Đến nội dung chính

Chương 8: Ta biết người vớt ta ra khỏi địa ngục là ai

admin 794 Chữ Cài Đặt

Đợi những người khác đi xuống, trong phòng chỉ còn lại Xuân Thiền va Lan Thúy, Yến Uyển cười cong mi mắt: “Cảm ơn Tiến Trung công công đã sắp xếp cho bọn họ tới đây.”

Tiến Trung híp đôi mắt hồ ly đánh giá Yến Uyển, bị giọng nói ngọt ngào của nàng làm cho cả người thư thái.

Cho dù… trong lòng hắn và nàng đều biết rõ, nàng không hề lên tiếng xin người, Xuân Thiền và Lan Thúy đã bị mang tới đây thực tế là một loại cảnh cáo và nhắc nhở.

Nhắc nhở Yến Uyển… hắn đã sớm tra xét kỹ càng gốc gác và các mối quan hệ của nàng.

Cảnh cáo nàng… mọi thứ về nàng, hắn nắm rõ như lòng bàn tay!

Tiến Trung cười như không cười nhìn Yến Uyển, muốn xoáy sâu vào trong đôi mắt nàng tìm tòi khám phá xem, tiểu chủ nhân Yến Uyển mới trở thành đáp ứng liệu có bị mình chọc giận hay không.
Nhưng không.

Trong mắt nàng chỉ có vui vẻ và thỏa mãn, giống như hắn là người nàng chọn để dựa vào nửa đời sau, hắn nói cái gì là cái đấy.

Trong lòng Tiến Trung sinh ra chút cảm xúc khác lạ, rõ ràng muốn nhìn nhiều hơn, ánh mắt liếc tới Xuân Thiền và Lan Thúy bên cạnh, mặt mày tự nhiên mang theo sự kiêu căng ngạo mạn của một đồ đệ dưới trướng đại tổng quản ngự tiền.

Chỉ một chút khinh miệt này cũng đủ để Xuân Thiền và Lan Thúy nhìn ra giữa Yến Uyển và Tiến Trung lúc này ai cao ai thấp.

Hai cô nương mới đây thôi còn vui sướng, thoáng chốc cảm xúc đã tan hơn phân nửa, bọn họ sợ đắc tội với hắn sẽ khiến Yến Uyển chịu rắc rối nên vội nặn ra nụ cười nịnh nọt lấy lòng.

Xuân Thiền kính cẩn nghe lời nói: “Tiến Trung công công, mọi chuyện ngài cứ việc dặn dò!”
Yến Uyển: “Ngày sau có gì cần truyền lời, cứ báo cho Xuân Thiền và Lan Thúy là được. Ở trong cung này, nếu ta không tin được các nàng, ta thật sự chẳng dám tin ai nữa.”

Xuân Thiền và Lan Thúy rơm rớm nước mắt, quy củ không hé răng, càng thêm kính cẩn nhất nhất nghe theo Tiến Trung sai bảo.

Tiến Trung bấy giờ mới chịu bỏ qua cho bọn họ, quay về nhìn Yến Uyển.

Yến Uyển: “Tiến Trung công công, ngài thương ta cũng xin ngài quan tâm đến các nàng nhiều hơn, đừng để các nàng chịu ấm ức ở nơi ta không nhìn thấy.”

Nàng ăn nói nhỏ nhẹ khẩn cầu Tiến Trung giúp đỡ.

Hắn cung kính khom người: “Tiểu chủ nhân có gì căn dặn, nô tài tất nhiên vui lòng cống hiến sức lực… Ngài ở đây có gì cần thì cứ báo, nô tài xin cáo lui.”

Yến Uyển nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế bành, tới gần hắn.
Người này luôn như vậy, ở trước mặt người ngoài đều quy củ thực hiện đúng mọi lễ nghĩa như thể có đôi mắt ở chỗ tối đang quan sát hắn.

Chỉ có ngẫu nhiên bị ép nóng nảy, hắn mới chịu thò hai móng vuốt ra, khảy bộ diêu của nàng, híp đôi mắt hồ ly, vuốt ve mặt nàng.

Yến Uyển nhìn gương mặt tuấn tú dưới vành nón, hắn rũ mắt không nhìn nàng, nàng thay hắn chỉnh lại chuỗi ngọc trên dây mũ dưới cằm giống như ban ngày hắn giúp nàng sửa lại long hoa (khăn cổ màu trắng): “Tiến Trung công công, ta biết người vớt ta ra khỏi địa ngục là ai, cả đời này ta sẽ không quên.”

Nhịp tim Tiến Trung thoáng nhanh hơn, cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn nàng rồi nhanh chóng rũ mi: “Tương lai của nô tài và ngài buộc chặt lẫn nhau, nô tài rất mong ngài có thể trèo lên đỉnh núi.”

Yến Uyển ghé tới gần: “Tiến Trung, ta có hơi sợ.”

Tiến Trung lùi về sau, cực kỳ hiểu quy củ, song Yến Uyển đã thấy được trái cổ hắn lăn một vòng.

Nàng tiến, hắn lùi, mãi cho đến khi ép hắn phải ngước mắt: “Tiến Trung à…”

Tiến Trung nhìn nữ tử xinh đẹp từng chút áp sát muốn bức bách mình: “Yến Uyển muốn ta làm gì?”

Yến Uyển không thèm bận tâm xưng hô của hắn, nàng nhăn mày: “Lúc trước ta bị điều từ chỗ Đại a ca đến nhà ấm trồng hoa, là Thuần phi nương nương nói bát tự của ta khắc Đại a ca, thậm chí là gây cản trở đến Hoàng thượng. Cái mạng quèn của ta không sao cả, nhưng ta thật sự sợ mình gây bất lợi cho Hoàng thượng.”