“Thật xin lỗi, tôi không thích cậu.”
Yến Trường An vừa mới khôi phục lại ký ức đã nghe thấy lời từ chối dứt khoát như vậy, cậu lúc này rũ mắt, trên tay cầm một phong thư màu hồng, bên trên viết “To Lục Thịnh”, vừa nhìn thấy là biết là thư tình, đây là hiện trường cậu vừa xuyên qua tỏ tình bị từ chối.
Lục Thịnh sao? Yến Trường An ngước mắt lên, đuôi mày khẽ nhướng lên, đáy mắt lướt qua một tia hứng thú.
Người đàn ông trước mặt tầm hai mốt hai hai tuổi, dung mạo tuấn dật vô song, trong mắt là hàn tinh, một cỗ sắc bén lộ ra hương vị thanh lãnh cao ngạo, một thân áo trắng quần đen lại được anh mặt ra hương vị thanh nhã, cả người lộ ra phong thái tri thức, vừa biết là thanh niên có giáo dưỡng.
Gương mặt quen thuộc lại trẻ đi xuống ít, linh hồn có tinh thần lực quen thuộc, không phải A Thịnh thì là ai?
Vừa đến đã bị người yêu từ chối, làm tốt lắm!
Cậu không dấu vết mà đánh giá xung quanh một chút, cậu đang đứng ở cửa một phòng học, đang vào giờ tan học, xung quanh có không ít học sinh đi tới đi lui, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía hai người, một bộ dáng ăn dưa.
Đuổi tới cửa lớp người ta tỏ tình, nguyên chủ còn rất dũng cảm, lẽ nào không nghĩ tới khả năng bị từ chối.
Yến Trường An hừ lạnh trong lòng, cậu cũng mặc kệ người này từ chối cậu hay là nguyên chủ, dù sao người nghe thấy lời từ chối là cậu.
Cậu thu hồi thu tình trên tay, nhìn chằm chú vào mắt Lục Thịnh, sâu kín nói: “Không thích tôi? Tôi biết rồi.” Nói xong cậu quay người rời đi.
Đầu quả tim Lục Thịnh run rẩy, khó hiểu mà sinh ra cảm giác chột dạ, ba chữ ‘anh sai rồi’ thiếu chút nữa bật thốt ra, có điều anh nhịn lại được, anh khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng đĩnh đạc của Yến Trường An, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc.
Yến Trường An tìm một nơi không có người tiếp nhận ký ức: “Tiểu Kim Ngư, truyền ký ức.”
Nguyên chủ Yến Trường An sinh ra trong một gia đình khá giả ở tiểu thành thị tuyến ba, cha là lập trình viên, mẹ mà giáo viên tiểu học, cha mẹ ân ái, nguyên chủ từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, người một nhà bình đàm hạnh phúc mà sống, nhưng cuộc sống như vậy lại dừng lại vào năm nguyên chủ 18 tuổi này.
Một năm này, nguyên chủ tham gia thi đại học, thi được vào trường đại học mình mong ước – Cảnh Đại, một nhà vui vẻ đi du lịch, kết qảu nơi du lịch xảy ra động đất, ba người lúc đó ở trong khách sạn nghỉ ngơi thậm chí không kịp chạy ra ngoài nhà đã sụp xuóng, cha mẹ nguyên chủ không chút do dự mà dùng thân mình gắt gao che chắn cho nguyên chủ ở dưới.
18 tiếng đồng hồ chờ đợi cứu viện, cha mẹ vẫn dùng giọng nói suy yếu của mình trấn an nguyên chủ, để nguyên chủ kiên trì được đến lúc cứu viện, không được từ bỏ, nói nguyên chủ sau khi được cứu phải học đại học thật tốt, sau này làm người có ích cho xã hội, tìm một người mình yêu kết hôn, làm cho nguyên chủ hạnh phúc mà sống.
18 tiếng đồng hồ đó là 18 tiếng gian nan nhất trong đời nguyên chủ, nguyên chủ nghe thấy giọng nói cha mẹ càng ngày càng yếu, cảm nhận được hơi thở của bọn họ dần dần trở nên mỏng manh, nguyên chủ khóc khàn cả giọng, cũng không có cách nào ngăn cản sinh mệnh đang trôi đi của cha mẹ.
Sau 18 tiếng, nguyên chủ được cứu ra, trên người hoàn toàn không có tổn hại gì, mà cha mẹ nguyên chủ lại mãi mãi rời nhân thế.
Nguyên chủ cực kỳ hận chính mình, nếu như không phải vì chúc mừng cho mình, cha mẹ cũng sẽ không cùng đi du lịch, nếu như không phải mình chọn nơi đó, bọn họ cũng không gặp phải động đất, nếu như không phải vì bảo vệ mình, cha mẹ có lẽ vẫn còn tia hy vọng sống sốt, nguyên chủ đem cái chết của cha mẹ quy tội hết cho mình, cả người từ đó bắt đầu từ hoạt bát trở nên hướng nội âm u.
