Hội bạn đang cười nói vui vẻ với nhau đến mức quên cả lối về, thì bỗng nhiên có một bóng đen từ trên đỉnh đầu đổ xuống.
Cả đám ngước lên, thấy Châu Mộng Vũ và Hề Khuyết đang đứng ở bàn họ, miệng nở nụ cười tươi roi rói, nhìn xuống.
“Tớ hỏi, nhóm các cậu đã đủ thành viên chưa vậy?” – giọng Châu Mộng Vũ vang lên, nhẹ nhàng như nước chảy. Đúng như danh xưng “hoa khôi khối 11”, cô ta hội tụ đủ combo xinh đẹp – học giỏi – gia đình có điều kiện. Không ít chàng trai mê mệt vì cô ta.
Thẩm Dư Niên, Tạ Thanh Y, Ninh Dật, Nguyệt Linh và Phó Viễn nhìn lướt qua Châu Mộng Vũ đang tươi rói đứng kia, rồi đồng loạt quay sang Tống Dương đang thờ ơ, không buồn liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn Ninh Du – người đang ngủ say như chết…
Tình tay ba đúng là căng như dây đàn.
Hề Khuyết đứng sau Châu Mộng Vũ, từ tốn tiến tới, gõ nhẹ lên bàn của Tống Dương, giọng the thé vang lên:
“Tống Dương, Châu Mộng Vũ hỏi cậu kìa.”
Tống Dương vẫn không buồn liếc hai cô ả lấy một cái, chỉ thản nhiên nói bằng giọng trầm thấp:
“Nhóm tớ có bảy người rồi.”
Châu Mộng Vũ nghe vậy, liền lộ vẻ mặt tiếc nuối. Như một trang sách giáo khoa chính quy, cô ta nhìn Tống Dương bằng ánh mắt long lanh như nai con, giọng nhỏ nhẹ như thở dài:
“Vậy hả? Thêm tớ vào được không? Tớ muốn học chung nhóm với Tống Dương cậu cơ.”
Ninh Dật nghe xong liền liếc cô ta một cái. Đúng kiểu trà xanh điển hình, chẳng lẽ cô ta quên hồi xưa cô ta biết Ninh Du từng thích Tống Dương, rồi lại rêu rao đám bạn nói xấu Ninh Du, quả thật giả tạo.
Thẩm Dư Niên không thèm để ý cô ta lấy một cái, tay vẫn nhanh thoăn thoắt chơi game, nói như ném vào mặt:
“Cô bảo tối đa bảy người, cậu không nghe à?”
Châu Mộng Vũ nhướn mày, nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Cô ta tiến gần về phía Tống Dương, giọng lại trở nên dịu dàng, mềm mỏng như thánh mẫu:
“Tống Dương, cho tớ học cùng nhóm cậu được không?”
Tống Dương vẫn chẳng buồn ngẩng đầu, mắt anh chỉ dán vào đôi mi đang khẽ rung vì ngủ của Ninh Du.
“Nhóm tớ đủ người rồi. Cậu thử tìm nhóm khác xem sao.”
“Tớ…”
Nguyệt Linh ngồi bên cạnh Ninh Du, liếc Châu Mộng Vũ một cái sắc như dao, ánh mắt mang đầy sự khinh thường hướng thẳng về phía cả hai cô nàng. Mặt dày thật đấy, bị từ chối rồi mà còn năn nỉ. Hề Khuyết thì chẳng khá hơn bao nhiêu, như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng hùa theo bắt nạt người khác.
“Châu Mộng Vũ à, cậu là lớp phó học tập, học đều tất cả các môn, còn cần học nhóm làm gì? Cậu nên là người đi giúp người khác ấy chứ.” – Tạ Thanh Y nhìn thẳng vào mắt Châu Mộng Vũ, không ngần ngại nói thẳng.
Nghe vậy, mặt Châu Mộng Vũ liền tối sầm lại, nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ hiểu chuyện:
“Tớ muốn ở cùng nhóm với Tống Dương để hỏi mấy phần Toán, Lý, Hóa tớ chưa hiểu…”
Nguyệt Linh nghe không nổi nữa, bồi thêm một câu:
“Nhóm tớ đủ người rồi. Cậu vào nhóm khác đi không được à? Toán, Lý, Hóa thì có lớp trưởng Chu Khải giỏi chết đi được, cậu hỏi cậu ta xem?”
Hề Khuyết nghe xong liền chen lên, đẩy nhẹ Châu Mộng Vũ ra sau, xẵng giọng:
“Giờ thêm một người thì sao? Thành tám người chứ mấy?”
