Hôm nay Hoàng Nhạc Hi cũng mặc bộ thể thao trắng có sọc đen tinh tế, vừa năng động lại mang hơi hướng cổ điển. Bộ đồ gồm áo khoác zip cổ cao và quần ống rộng, trên áo và quần đều có logo nhỏ, đơn sắc, tổng thể vô cùng tối giản mà hiện đại.
Tóc dài được kết lỏng lẻo ra sau, phía trước vài sợi mềm mại cong nhẹ càng làm gương mặt thanh tú còn vương chút ngái ngủ thêm đáng yêu. Chân đi giày sneaker trắng cổ thấp, đế bằng, thiết kế không cầu kỳ, cũng không có logo hay họa tiết nổi bật.
Nhưng chỉ cần lẳng lặng đứng im cũng đủ tô điểm cho không gian thêm hữu tình, nhỏ xinh cực kỳ khiến người qua đường không khỏi quay lại nhìn vài lần.
Vi Cẩm thấy con gái nhỏ của bà sáng tinh mơ đã nấu nướng gì đó rồi ra ngoài, lúc đi còn vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ ỉu xìu như bánh đa thấm nước vậy? Và trạng thái này của con bé kéo dài đến cả nhiều tuần tiếp theo làm bà lo lắng.
“Con làm sao thế, không khoẻ trong người, hay là ở công ty có chuyện không vui?” Một buổi tối cuối tuần sau một tháng nghỉ Tết, cả nhà đang ở phòng khách và nhặt đỗ xanh để làm giá đỗ, bà liền hỏi.
“Con không sao, chắc là dạo này công việc hơi nhiều ạ.”
“Ừ, hay là mai… con cùng Đình Sâm đi đâu đó chơi đi, hôm trước thằng bé rủ mà con chưa trả lời người ta ý?”
“Mẹ… đừng gán ghép con với anh ấy được không?” Hoàng Nhạc Hi cảm thấy tình trạng hiện tại của cô thật mệt mỏi, người cô yêu thì không thèm để ý tới cô, người cô muốn né tránh thì lại suốt ngày xuất hiện. Đã thế chiều nay chị gái lưu manh kia còn cố tình làm như không quen biết cô, rõ ràng chạm mặt ở quán cà phê nhưng không hề nhìn cô một cái?
“Thằng bé tốt như vậy sao con lại không… ”
“An à, bán cho cô cân thịt thính đi, thêm cả năm lạng cá thính nữa, hồi Tết mấy đưa trẻ ăn hai món này thích quá, mai là ngày nghỉ lại rán cho chúng nó ăn.” Giọng nói hồ hởi của bác hàng xóm cắt đứt ý đồ kết duyên của mẹ Hoàng Nhạc Hi, cũng khiến bà nhớ đến người bạn kia của con gái.
Hình như đứa trẻ đó biết ý tứ của ông bà nên không đến nữa rồi, và có lẽ là không bám lấy con gái nhỏ nhà bà nữa. Nhưng mà, nhìn con gái bảo bối buồn như vậy… sao hai người già các bà vui cho được?
“Hai món thính này đúng là chiến thần nồi cơm ngày lạnh và ngày mưa, một đoàn như vậy mà còn có hai hộp. Nhạc Hi, tuần này Thanh Táo có về quê không, nếu tiện em bảo con bé cầm cho chị ba chục hộp đi?” Hoàng An vừa đếm tiền vừa vui vẻ nói.
“Chị tự gọi cho chị ấy đi.”
“… À, ừ, được rồi, để chị gọi.” Hoàng An ngẫm nghĩ, hay là tâm trạng không vui của em gái chị là do… cãi nhau với Thanh Táo. Trước đây con bé đều làm bánh này bánh nọ, sữa hạt gì đó mang cho người ta, nhưng dạo này thì không.
Cuộc gọi vừa kết thúc, lo lắng của Hoàng An đã tạm thời bay biến, vì đầu dây bên kia nói là em họ của em ấy mới mang hàng xuống, nên lát nữa em ấy cầm qua cho chị luôn, vậy chắc không phải là giận nhau với Nhạc Hi đi.
Nhưng chị đoán sai rồi, mười lăm phút sau, xe của Mai Thanh Táo đã tới trước cửa, nhưng em ấy chỉ chào hỏi xã giao, và chuyển hàng rồi lấy tiền như các mối buôn khác chứ không hơn.
“…” Hoàng Trầm Khang và Vi Cẩm cũng thấy bất thường, nhưng sự bất thường này mới là điều ông bà mong muốn, chỉ là khi thực sự chứng kiến vẫn hơi chạnh lòng.
“Lần tới chị muốn lấy hàng cứ trực tiếp liên hệ số này, là em họ của em, nó sẽ giao đến cho chị chu đáo. Còn bây giờ, em xin phép đi giao chỗ khác ạ.”
“Thanh Táo, em không vào nhà ngồi một lát à?”
“Em bận lắm, con nhà nghèo phải tranh thủ nhặt nhạnh thôi chị, đâu thể giống người ta đi ăn một bữa liền tiền chục, tiền trăm triệu được ạ!” Mai Thanh Táo nửa đùa nửa thật, không hề ý tứ bỏ lại một câu rồi lên xe rời đi khiến cho một nhà người ta ngây ngốc.
Hoàng An không biết em ấy đây là có ý gì, nhà nghèo có thể đi chiếc xe hơn hai chục tỷ để giao cá thính và thịt thính? Hơn nữa em ấy đến đây rồi cùng không nói câu nào với Nhạc Hi, hai đứa thực sự… giận nhau?
Còn bố mẹ của chị thì ái ngại nhìn nhau, lần đó hai người cố tình để đứa trẻ này thấy khó mà lui, đến khi nó thực sự làm theo ý của ông bà thì hai người lại thấy dường như họ hơi xấu tính rồi.
“Thật là, xinh đẹp như vậy chọn đâu không được một chàng trai tốt, cứ phải yêu cô gái khác làm gì, lại còn yêu đúng con gái nhỏ nhà bà, dù thế nào thì cũng không được.” Vi Cẩm lần nữa hạ quyết tâm rồi nặng trĩu nhìn theo Hoàng Nhạc Hi đi lên tầng. Con bé này, chẳng lẽ thực sự yêu người ta?
Trong phòng ngủ ấm áp ánh đèn, Hoàng Nhạc Hi tính toán người kia chắc là đã về đến căn hộ, cô lấy điện thoại ra bấm gọi, không ngờ liền được bắt máy:
“Em có chuyện gì thì mau nói đi, chị bận lắm.”
“?”