Nguyên chủ mơ mơ hồ hồ mà an bài hậu sự cho cha mẹ, trên tang lễ của cha mẹ, lại bất ngờ nghênh đón một người, người đó tự xung là quản gia của ông nội, đến cửa tìm nguyên chủ là vì muốn để nguyên chủ đến gặp ông nội lần cuối, mà ông nội nguyên chủ là phú hào có có giá trị trăm tỷ.
Vừa nghe thấy biết ngay là lừa đảo, nguyên chủ không hề do dự báo cảnh sát, kết quả cảnh sát điều tra xong xác nhận đối phương nói đều là thật.
Theo như quản gia nói, lúc ông nội nguyên chủ còn trẻ là người phong lưu theo chủ nghĩa không kết hôn, ông nội nguyên chủ mặc dù có không ít bạn gái, nhưng trong lúc kết giao mỗi người bạn gái đều là một lòng, chưa từng chân đạp hai thuyền, mỗi lần trước khi xác định quan hệ, ông đều nói rõ ràng với đối phương trước, yêu đương thì có thể, nhưng kết hôn thì không thể, bởi vì ông có tiền có năng lực lại đẹp trai, cho dù lúc đầu biết không thể đi tới cuối cùng, nhưng vẫn có không ít phụ nữ bổ nhào tới, mà bà nội của nguyên chủ cũng là một trong số đó.
Bà nội nguyên chủ sau khi chia tay với ông nội Yến, mới phát hiện ra mình mang thai, có lẽ bởi vì trong lòng còn yêu ông nội Yến, có lẽ không nỡ phá bỏ tiểu sinh mệnh trong bụng, bà cuối cùng quyết định sinh đứa bé một mình nuôi dưỡng, vì thế mới có cha Yến.
Mẹ đơn thân là rất vất vả, bà nội nguyên chủ vào lúc nguyên chủ còn rất nhỏ đã qua đời, nguyên chủ gần như không có ấn tượng gì về bà, nhưng nghĩ rằng hẳn là một người vô cùng dịu dàng mà thông tình đạt lý, chỉ có người như vậy mới có thể dạy ra được cha Yến yêu vợ yêu con như vậy.
Chuyện làm ăn của ông nội Yến càng làm càng lớn mạnh, tài sản tích lũy được càng ngày càng nhiều, nhưng sau này ông già đi, phát hiện mình đến một người thừa kế cũng không có, vì thế ông nghĩ tới những người bạn gái trước đây của mình, mong chờ một trong những người đó sinh con cho ông.
Vì thế ông làm một loại điều tra và xét nghiệm ADN, cuối cùng xác nhận được cha Yến là con trai ruột của ông, chỉ là ông không kịp gặp mặt cha Yến, cha Yến mẹ Yến đã qua đời trong trận động đất.
Không dễ gì mới tìm được con trai thế mà đến gặp một lần cũng chưa có đã qua đời, vốn dĩ tuổi già sức khỏe yếu cũng vì thế mà nỏ mạnh hết đà, tâm nguyện duy nhất của ông chính là gặp người cháu duy nhất là nguyên chủ.
Nguyên chủ mặc dù không có tình cảm gì với người ông nội đột nhiên xuất hiện này, nhưng dù sao cũng là người thân duy nhất trên đường này của mình, đối phương lại lúc sinh mệnh nguy kịch, chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ cũng không nhẫn tâm cực tuyệt.
Nguyên chủ đi gặp ông nội, hai ông cháu ở chung không đến 1 tháng, ông nội Yến đã qua đời, trước khi chết, ông lập di chúc, đem toàn bộ tài sản để lại cho nguyên chủ.
Nghỉ hè sau khi thi xong đại học, nguyên chủ mất đi cha mẹ, lại thừa kế tài sản trăm tỷ, có thể nói là vô cùng kịch hóa, nhưng nếu như có thể lựa chọn, nguyên chủ không muốn tài sản trăm tỷ, chỉ muốn cha mẹ có thể tiếp tục sống, nhưng sinh mệnh vô thường, căn bản không cho nguyên chủ cơ hội lựa chọn.
Đột nhiên trở thành phú hào trăm tỷ, nguyên chủ không hề bị tiền tài làm choáng váng đầu óc, cậu từ đầu đến cuối vẫn ghi nhớ lời cha mẹ, học đại học thật tốt, sau này trở thành người có ích cho xã hội.
Nguyên chủ quyết định dùng số tiền đó làm từ thiện, mà ở trong trường đại học, nguyên chủ vẫn là một sinh viên bình thường, ăn mặc bình thường, ai cũng không nhìn ra cậu thế mà có trăm tỷ trong người.
Sau khi cha mẹ qua đời, tính cách nguyên chủ trở nên hướng nội âm u không thiện xa giao, tính cách như vậy sẽ ở trước mặt mọi người mà đưa thư tình?
