Vì Ninh Du chuyển vào trường không đúng đầu năm học, nên chỉ mới học được một, hai tuần, nhà trường đã bắt đầu phát động phong trào ôn thi giữa học kỳ I.
Mới sáng sớm, tiết tự học đầu tiên, cô Từ – giáo viên chủ nhiệm – bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm túc. Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn, tiếng “bịch” vang lên rõ ràng khiến cả lớp lập tức im phăng phắc, đồng loạt dõi theo từng động tác của cô trên bục giảng.
Ánh mắt cô Từ lướt một vòng quanh lớp, ánh nhìn có phần sắc bén nhưng lại xen lẫn sự hài lòng. Thấy lớp trật tự như vậy, cô gật đầu rồi nhanh chóng thu lại nét mặt dịu dàng ban nãy, nghiêm túc lên tiếng:
“Chỉ còn một tuần nữa là thi giữa kỳ. Tuy chỉ là kỳ thi giữa kỳ thôi, nhưng kết quả sẽ được ghi vào học bạ. Mà các em cũng biết rồi đấy, học bạ đẹp hay xấu ảnh hưởng trực tiếp tới việc có được nhận vào các trường đại học tốt hay không.”
Lớp 11-1 là lớp top điển hình, nổi tiếng trong trường vì học hành đứng đầu khối. Môn nào cũng có người xuất sắc, đa phần đều là học bá chính hiệu hoặc những con cú đêm miệt mài đèn sách.
Nhưng học sinh thì vẫn là con người, đâu thể ai cũng toàn diện. Có người học đều, cũng sẽ có người học lệch. Như Ninh Du chẳng hạn, điểm thi Vật Lý của cô thường chỉ quanh quanh hơn 80 điểm, trong khi các môn khác luôn trên 110. Thế nên thành tích tổng thể của cô cứ bị môn Vật Lý kéo xuống.
Cô Từ lại hắng giọng, giọng nói vang vọng giữa lớp:
“Lớp mình sẽ chia nhóm học, cùng nhau tiến bộ.”
Nghe tới “nhóm học”, mấy học bá trong lớp lập tức như được tiếp thêm sinh lực. Trong mắt bọn họ, không gì quý bằng việc học. Học là trên hết, học là tôn chỉ.
Chỉ có điều, Ninh Du lại là một người mê ngủ tận trong xương tủy. Ngủ bất cứ khi nào có thể, ngủ ở đâu cũng được. Nghe tới “học nhóm”, cô chẳng buồn ngẩng đầu, không mảy may phản ứng.
Cô Từ tiếp tục:
“Cô sẽ phát giấy cho từng bàn, các em lập nhóm từ 5 đến 7 bạn, ghi tên vào đây, cuối giờ lớp trưởng sẽ thu lại mang lên phòng giáo viên cho cô kiểm tra và lên danh sách.”
Nói xong, cô nhanh chóng đi phát giấy. Đến bàn Ninh Du, cô dừng lại lâu hơn một chút. Cô Từ rất có thiện cảm với học sinh mới này – ngoan ngoãn, lễ phép, thành tích các môn lại khá cao. Ai mà ngờ được một cô nàng như vậy lại từng nghỉ học tận hai năm. Nhưng… điểm yếu lại chính là Vật Lý.
Như sực nhớ điều gì, cô cúi xuống nhỏ giọng:
“Ninh Du à, điểm Vật Lý của em cần được cải thiện nhé.”
Rồi cô quay sang nhìn về phía bàn của Tống Dương.
“Tống Dương, em hãy cố gắng giúp bạn nhé.”
Tống Dương nghe thấy tên mình, quay lại nhìn cô Từ một cái, sau đó lại nhìn sang Ninh Du – người đang đang có đôi mắt đỏ ngầu vì buồn ngủ, anh liền cười rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Ý của cô Từ quá rõ ràng: nhóm học sắp lập ra, bắt buộc phải có Ninh Du và Tống Dương, còn mấy người khác sẽ thêm vào sau. Nhưng người chịu trách nhiệm kèm cặp, rõ ràng là Tống Dương.
