Đến nội dung chính

Chương 6: Quan nữ tử

admin 721 Chữ Cài Đặt

Đế vương bình thản ung dung hỏi Yến Uyển: “Nói trẫm nghe thử xem, Yến Uyển, thứ ngươi muốn nhất là gì?”

Yến Uyển dè dặt ngước nhìn gương mặt tuấn tú của Hoằng Lịch, cẩn thận lộ ra một chút tham lam.

Hoằng Lịch im lặng nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh.

Yến Uyển có hơi chần chờ, trong lòng lại cười thầm.

Nàng bày mưu tính kế hắn suốt 18 năm.

18 năm ngày ngày đêm đêm cũng chỉ làm một việc này, cho dù có là kẻ ngốc cũng đã học khôn, huống chi nàng không phải kẻ ngốc, nàng tích cực luồn cúi, không ngừng nghiên cứu hắn.

Người khác có lẽ không hiểu hắn, nhưng nàng quá hiểu tâm tính của vị đế vương này, biết lúc nào nên dùng mưu kế gì trên người hắn cho thỏa đáng.

Đế vương đa nghi nhưng cũng đa tình, hắn tự ti nhưng cũng kiêu ngạo, đặc biệt rất thích lên mặt dạy đời.
Hắn thích những kẻ vứt bỏ lòng tự trọng, bằng mọi giá trèo lên cao cho dù cách đó có ti tiện, mất thể diện thế nào.

Hắn hưởng thụ nữ tử toàn tâm toàn ý lấy lòng, yêu say đắm hắn, lại phiền chán kẻ ghen ghét đố kỵ và làm trái ý hắn.

Nữ nhân khắp cung này, người có bối cảnh thâm hậu hắn thích nhưng sẽ kiêng kỵ, kẻ không có bối cảnh hắn chơi đùa không thèm kiêng nể, chơi chán rồi sẽ chê người ta tẻ nhạt vô tri.

Chỉ có Yến Uyển nàng.

Nàng giống như gốc lục bình phiêu bạc giữa lòng sông lớn, được hắn tiện tay vớt lên mới có thể giữ mạng.

Nàng có mượn cơ hội này leo lên hay không, hắn vốn không để bụng, chỉ cần hoa cỏ đủ xinh đẹp, đủ mua vui, hắn sẽ mang về, sai người tùy tiện tìm cái bồn trồng vào nuôi tạm.

Điểm khác biệt duy nhất giữa nàng và Hải Lan chính là, nàng là đóa hồng do đích thân hắn dạy dỗ nuôi dưỡng, mỗi nụ cười mỗi giọt lệ đều là thành quả do hắn thích mà tạo thành.
Cho nên, đời trước nàng mới có thể leo tới vị trí Hoàng quý phi.

Đời này, chỉ cần trong tay “không có” thứ bẩn, Hoàng hậu, nàng làm được! Hoàng thái hậu, nàng cũng sẽ làm được!

Yến Uyển đánh bạo nhìn Hoằng Lịch, hai má ửng hồng: “Yến Uyển chỉ mong, đời này có thể ở bên cạnh Hoàng Thượng, khiến Hoàng thượng vui vẻ.”

Bấy lâu nhìn quen dáng vẻ râu ria xồm xoàm của hắn, hiện giờ quay trở lại nhìn thấy một nam nhân cao lớn, mặt mày sắc bén anh tuấn, nàng thấy cả người thư thái hơn hẳn.

Nàng thích nhất là hàng mi dài của hắn, mỗi khi rũ xuống sẽ tự nhiên che khuất đôi con ngươi xinh đẹp, rất đỗi dịu dàng nhưng cũng sâu không thấy đáy.

Hoằng Lịch lười biếng ngồi xuống: “Ngươi muốn làm phi tần?”

Yến Uyển lập tức quỳ gối, đôi mắt nai con hoảng loạn đảo trái đảo phải, cuối cùng đánh bạo nhìn ân nhân cứu mạng: “Nô tỳ đều nghe theo sắp xếp của Hoàng thượng, chỉ cần có thể để Yến Uyển báo đáp ân tình của ngài, đời này của nô tỳ sống không uổng phí.”
Yến Uyển tự biết mình đẹp, mặt mày thanh lệ, giọng nói ngọt ngào, tính tình mềm mại, đôi mắt đưa tình lúc chăm chú nhìn ai sẽ khiến người đó có cảm giác mình là thần linh trong lòng nàng.

Hoằng Lịch xưa nay thích nhìn thấu lòng người, nhưng cũng chỉ thấy cảm kích và ái mộ trong mắt nàng: “Chi bằng, trẫm phong ngươi làm quan nữ tử…”

Hàng mi Yến Uyển run run, dù rằng hắn cho hạ nhân bồi ngủ như nàng một phân vị thích đáng không thể bắt bẻ, song lại không bằng danh vị đáp ứng của đời trước, nàng vẫn phải chân thành thật lòng cảm kích hắn, vui vẻ dập đầu tạ ơn.

Còn kết cục nào tệ hơn chín năm uống khiên cơ dược ư?

Yến Uyển thật sự cảm thấy, thế này tốt hơn rồi.

Cho dù đi lên từ quan nữ tử đã sao, nàng có lòng tin đời này mình có thể hưởng phúc, đến già, đến chết.