Đến nội dung chính

Chương 22: Hội thao trường ( 1 )

admin 1.402 Chữ Cài Đặt

Trong hai tuần vừa qua, nhóm bóng rổ của lớp đã tập trung rèn luyện vô cùng nghiêm túc. Cả lớp cũng vì thế mà trở nên sôi nổi hơn hẳn, thường xuyên tụ tập ở bên ngoài sân bóng để cổ vũ một cách nhiệt tình.

Cứ như vậy cho đến khi ngày hội thao của trường chính thức diễn ra.

…

Tại lễ khai mạc hội thao của trường…

Trường S là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất thành phố, vì vậy mà các sự kiện lớn nhỏ ở đây luôn được tổ chức rất bài bản và thu hút sự quan tâm. Ngay từ cổng trường, dàn bóng bay rực rỡ cùng các banner cổ vũ do học sinh tự chuẩn bị đã tạo nên không khí náo nhiệt. Ai nấy đều hăng hái cổ vũ cho lớp mình.

Tại sân trường, học sinh ngồi dưới mái che. Trên bục giảng, thầy hiệu phó đang đọc diễn văn cùng những lưu ý trước khi hội thao bắt đầu.
“Hội thao trường diễn ra vào đầu tháng Mười Một hằng năm, là một sự kiện nhằm nâng cao thể lực, cũng như tinh thần đồng đội của các em…”

Nguyệt Linh nheo mắt nhìn lên bục giảng, nơi thầy hiệu phó với mái tóc hói nửa đầu đang thao thao bất tuyệt. Cô thở dài một hơi:

“Lần nào cũng vậy, đến sự kiện nào cũng phải nghe một tràng phát biểu dài dằng dặc.”

Thẩm Dư Niên đứng bên cạnh cũng buông tiếng thở dài đồng cảm: “Chả thế chứ sao? Nóng muốn bốc khói rồi đây này.”

Ninh Du đứng kế bên, đang hưởng thụ chiếc quạt mini của Ninh Dật. Là người anh trai luôn quan tâm em gái, vừa thấy em đổ mồ hôi, Ninh Dật liền móc chiếc quạt điện trong túi ra, giơ về phía Ninh Du để làm mát. Gió từ quạt thổi khiến tóc cô khẽ bay, khuôn mặt cũng trở nên thư thái, đầy vẻ thỏa mãn.
Bỗng như nhớ ra điều gì, Ninh Du bừng tỉnh, giật lấy chiếc quạt trên tay Ninh Dật, giọng không hài lòng:

“Anh cứ bật quạt liên tục như vậy, nhỡ lát thi xong mà quạt hết điện thì sao?”

Ninh Dật vẫn thản nhiên nhét chiếc quạt vào túi xách đeo bên hông, nhún vai:

“Kệ đi. Anh thể lực tốt, đổ mồ hôi là chuyện bình thường. Em khác chứ, đứng tí là nóng, sao chịu nổi?”

Trong khi hai anh em đang cãi nhau về chuyện quạt điện, thì bên kia, Tạ Thanh Y chọc nhẹ vào vai Thẩm Dư Niên, khẽ hỏi: “Thẩm Dư Niên, khối mình có bao nhiêu lớp thi bóng rổ vậy?”

Nghe vậy, Thẩm Dư Niên liền rút điện thoại trong túi ra, lướt tìm một lúc rồi mở danh sách thi đấu, phóng to rồi thu nhỏ, cuối cùng cũng thấy:

“Khối mình chỉ có hai lớp thi bóng rổ thôi. Còn lại là bóng chuyền, bóng đá các kiểu.”

Nguyệt Linh nghe xong liền tò mò quay sang, bất chấp cái nóng mà hóng chuyện:
“Vậy lớp mình đấu với lớp nào thế?”

Thẩm Dư Niên, Nguyệt Linh và Phó Viễn cùng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

“Là lớp 11-10.”

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên. Cả đám quay lại thì thấy Tống Dương đang đứng đó. Dù mặc đồng phục học sinh như bao người khác, nhưng sự chỉn chu khiến anh luôn nổi bật ở bất kỳ góc nào. Quả nhiên, mấy nhóm nữ sinh gần đó đều đang len lén nhìn về phía anh với ánh mắt say mê.

Phó Viễn đang uống nước, vừa nghe đến lớp 11-10 liền dừng động tác, vội vàng đóng nắp chai nước, giọng nghiêm túc:

“Là lớp 11-10 của đại ca Bạch Duật kia à?”

Tống Dương gật nhẹ.

Thẩm Dư Niên tiến lại, khoác vai Tống Dương, tay còn lại chọc chọc vào ngực anh:

“Dương ca à, lớp Bạch Duật mạnh lắm đấy. 11-10 năm nào cũng thi bóng rổ, giải thưởng đầy một tủ.”

Tạ Thanh Y cũng thêm vào: “Đúng đấy. Mà giữa thanh mai trúc mã với bạn cùng lớp, mấy cậu nghĩ Ninh Du sẽ cổ vũ ai?”