Yến Trường An lật trong ký ức của nguyên chủ, mới từ trong góc ký ức phủi bụ mới biết được nguyên do của chuyện này, rõ ràng chuyện này đối với nguyên chủ là chuyện nhỏ không có liên quan gì, nên ký ức lưu lại không sâu.
Nguyên chủ không lên lớp thì bình thường đều ở thư viện đọc sách, ngày nọ, lúc nguyên chủ thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, ở dưới đất nhặt được một phong thư màu hồng, bên trên viết ‘To Lục Thịnh’, nguyên chủ lúc học cấp 3 cũng từng nhận được thư tình, đương nhiên biết đây là thứ gì.
Cha Yến mẹ Yến dạy dỗ nguyên chủ rất tốt, nguyên chủ không tự tiện xem thư của người khác, nhưng nguyên chủ cũng không thể ném thư tình đi, nếu như nhị người khác nhặt được, nguyên chủ cũng không thể đảm bảo người khác có tự ý đọc thư không, càng không thể trực tiếp xé thư tình đi, dạy dỗ nguyên chủ nhận được không cho phép nguyên chủ làm ra chuyện giẫm đạp tình cảm của người khác, cho nên, nguyên chủ chỉ có một lựa chọn, chính là giao bức thư tình này cho Lục Thịnh, nghĩ rằng chủ nhân viết bức thư tình này hẳn là tính toán đưa cho Lục Thịnh.
Lục Thịnh là ai? Tất cả mọi người trong Kinh đại chỉ sợ là không ai không biết, người này là học trưởng năm ba khoa máy tính, đồng thời cũng là nhân vật phong vân trong trường học.
Lúc anh học năm nhất, đã tham gia cuộc thi ACM quốc tế sinh viên tự lập trình thiết kế đạt được huy chương vàng, được không ít doanh nghiệp liên quan đến ngành sản xuất mời gọi, lại bị anh uyển chuyển từ chối.
Lúc học năm hai, anh thông qua tầng tầng tuyển chọn của quốc gia, cuối cùng đại biểu cho quốc gia xuất chiến tham gia cuộc thi Olympic tin tức học IOI cũng đạt được huy chương vàng.
Hiện giờ đang học năm ba, anh đã tự mình sáng lập công ty khoa học kỹ thật Thịnh Thế.
Nhân vật cấp bậc đại thần như vậy, nguyên chủ đồng dạng là sinh viên khoa máy tính, cho dù không thích xa giao, tên Lục Thịnh nguyên chủ vẫn là từng nghe nói đến.
Nguyên chủ nghe ngóng thời khóa biểu của Lục Thịnh, chuyện này không hề khó, bởi vì khoa máy tính có hơn phân nửa người đều là fanboy fangirl của Lục Thịnh, ghi nhớ rõ thời khóa biểu của Lục Thịnh còn hơn của mình.
Nguyên chủ đợi Lục Thịnh ở cửa lớp học, vừa tan học đã đưa thư tình cho anh.
Nào biết Lục Thịnh lại hiểu nhầm, cho rằng nguyên chủ là người theo đuổi anh, không phải là anh tự luyến, mà chuyện bị người chặn đường đưa thư tình này, anh đã gặp rất nhiều rồi.
Anh vẫn như trước đây, không hề lưu tình mà từ chối nguyên chủ sau đó rời đi, mà nguyên chủ chỉ có thể đặt thư tình ở một góc trong nhà, chuyện này cũng bị nguyên chủ quên mất.
Tuy rằng ‘bị từ chối tỏ tình ngay trước mặt mọi người’, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì lớn đến nguyên chủ, bởi vì người bị Lục Thịnh từ chối thật sự là quá nhiều, không có ai xem chuyện này là chuyện gì to tác, bao gồm cả hai đương sự, mà sau đó hai người cũng không có giao thoa gì.
Sinh hoạt vườn trường của nguyên chủ vẫn bình đạm mà tiếp tục, cậu mỗi ngày chỉ là ‘lớp học – căng tin – thư viện – ký túc xá’ bốn điểm một đường này, thẳng đến khi nguyên chủ quen biết Hàn Văn Hạo.
Ngày nọ, nguyên chủ ở căng tin lấy cơm, không cẩn thận mà đụng phải một nam sinh, làm đổ khay cơm, nước canh bên trong đổ lên quần áo nam sinh, mà nam sinh không chỉ không tức giận, còn rất lễ phép mà xin lỗi, nói mình đi không nhìn đường, đụng phải nguyên chủ, còn bồi thường cho nguyên chủ một suất ăn.
Nguyên chủ nhìn thấy nam sinh rõ ràng là bị cậu làm bẩn quần áo, còn ôn hòa xin lỗi mình, có ấn tượng rất tốt với hắn, nguyên chủ không nhận lời xin lỗi, còn đề nghị đề quần áo cho hắn.
Một người muốn đền tiên cơm, một người muốn đề quần áo, hai người đương nhiên mà trao đổi tên, sau đó cũng quen thuộc với nhau.