Có lẽ vì không có thân nhân, nhũ mẫu này coi nguyên chủ như thân nhân, cho dù trong viện hạ nhân từng nói cho nhũ mẫu Thừa tướng không thích thứ tử này, nhưng nhũ mẫu này vẫn tận tâm tận lực với nguyên chủ.
Mặc dù thường thường bị đói bụng, còn bị hạ nhân ở viện khác khi dễ, nhưng có chủ mẫu ở đây, tâm lý của nguyên chủ cũng có nơi để ký thác.
Lúc nguyên chủ 6 tuổi, nhũ mẫu bị bệnh nặng, nguyên chủ nóng ruột, nguyên chủ muốn ra ngoài tìm đại phu, nhưng viện của nguyên chủ hạ nhân sớm đã nhận được mệnh lệnh của Hoàng thị, không cho phép nguyên chủ ra khỏi viện, nguyên chủ thậm chí còn quỳ xuống với hạ nhân, cầu xin bọn họ tìm đại phu khám cho nhũ mẫu, nhưng mặc cho nguyên chủ có rập đầu đến rách trán, những người này cũng không hề dao động, còn mắng nguyên chủ mệnh cứng, vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân ruột của mình, hiện giờ lại khắc chết nhũ mẫu.
Nguyên chủ không có từ bỏ, nhân lúc trời tối hạ nhân không chú ý, nguyên chủ lén chui ra ngoài từ ổ chó, lần đầu tiên từ lúc sinh ra nguyên chủ tự mình đi ra khỏi cái sân viện này, phủ Thừa tướng quá rộng, nguyên chủ không biết đi đâu tìm được người đến khám bệnh cho nhũ mẫu, chỉ có thể liều mạng chạy theo nơi ánh có ánh đèn.
Thẳng đến khi nhìn thấy một vị tiểu công tử, nhìn bộ bạch y quý giá đẹp đẽ trên người vào lúc trời tối vô cùng bắt mắt, nguyên chủ cảm thấy vị tiểu công tử này hẳn là dễ nói chuyện hơn người lớn, vì thế nguyên chủ chạy tới thỉnh cầu người này giúp đỡ, ai mà biết nguyên chủ còn chưa lại gần, đã bị hạ nhân xung quanh tiểu công tử ngăn lại, sao đó là một trận thượng cảnh tay hạ cẳng chân, lý do là nguyên chủ va chạm vào tiểu công tử.
“Tiểu công tử, cầu cầu ngươi…cứu cứu…nhũ mẫu của ta.” Nguyên chủ nhẫn nhịn đau đớn mà gian nan nói ra vài câu, bò dưới đất cầu xin nhìn tiểu công tử.
Tiểu công tử lại ghét bỏ mà nhìn nguyên chủ một cái: “Khuất cái ở đâu ra, thật là đen đủi!”
Lời nói khắc nghiệt, biểu tình ghét bỏ đã phá hủy gương mặt sinh đẹp kia.
Nguyên chủ cả người đầy vết thương bị người kéo về viện rách nát của mình, hạ nhân trong viện biết được nguyên chủ chạy ra ngoài đụng phải đại thiếu gia, lại đánh chửi nguyên chủ một trận, nguyên chủ mới từ trong miệng đám hạ nhân biết được tiểu công tử vừa nãy là đích huynh của mình, đại thiếu gia đích tử Thẩm Trường Thanh kim tôn ngọc quý nhất phủ Thừa tướng.
Không tìm được đại phu, nhũ mẫu không bao lâu cũng chết bệnh, trước khi chết, nhũ mẫu kéo tay nguyên chủ dặn dò nhất định phải sống thật tốt.
Sau khi nhũ mẫu chết, ngày tháng nguyên chủ sống càng thêm khó khăn, hạ nhân thường xuyên cắn xén thức ăn của nguyên chủ, trước đây có nhũ mẫu ở đây, còn có nhũ mẫu thêu thùa có thêm trợ cấp, sau khi nhũ mẫu không còn nữa, nguyên chủ chỉ có thể đối bụng, nguyên chủ thường xuyên cảm thấy đói bụng ngủ không yên, chỉ có thể ngồi dạy đi uống nước lạnh lấp đầy bụng, thật sự không chịu nổi, nguyên chủ sẽ từ lỗ chó chui ra ngoài đi tìm đồ ăn, mặc dù sau khi bị phát hiện đã bị đánh một trận, nhưng nguyên chủ đã chịu đựng cơn đói, cảm thấy bị đánh một trận còn hơn là bị đói bụng.
Một lần lúc cậu chui ra khỏi lỗ chó, đúng lúc gặp ngũ hoàng tử đế phủ Thừa tướng làm khách, đang nhãn rỗi đi dạo khắp nơi – Sở Ngạn Trạch, ngũ hoàng tử kinh ngạc đánh giá nguyên chủ một lát, sau đó từ trong tay áo móc ra một hà bao đưa cho nguyên chủ, bên là điểm tâm tinh xảo nguyên chủ chưa từng được nếm thử, sau đó nguyên chủ mới biết đó là bánh hoa quế.
