Hoằng Lịch thấy tiểu cung nữ chân chất dập đầu, mắt thấy thế nào cũng phải đụng vào chân bàn, chút hoài nghi không nhiều trong đáy mắt bị đánh tan, bàn tay to bắt được cánh tay nàng, kéo người về phía trước.
Hắn không quá dùng sức, nhưng thân thể nàng quá mềm, gầy yếu, mỏng manh, cứ thế nhào vào lòng hắn.
Bàn tay kinh hoảng đáp lên đôi chân dài, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt rồi vội buông ra: “Nô tỳ, nô tỳ thất lễ…”
Nữ tử điềm đạm cúi đầu, giọng nói ngọt ngào xen lẫn thẹn thùng, còn có thân thể run rẩy không dám lộn xộn, tất cả đều khiến Hoằng Lịch bật cười thành tiếng.
Tiến Trung bưng khay trái cây tiến vào, thấy thế, vội quỳ xuống dập đầu thỉnh tội: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!”
Hoàng đế nhìn tiểu cung nữ xấu hổ đỏ bừng mặt, bàn tay to giữ chặt nàng không buông, thuận thế kéo người dậy khỏi mặt đất: “Ngươi tới đúng lúc, truyền chỉ xuống, phong cung nữ Ngụy Yến Uyển làm đáp ứng, ban ở Vĩnh Thọ Cung, đêm nay thị tẩm, tìm hai cung nữ tới hầu hạ nàng.”
Yến Uyển vừa mừng vừa sợ, lại không dám tin: “Hoàng thượng?”
Hoằng Lịch bị dáng vẻ được chiều mà lo sợ của nàng chọc cười: “Đi đi.”
Yến Uyển đi theo Tiến Trung rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, đi tới cửa lại không nhịn được ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía hoàng đế.
Đế vương ôn hòa phất tay bảo nàng lui ra ngoài, nàng đỏ bừng mặt, bước qua ngạch cửa, suýt nữa đụng vào Tiến Trung.
Tiến Trung khom lưng, vững vàng đỡ nàng: “Đáp ứng, xin hãy để ý dưới chân.”
Đầu ngón tay Yến Uyển trong lúc lơ đãng quệt qua mu bàn tay hắn, nàng nhỏ giọng ừ một tiếng: “Đa tạ Tiến Trung công công.”
Hai người rũ mi không nhìn nhau, trên mặt là vẻ khách khí, trong đáy mắt ăn ý thoáng qua hài lòng vì mưu kế thực hiện được.
Tiến Trung đi trước dẫn đường: “Đáp ứng, mời đi bên này.”
Hắn một đường kính cẩn, chỉ là mu bàn tay thật sự ngứa ngáy, hắn im lặng cọ vào vạt áo của mình.
Tiến Trung dẫn Ngụy Yến Uyển đến Vĩnh Thọ Cung, Hoằng Lịch vòng tới sau án thư tiếp tục phê duyệt tấu chương, ánh mắt bỗng dừng ở chữ viết của Yến Uyển, hắn khựng lại.
[Cao vút tựa nguyệt, yến uyển như xuân.]
Chữ “Nguyệt” cùng chữ “Xuân” này, tuy rằng bút lực non nớt, nhưng rõ ràng cực kỳ giống chữ của hắn, những chữ còn lại thì không giống, song nếu nhìn kỹ vẫn sẽ thấy có bóng dáng phong cách viết quen thuộc của hắn.
Đế vương đa nghi cầm lên xem kỹ, càng xem càng chắc chắn, đây thật sự là mô phỏng bút tích của mình.
Hắn nhớ lại ánh mắt chờ mong xen lẫn mất mát trước đó của Yến Uyển, nhanh trí nhận ra, chẳng lẽ nàng lén trộm chữ hắn viết rồi học theo? Hoặc là, nàng giống Bạch Nhuỵ Cơ, đều do người nào đó cố ý bồi dưỡng đưa tới?
“Dục Hồ.”
“Có nô tỳ.”
“Đi điều tra một chút, Ngụy đáp ứng tiếp xúc với bút mực của trẫm từ khi nào.”
“Vâng.”
Hắn rũ mắt phê duyệt xong những tấu chương quan trọng, thấy sắc trời còn sớm, chợt muốn trông thấy Thái hậu, bèn truyền Lý Ngọc: “Đến Từ Ninh Cung.”
–
Trong Vĩnh Thọ Cung, Tiến Trung dẫn theo bọn cung nữ thái giám nối đuôi nhau ra vào, dẫn đầu là Xuân Thiền cùng Lan Thúy cung kính dập đầu hành lễ, sau đó ngẩng đầu kích động nhìn về phía Yến Uyển.
Yến Uyển thấy Xuân Thiền và Vương Thiềm, không nhịn được run người.
Từng bát canh nấm độc, hạc đỉnh hồng và khiên cơ dược giống như dòi bám vào xương, khiến nàng chỉ thấy đồ tương quan cũng ngứa ngáy đau đớn.
Nàng có hơi sợ, cơ mà thấy dáng vẻ kích động của Xuân Thiền, nỗi sợ lại được vuốt phẳng từng chút, chỉ còn lại cảm giác sung sướng, ấm áp như ngâm mình trong nước ấm.
Phải rồi.
Chính là như vậy.
Tất cả đã quay trở về điểm xuất phát.
Bất kể là Tiến Trung hay Xuân Thiền, Lan Thúy thậm chí là Vương Thiềm, đều sẽ từ từ trung thành và tận tâm hết mực với nàng, hy vọng nàng tốt lên!
Trên gương mặt trắng bệch của Ngụy Yến Uyển dần trồi lên sắc hồng càng khiến đường nét thanh lệ thêm xinh đẹp.