng thượng chỉ huy cung nữ tới kéo người, trong lòng hắn căng thẳng, muốn mở miệng nói chuyện.

Yến Uyển thấy Tiến Trung thì hơi ngước mắt, biết người này rất muốn che chở cho mình.

Thế nhưng những lúc này mà mở miệng, có khác nào để hắn chọc vào chó điên Hải Lan sao?

Nàng lập tức lên tiếng cắt ngang Tiến Trung: “Nô tỳ, nô tỳ không nên chọc giận Nhàn Quý phi nương nương! Nô tỳ tình nguyện chịu phạt!”

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bị Hải Lan nhìn một cái mà run cả người, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Hoằng Lịch vừa nhìn là biết nàng bị Gia phi bắt nạt 5 năm để lại bóng ma tâm lý không nhỏ.

Nghĩ đến những chuyện ngày hôm qua Dục Hồ tra được, Thuần Quý phi vẫn luôn rất thích Yến Uyển, phải tới khi Hải Quý nhân đến, cùng ngày mới đuổi Yến Uyển đến nhà ấm trồng hoa, trong lòng hắn có chút không vui.
Hắn nói: “Nói thế tức là trước đó nàng từng chọc giận Nhàn Quý phi?”

Yến Uyển run cầm cập: “Nô tỳ không nên một lòng chỉ muốn đi theo Hoàng thượng báo ân, cự tuyệt ý tốt Quý phi nương nương muốn chỉ hôn!”

Hoằng Lịch vốn đang lạnh mặt, nghe được lời này nháy mắt như phủ thêm một tầng băng sương.

Nếu chỉ một người nói như vậy, hắn còn cho là trùng hợp, nhưng người nào cũng nói như vậy…

Nhàn Quý phi và Lăng Vân Triệt đã quen thân đến độ có thể bàn luận chuyện kết hôn rồi sao?

Hắn nói: “Người trên dưới khắp cả cung này, nếu không đồng lòng hướng về trẫm, chẳng phải là mưu nghịch sao? Nàng trung thành và tận tâm với trẫm thì có gì sai? Đứng lên đi.”

Như Ý há miệng muốn nói gì đó nhưng Yến Uyển đã tạ ơn đứng dậy, chỉ là vừa đứng đã ngã, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Trùng hợp lúc này Phú Sát Hoàng hậu tỉnh lại: “Hoàng thượng…”

Hoằng Lịch vội qua đó xem, mặt mày ôn hòa: “Hoàng hậu cảm thấy thế nào?”

Phú Sát Hoàng hậu nhìn Hoằng Lịch, tuy không nhìn ra tình yêu trong đó nhưng cũng tràn ngập tôn trọng cùng lo lắng, càng thêm không hiểu cách làm trong quá khứ của mình, tâm tình phức tạp nắm lấy tay hắn: “Hoàng thượng.”

Hoằng Lịch chưa bao giờ thấy nàng như vậy, không khỏi sửng sốt, nhíu mày hỏi thái y: “Rốt cuộc Hoàng hậu làm sao?”

Thái y vội đáp: “Khởi bẩm Thánh Thượng, Hoàng hậu nương nương quá mệt nhọc, lại bị lửa giận công tâm nên mới nghẽn mạch máu mà ngất xỉu.”

Hoằng Lịch nhíu mày: “Bị chọc giận?”

Hắn nhìn lướt một vòng người trong phòng.

Phú Sát Hoàng hậu thấy Yến Uyển đáng thương quỳ ở đó, vẻ mặt vẫn tràn ngập lo lắng nhìn mình, trong lòng thắt lại: “Hoàng thượng, sao ngài lại để Ngụy Đáp ứng quỳ?”
Yến Uyển đỏ vành mắt: “Nương nương ngài mau nằm xuống, đừng cử động, không phải Hoàng thượng bắt nô tỳ quỳ, nô tỳ đứng lên ngay đây.”

Chỉ là nàng quỳ lâu quá, suýt nữa lại té ngã.

Hoằng Lịch nhíu mày: “Tiến Trung, đỡ Ngụy Đáp ứng.”

Đoạn, hắn nhìn về phía Hải Lan, đáy mắt tràn ngập lạnh lẽo.

Trước kia hắn chỉ cảm thấy Hải Lan lương thiện yếu đuối, đơn thuần đáng yêu, đủ loại chuyện hôm nay, để hắn thấy rõ nàng ỷ mạnh hiếp yếu thế nào.

Nhớ năm đó nàng cũng từng là một Đáp ứng bị người ta khinh nhục, hiện giờ nàng lên cao rồi, Ngụy Yến Uyển lại ở dưới thấp, nàng liền giống Cao Quý phi, bắt đầu bắt nạt Đáp ứng nhỏ bé đúng không.

Hải Lan rùng mình một cái, muốn cứu vớt lại chút nhưng Hoằng Lịch đã bị Phú Sát Hoàng hậu chuyển sự chú ý, chỉ có thể lo lắng nắm chặt tay Như Ý: “Tỷ tỷ…”

Như Ý nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt nhau của Hoằng Lịch và Phú Sát Hoàng hậu, ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng Hải Lan gọi mình.

Tiến Trung nhanh nhẹn đỡ Yến Uyển dậy, nhận ra nàng dựa hoàn toàn lên người mình, hai cái đùi vẫn đang run, ánh mắt hắn lấp lánh.

Yến Uyển khẽ gãi mu bàn tay hắn: “Đa tạ Tiến Trung công công.”

Tiến Trung nở nụ cười: “Chủ tử ngài cẩn thận dưới chân.”

Yến Uyển hạ giọng: “Đồng hương?”

Tiến Trung mài răng: “Hoàng thượng đã biết, vị kia chờ ngài xuất cung.”

Hai người len lén nhìn nhau, đều biết cái hố hôm nay đã đào rất sâu.