Châu Mộng Vũ cười. Ừ thì, Hề Khuyết đúng là cái đuôi nhỏ trung thành của cô ta bao năm nay, bám lấy không rời. Lúc mới sơ trung, cô ta còn thấy phiền, nhưng qua mấy năm, lại thấy được lợi ích rõ ràng từ cái đuôi này.
Bởi vì là “hoa khôi” nên cô ta luôn phải giữ hình tượng thanh cao, ngây thơ, yếu đuối. Hề Khuyết thì ngược lại, luôn đứng ra bảo vệ, nói hộ cô ta những điều khó nói. Đã thế còn rất biết điều, luôn nói ra đúng những gì cô ta muốn. Một công cụ quá tiện để tận dụng.
Tống Dương lần này mới ngước mắt lên, nhìn cả hai người. Châu Mộng Vũ bắt được ánh mắt ấy, lập tức lộ ra ánh nhìn long lanh, vừa như van xin, vừa như dịu dàng, có chút hiểu chuyện, có chút tội nghiệp.
“Nhóm tớ đủ người rồi. Với cả, cậu là lớp phó học tập, học đều như thế thì nên đi giúp bạn khác thì hơn.” – Tống Dương nói, giọng đều đều, nhàn nhạt.
Châu Mộng Vũ nghe xong không cười nổi nữa, mặt xị xuống. Hề Khuyết định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp thì Châu Mộng Vũ đã kéo tay cô ta đi. Trước khi quay đi còn liếc Ninh Du – người vẫn đang ngủ say sưa – đầy oán hận. Trong lòng nghĩ, chắc chắn tại cô ta mà Tống Dương mới lạnh nhạt với mình như thế.
Ngay sau khi hai người rời đi, Ninh Du từ từ tỉnh dậy.
Mái tóc rối bù, khuôn mặt non tơ của cô lộ rõ vẻ ngái ngủ, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng thường ngày. Đôi mắt vẫn còn nhíu lại, chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
Ninh Dật thấy em gái như vậy, liền cười ha hả. Đám bạn cũng đồng loạt quay lại nhìn, thấy bộ dạng vừa tỉnh ngủ của Ninh Du mà ồ lên thích thú.
Thẩm Dư Niên không nói không rằng, giơ điện thoại lên chụp một tấm. Gương mặt này, đúng là ngây ngô hết chỗ nói.
Tống Dương vẫn luôn nhìn Ninh Du từ đầu, giờ thấy cô thức dậy, nhẹ giọng hỏi:
“Tỉnh rồi à?”
“Ừ…” – Ninh Du vừa tỉnh nên giọng hơi khàn, nhưng lại mềm mại một cách lạ thường, khiến ai nghe cũng muốn cô nói thêm lần nữa.
Nguyệt Linh ngồi cạnh đưa cho cô khăn ướt lau mặt. Ninh Du lau xong liền cầm lọ thuốc nhỏ mắt, nhờ Tạ Thanh Y nhỏ giúp. Chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng nhìn rõ xung quanh. Vừa nhìn rõ, cô thoáng bất ngờ, nhíu mày, trong lòng thầm hỏi rằng sao ai cũng nhìn mình như nhìn động vật quý hiếm?
Tạ Thanh Y đưa gương và lược cho cô xem. Ừ thì… tóc có hơi rối thật.
Ninh Du chải chải vài cái, mái tóc đen liền mượt trở lại. Gương mặt cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh tanh như thường, không biểu cảm.
Thấy Ninh Du trở mặt còn nhanh hơn trở bánh tráng, cả đám chỉ biết trầm trồ. Đúng là nữ thần thanh cao của lớp.
Ninh Dật lúc này không cười nổi nữa. Bị em gái liếc một cái, anh bỗng thấy chột dạ. Đành nhẹ giọng nói:
“Du Du à, lúc em vừa ngủ dậy… trông như con nít á? Nhìn cái mặt non tơ ghê luôn.”
Ninh Du ngẩn người một lúc. Thiệt ra cô cũng không biết lúc ngủ dậy mình trông thế nào, ai mà vừa dậy đã soi gương đâu. Nên nghe anh trai nói vậy, não cô có chút… đứng hình.
“Du Du à, nếu anh mà chụp được cái ảnh đó thì đảm bảo em nổi tiếng luôn.”
Ninh Du nghe vậy liền lườm Ninh Dật. Ánh mắt sắc lạnh đầy sát thương, khiến Ninh Dật lập tức câm nín.