Đến nội dung chính

Chương 3: Tiến Trung công công

admin 568 Chữ Cài Đặt

Thấy nàng nhìn mình, giọng Tiến Trung lại nhẹ hơn chút: “Yên tâm đi, hoàng thượng thích ngươi, chớ khẩn trương, thành hay bại là do ngươi chọn.”

Hắn lười biếng tùy ý ngồi xuống, vốn muốn nhắc nhở nàng kết quả của thất bại và thành công, lại thấy đôi mắt trong trẻo của nàng yên lặng nhìn mình, giống như xem mãi không đủ.

Hắn híp mắt, im hơi lặng tiếng điều chỉnh dáng ngồi, nói tóm tắt đơn giản cho nàng về những sở thích của hoàng đế, sau đó rời đi.

Tiến Trung đứng trên hành lang rất lâu, thấy xung quanh không ai chú ý, hắn mới giơ tay xoa vành tai có chút đỏ ửng.

Một tiếng “Tiến Trung công công” vừa rồi…

Hắn không nhịn được nắm chặt tay áo, trong đôi mắt hồ ly hẹp dài ánh lên vui vẻ.

Trong phòng, Yến Uyển đóng cửa rồi mới dám nở nụ cười.

Nàng vươn mình, cảm nhận sức sống tràn trề trong thân thể trẻ trung hồi chưa bị canh nấm và thuốc độc dày vò, thỏa mãn thở dài một tiếng, rất lâu sau mới nhẹ bước đi đến bên cạnh cái khay để quần áo và trang sức, nhanh chóng rửa mặt chải đầu trang điểm.
Nhìn mình trong bộ đồ cung nữ ngự tiền, lại được trang điểm thích hợp trông cực kỳ hợp mắt, nàng nhẹ nhàng vuốt châu ngọc lạnh băng giữa búi tóc, tưởng tượng ra dáng vẻ Tiến Trung kiêu căng tự mãn chọn trang sức cho mình, không khỏi cười cong mi mắt.

Nhưng, chờ nàng đi đến cửa, tư thái đã chuyển sang mảnh mai yếu đuối, mắt nhìn Tiến Trung ôm bó hoa Lăng Tiêu mỉm cười, cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người mình, nàng theo bản năng thu liễm cảm xúc, đôi mắt đen như mực ánh lên ý cười.

Trọng sinh lại một đời, vẫn là khởi điểm cũ.

Thật tốt!

Nàng cực kỳ thích một Tiến Trung như vậy, nàng cười, tim gan lòng mề hắn liền mềm nhũn.

Nàng sẽ cho hắn những gì hắn muốn, chỉ riêng chân tình hắn trao cho nàng là không thể thu về.

*

Yến Uyển rũ mi đi theo Tiến Trung, ngoan ngoãn tiến vào chính điện của Dưỡng Tâm Điện.
Tiến Trung nhỏ giọng nói: “Chuyện ta có thể làm cho ngươi, chỉ có nhiêu đó, sau này bước đi như thế nào hoàn toàn phải dựa vào ngươi.”

Bàn tay lạnh lẽo chỉnh lại long hoa (khăn trắng) trên cổ Yến Uyển, hắn nhẹ giọng dặn dò: “Hoàng thượng ở bên trong, mau vào đi thôi.”

Yến Uyển nhìn theo ánh mắt hắn, hoảng loạn ngó qua cánh cửa rồi cúi đầu gọi: “Tiến Trung công công…”

Gương mặt nghiêm nghị của Tiến Trung dịu lại: “Đi đi.”

Yến Uyển thấy hắn nhìn mình trấn an, lúc này mới xoay người, ôm hoa Lăng Tiêu tiến vào trong phòng.

Vẫn như đời trước, nàng nhìn cái gì cũng đều mới lạ, thích thú.

Chỉ khác chính là, đời trước nàng hâm mộ Dưỡng Tâm Điện xa hoa phú quý, đời này nàng thật sự yêu thích mấy thứ xinh đẹp, tinh xảo này.

Bởi vì là thích thật nên nụ cười trên mặt cũng chân thành và cuốn hút hơn.
Lúc nàng chết đã 49 tuổi, nhưng hiện tại trên khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp chỉ có tò mò vẫn thuộc về cô nương tuổi mới lớn.