Biết tính Tống Dương nghiêm túc trong việc học tập, cô Từ cũng yên tâm, không nói gì thêm, nhanh chóng đi phát giấy cho các bàn còn lại.
Ninh Du chờ có thế, vừa thấy cô Từ đi khỏi đã úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Mặc kệ xung quanh ồn ào ra sao, cô vẫn là cô, ngủ thẳng giấc chẳng chút trở ngại.
…
Giờ ra chơi, lớp nhanh chóng chia thành mấy nhóm nhỏ để bàn việc học nhóm.
Nhóm của Tống Dương và Ninh Du cũng vậy. Cuối cùng, họ viết vào giấy danh sách gồm: Ninh Du, Ninh Dật, Nguyệt Linh, Tạ Thanh Y, Phó Viễn, Thẩm Dư Niên và Tống Dương.
Viết xong, cả nhóm cùng rà lại một lần cho chắc chắn, rồi ai cũng gật đầu chấp thuận.
Còn Ninh Du? Vẫn ngủ. Mặc kệ ai bàn gì bàn, cô chẳng buồn ngẩng đầu.
Tống Dương đang nói chuyện với mấy người bên cạnh thì liếc sang, thấy Ninh Du vẫn nằm ngủ gục. Mái tóc ngang lưng xõa dài, che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra hàng mi khẽ động. Cô mặc áo đồng phục trắng ngắn tay, cánh tay đặt trên bàn làm gối, lộ ra một khoảng, trắng nõn nổi bật giữa ánh sáng ban trưa.
Tống Dương nheo mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt khó đoán.
Nguyệt Linh ngồi bên cạnh Ninh Du nhìn một hồi, rồi quay sang chọc nhẹ vào vai Ninh Dật:
“Này, em gái cậu thiếu ngủ hả?”
Câu hỏi vừa dứt, cả nhóm lập tức dồn sự chú ý về phía con sâu ngủ đang bất tỉnh nhân sự kia.
Ninh Dật liếc nhìn em gái một cái, cũng chẳng buồn gọi dậy, chỉ tặc lưỡi:
“Từ nhỏ nó đã mê ngủ rồi. Ở nhà cũng thế, không có gì làm là lăn ra ngủ.”
Anh như chợt nhớ ra gì đó, liền tiếp lời:
“Nhớ hồi xưa Tết, đám anh em họ kéo tới nhà, không thấy Du Du đâu, lên phòng tìm thì thấy nó đang ngủ. Gọi mãi, lay mãi cũng không dậy nổi. Du Du ngủ sâu cực.”
Tống Dương nghe tới chữ “ngủ sâu” liền liếc nhìn Ninh Du lần nữa. Anh khẽ cong môi, như vừa phát hiện ra một bí mật thú vị, ghi tạc mấy chữ này vào lòng.
Cả nhóm gật gù vì câu trả lời, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính – học nhóm.
Ninh Dật là học sinh học đều hiếm hoi của lớp, môn nào cũng ổn áp, chẳng lệch môn nào. Việc anh tham gia nhóm tám, chín phần là để kèm em gái mình.
Còn Ninh Du thì học lệch rõ ràng, đặc biệt là Vật Lý.
Nguyệt Linh và Tạ Thanh Y thuộc dạng trung bình khá của lớp, ưu điểm nằm ở mấy môn xã hội như Văn, Anh, Sử.
Phó Viễn và Thẩm Dư Niên thì xếp cuối lớp chọn, nhưng cũng vẫn là học sinh thuộc hàng trên của lớp thường. Thi vào lớp chọn này, điểm của hai cậu cao hơn mặt bằng chung một chút nên vẫn trụ được.
Vì vậy, khi nhóm hình thành, ai nấy đều ánh mắt lấp lánh, mong mỏi nhìn về phía Tống Dương – học bá ba tốt chính hiệu, cái gì cũng giỏi, môn nào cũng khủng. Cả đám chỉ mong có anh trong nhóm để được “cứu rỗi cuộc đời học tập”.
Mà… Châu Mộng Vũ cũng vậy. Cô ta vừa thấy nhóm Tống Dương xong là kéo theo cái đuôi nhỏ Hề Khuyết đi về phía bàn anh…