Nguyên chủ đói đến điên dùng đôi tay bẩn thủy nhanh chóng nét miếng bánh bên trong vào miệng, sau khi ăn một miếng, nguyên chủ liếm sạch từng đầu ngón tay, một chút vụn bánh cũng không nỡ lãng phí, sau đó cẩn thận mà cất hà bao đi, chỗ này đã đủ nguyên chủ ăn rất lâu rồi.
Có lẽ vì nhìn thấy nguyên chủ quá đáng thương, sau đó ngũ hoàng tử mỗi lần đến phủ Thừa tướng, đều sẽ mang bánh hoa quế cho nguyên chủ, bánh hoa quý trở thành đồ ăn yêu thích của nguyên chủ, ngũ hoàng tử cũng trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám sau 6 tuổi của nguyên chủ.
Lúc nguyên chủ 13 tuổi, ngũ hoàng tử kiến nghị nguyên chủ đi tòng quân, nguyên chủ nghĩ cũng không nghĩ đã đi tòng quân.
Nguyên chủ tuổi còn nhỏ, lại bởi vì thường xuyên ăn không đủ no mà vóc dáng gầy yếu, lúc đầu tất cả mọi người đều khuyên nguyên chủ trở về, nói nguyên chủ như vậy lên chiến trường là đi tìm chết, nhưng nguyên chủ căn bản không nghe, ngũ hoàng tử tốt như vậy, để hắn đi tòng quân, vậy đó nhất định là chuyện tốt với hắn.
Trên người nguyên chủ có mộ cổ dẻo dai tàn nhẫn, lúc không đánh trận, nguyên chủ trừ ăn ngủ, tất cả thời gian đều dùng để thao luyện, nguyên chủ không hiểu võ nghệ, chỉ có thể luyện lại động tác của những lão binh dạy hắn luyện hết lần này đến lần khác, cảm thấy mình sức lực nhỏ không đủ, liền cột thêm bao cát trên người, đến lúc ăn cơm ngủ nghỉ cũng không tháo xuống.
Lúc 14 tuổi, nguyên chủ lần đầu tiên lên chiến trường giết người, âm thanh đao thương cắt qua da thịt làm cho nguyên chủ da đầu tê dại, cổ tay phát run, nhưng nguyên chủ vẫn cắn chặt môi, ánh mắt hung ác, đao thương càng thêm đâm sâu vào cơ thể kẻ địch, máu tươi bắn lên mặt nguyên chủ, ấm áp dính dính nhớp nhớp lại ghê tởm, nhưng nguyên chủ lại nở nụ cười.
Nguyên chủ vẫn luôn nhớ rõ câu nói của ngũ hoàng tử: “Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ trở thành đại tướng quân khải hoàn trở về, đứng ở bên cạnh ta.” Nguyên chủ không muốn làm cho Ngũ hoàng tử thất vọng.
Sự dẻo dai tàn nhẫn của nguyên chủ được Lý lão tướng quân thưởng thức, dẫn nguyên chủ theo bên người dạy dỗ, lão tướng quân không chỉ dạy nguyên chủ võ nghệ, còn dạy nguyên chủ đọc sách viết chữ, binh pháp mưu lược.
Thời gian 8 năm, nguyên chủ từ một tiểu binh vô danh, trở thành ‘Ngọc Diện tu la’ đến kẻ địch nghe tiếng cũng phải sợ vỡ mật, theo tuổi tác tăng lên, diện mạo của nguyên chủ càng giống mẫu thân, gương mặt tuấn mỹ đến mỗi người nhìn thấy cũng không nhịn được mà phải thất thần, nhưng chỉ cần gặp qua bộ dáng như Tu La của nguyên chủ ở trên chiến trường, thì sẽ không có ai vì dung mạo mà coi kinh nguyên chủ.
Trong thời gian đó, số lần nguyên chủ bị thương đếm không hết, còn mấy lần từng dọa quỷ môn quan một vòng, nhưng nguyên chủ luôn nhớ đến câu nói đó của Ngũ hoàng tử, mỗi lần đến cả quân y đều lắc đầu không còn cách nào khác, nguyên chủ đều sẽ như kỳ tích mà chống đỡ vượt qua được.
Sau khi biên cảnh ổn định, nguyên chủ cách biệt 8 năm mới trở lại kinh thành, ở trước mặt Bệ hạ cúi đầu tạ ơn, được thân phong là Phiêu Kị tướng quân nhị phẩm, ban thưởng phủ tướng quân, nguyên chủ lại chỉ cảm thấy muốn sớm một chút gặp được Ngũ hoàng tử, nói cho người biết mình đã làm được rồi.