Đến nội dung chính

Chương 17: Hố đã đào

admin 790 Chữ Cài Đặt

Phú Sát Hoàng hậu quả thật bị cơn tức làm cho choáng đầu, nhưng hôm nay thần chí nàng tỉnh táo, sau vài giây loạng choạng ngắn ngủi, nàng đã đứng thẳng lại.

Ai ngờ nghe tiếng kêu kinh hoảng của Yến Uyển, lại thấy Hải Lan quát Yến Uyển bôi nhọ Nhàn Quý phi, lửa giận trong lòng dâng lên, nàng cứ thế nhũn người ngã vào lòng Yến Uyển.

–

Dưỡng Tâm Điện, Hoằng Lịch mới vừa thượng triều về, đang nghe Tiến Trung bẩm báo kết quả điều tra.

“Vị đồng hương kia của Ngụy Đáp ứng tên là Lăng Vân Triệt, trước kia từng làm thị vệ ở lãnh cung, sau đó vì cứu được Nhàn Quý phi nương nương mà đề bạt đến canh gác tại cung điện của các Thái phi.”

“Bởi vì hắn là đồng hương của Ngụy Đáp ứng cho nên giữa bọn họ quả thật từng có một lần mượn tiền qua lại, số tiền mượn là mười lượng bạc, hôm qua Ngụy Đáp ứng được ban thưởng, đã sai người đưa năm mươi lượng để bày tỏ lòng biết ơn.”
“Nô tài cũng đã xác định với huynh đệ tốt hồi còn làm việc ở lãnh cung của Lăng thị vệ là Triệu Cửu Tiêu, Lăng thị vệ sau khi lấy được bạc, công khai muốn đi tạ ơn, cố ý xin nghỉ ngồi canh trên đoạn đường Ngụy Đáp ứng phải đi qua.”

Hoằng Lịch nghe thấy cái tên Lăng Vân Triệt này đã rất quen tai, chờ nghe đến Nhàn Quý phi, hắn sực nhớ ra.

Hắn có chút bất ngờ vì tên thị vệ xuất thân chẳng ra gì này lại rất am hiểu đạo lý làm sao để leo lên cao.

Hoàng đế nhíu mày: “Trẫm nhớ, lúc ấy thị vệ cứu hoả lãnh cung đều được phong thưởng, Triệu Cửu Tiêu này sao vẫn còn ở lãnh cung?”

Tiến Trung rũ mắt: “Có lẽ thị vệ bị điều đến lãnh cung, bản thân cũng chẳng có năng lực gì đáng nói, Lăng thị vệ hoàn toàn dựa vào Nhàn Quý phi nương nương đề bạt mới được đổi sang nơi khác.”
Dừng một chút, hắn ra điều muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi thấp đầu.

Hoằng Lịch nhướng mày: “Nói.”

Tiến Trung lập tức quỳ xuống: “Nghe nói, Lăng thị vệ có một lần uống say, nói muốn chờ Ngụy Đáp ứng xuất cung.”

Một tên thị vệ, chờ cung nữ xuất cung làm gì? Đương nhiên là đợi xuất cung để thành hôn rồi!

Hoằng Lịch không vui: “Ngụy thị…”

Hắn bỗng nhớ tới một sự kiện.

Ngày hôm qua hắn nói muốn cho Ngụy Yến Uyển đến Dưỡng Tâm Điện hầu hạ, Yến Uyển đã quỳ xuống tạ ơn, Như Ý lại cố ý nói một câu, bảo Ngụy Yến Uyển tự mình chọn, là hầu hạ hắn hay xuất cung gả cho thị vệ.

Chẳng lẽ Như Ý đã sớm biết tâm tư của Lăng Vân Triệt nên muốn ban Ngụy Yến Uyển cho Lăng Vân Triệt?

Sao Như Ý lại không biết Lăng Vân Triệt vọng tưởng muốn có được Ngụy Yến Uyển?
Hắn nhíu mày, đúng lúc này Lý Ngọc vội vàng tiến vào: “Hoàng thượng, Trường Xuân Cung tới báo, Hoàng hậu nương nương ngất xỉu.”

Đáy lòng Hoằng Lịch trầm xuống, lập tức đứng dậy: “Đến Trường Xuân Cung.”

Lý Ngọc vội đi sắp xếp, trên đường đi hắn cảnh cáo Tiến Trung: “Ngươi muốn làm gì?”

Tiến Trung khom lưng: “Sư phụ ngài có ý với Nhị Tâm cô cô, làm đồ đệ đương nhiên biết được, chủ tử Dực Khôn Cung nương nương không thích Ngụy Đáp ứng, đồ đệ phải giúp một tay.”

Lý Ngọc gằn giọng: “Nhàn Quý phi nương nương biết ơn Lăng đại nhân, ngươi trêu ghẹo ai ta không quan tâm, chớ có liên lụy đến hắn, miễn cho khiến nương nương không vui, làm Nhị Tâm khó xử!”

Tiến Trung tự vả mặt mình một cái: “Là đồ đệ suy nghĩ không chu toàn, lần sau nhất định chú ý!”

Chờ Lý Ngọc đi đỡ hoàng đế hạ kiệu, Tiến Trung nheo mắt, nhếch môi cười.

Lần sau?

Lần sau hắn nhất định chú ý, không có cơ hội cũng phải tìm ra cơ hội chỉnh chết tên kia!

Lăng Vân Triệt cái thá gì, chỉ là tên thị vệ bất tài vô dụng mà thôi.

Dựa vào hắn ta cũng xứng bàn chuyện thành hôn với Ngụy chủ tử sao?

Dựa vào hắn cũng dám nói Ngụy chủ tử bị đánh là chuyện hiển nhiên ư!

Hắn vừa nghĩ vừa đi theo Lý Ngọc vào trong đại điện, mới đứng vững bên cạnh Hoàng Thượng liền nghe thấy Hải Quý nhân nói: “Ngụy Đáp ứng bôi nhọ Quý phi nương nương, nên kéo xuống vả miệng, răn đe cảnh cáo!”