Nguyệt Linh bật cười: “Chắc lớp mình nhỉ?”

Tống Dương nghe vậy liền lặng lẽ nhìn về phía Ninh Dật và Ninh Du đang cãi nhau, ánh mắt sâu lắng, khó đoán.

…

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, lớp 11-1 quay về lớp chuẩn bị. Còn một tiết mục thi đấu nữa là đến lượt lớp họ.

Lúc này, nhóm bóng rổ đã thay xong đồng phục thể thao.

Tống Dương vẫn là người nổi bật nhất. Anh mặc áo ba lỗ màu xanh dương, phía sau lưng in chữ “SY” – viết tắt tên anh – cùng số 29 màu đen. Quần short đen, cả người toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống, khiến người khác không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa.

Cả nhóm bước vào lớp, ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía họ. Ngoài Tống Dương, thì Ninh Dật, Thẩm Dư Niên và Phó Viễn cũng thu hút không kém bởi vẻ ngoài sáng sủa.

Ninh Dật quay xuống nhìn em gái, thấy cô đang chăm chú lướt điện thoại, như thể phát hiện điều gì đó thú vị. Anh liền vỗ vai cô. Ninh Du ngước lên:

“Sao nào, Du Du? Em thấy anh trai em có điển trai không?”

Tống Dương nghe vậy liền quay sang nhìn Ninh Du. Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, khiến cô vội quay đi, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng vành tai trắng nõn giấu sau tóc đã đỏ ửng từ lúc nào.

Thấy em gái không trả lời, còn quay đi, Ninh Dật vẫy tay trước mặt cô, giục:

“Du Du, anh hỏi thật mà. Anh trai em đẹp trai không?”

Ninh Du giả vờ không nghe, vẫn dán mắt vào điện thoại. Ninh Dật bực mình, nhưng cũng nở nụ cười gian. Biết em gái thích gì, anh liền túm cổ áo Tống Dương kéo lại gần, rồi hỏi tiếp:

“Vậy em nói đi, anh với Tống Dương, ai đẹp trai hơn?”

Lần này, Ninh Du ngẩng lên, nhìn anh trai một cái, rồi quay sang Tống Dương. Nhưng vì bị kéo cổ áo, phần xương quai xanh của Tống Dương vô tình lộ ra, đầy quyến rũ và mê hoặc.

Ninh Du khẽ liếc qua, đánh giá nhanh, rồi thản nhiên đáp:

“Thẩm Dư Niên đẹp trai hơn.”

Tống Dương, Ninh Dật: “…”

Nghe xong, Thẩm Dư Niên lập tức từ bàn bên chạy sang, chen vào giữa Nguyệt Linh và Ninh Du. Ninh Du bị đẩy vào tường, còn Thẩm Dư Niên mặt mày rạng rỡ, đẩy đầu Nguyệt Linh úp xuống bàn rồi quay sang Ninh Du:

“Ninh Du, cậu khen mình đẹp trai đấy à?”

Bị ép vào tường, Ninh Du khó chịu ra mặt, đáp thẳng:

“Ừ, cậu đẹp, cả nhà cậu đẹp, cả dòng họ cậu đều đẹp.”

Thẩm Dư Niên vẫn chưa nhận ra sự bất mãn của cô, còn định nói tiếp thì Chu Khải đã bước lên bục giảng. Anh chàng đẩy kính, nhẹ nhàng ho một tiếng.

Tiếng ho ấy như có ma lực khiến cả lớp im bặt, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thẩm Dư Niên liền cười hì hì nháy mắt với Ninh Du rồi quay lại bàn mình.

“Tầm hai mươi phút nữa, đội bóng rổ lớp mình sẽ thi đấu. Đối thủ là lớp 11-10.”

Chu Khải dừng một lúc rồi nói tiếp:

“11-10 là lớp có truyền thống thi đấu bóng rổ, đặc biệt là Bạch Duật – đội trưởng của họ – rất giỏi. Thế nên tớ mong lớp mình giữ tinh thần bình tĩnh, thi đấu hết mình. Đây chỉ là hội thao giao lưu, mong mọi người không vì thắng mà kiêu, không vì thua mà bực. Tránh gây xích mích hay lời ra tiếng vào không đáng có.”

Nói xong, Chu Khải đập bàn một cái “rầm”, khí thế hừng hực:

“Vì vậy, tớ mong lớp 11-1 chúng ta sẽ thật tự tin và giành được kết quả tốt nhất!”

Cả lớp như bùng nổ, đồng thanh hô vang:

“11-1, chiến thắng! Chiến thắng! Chiến thắng!”

Cô Từ đứng ngoài hành lang từ đầu đến cuối, vốn định vào căn dặn lớp vài câu. Nhưng nghe Chu Khải nói chuyện đầy khí thế, lại cảm nhận rõ không khí đoàn kết, quyết tâm trong lớp, cô chỉ mỉm cười, rồi xoay người đi về phía sân bóng rổ, chờ đợi màn thể hiện của lớp 11-1.