Đến nội dung chính

Chương 10: “Cậu làm rồi mà không chịu trách nhiệm với tớ à?”

admin 1.010 Chữ Cài Đặt

Ngõ Hà Trúc lúc này vắng lặng, chỉ có vài bóng người quen thuộc đứng đó. Ánh chiều buông nghiêng qua từng bức tường loang màu thời gian, làm khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Duật và Ninh Du — hai người đang tay trong tay, thân mật đến mức khiến ai nấy phải sững sờ.

Phó Viễn gần như hét toáng lên, đôi mắt mở lớn tưởng chừng sắp rơi ra ngoài:

“Trời má ơi, Ninh Du à! Cậu với Bạch Duật là… là sao vậy hả?!”

Thẩm Dư Niên lập tức vỗ vai Ninh Dật – người đang chết lặng bên cạnh, giọng đầy kích động chen vào:

“Ê đúng nha! Crush đời đầu chắc luôn đó!”

Tống Dương đứng nép một bên, không ai chú ý. Ánh mắt anh sâu hun hút, sắc lạnh như mặt hồ mùa đông. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh giờ lại thấp thoáng vẻ u ám khó tả.
Ninh Dật càng nhìn càng khó chịu, cuối cùng không kiềm được, hất tay Bạch Duật đang bá cổ Ninh Du, lớn tiếng quát:

“Cậu làm cái gì thế hả? Ban ngày ban mặt mà dám sàm sỡ Du Du à?!”

Bạch Duật vẫn ung dung ôm lấy vai Ninh Du, khóe môi cong cong đầy khiêu khích:

“Làm gì là làm gì? Tụi tôi là thanh mai trúc mã, từ bé lớn lên với nhau, có cái gì mà chưa thấy của nhau đâu? Chỉ còn thiếu một bước nữa là yêu nhau thôi mà.”

Mặt Ninh Dật đỏ bừng vì tức, chỉ tay vào hai người, lắp bắp:

“Cậu… cậu…!”

Ninh Du cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh mà lạnh nhạt, đẩy Bạch Duật ra một chút:

“Tụi em trong sạch, không vượt giới hạn.”

Bạch Duật như bị sét đánh, vội túm lấy vai cô, lắc qua lắc lại, giọng tràn đầy uất ức:

“Gì cơ?! Cậu làm rồi mà không chịu trách nhiệm với tớ à?!”
Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang. Mọi người câm nín trong giây lát.

Tống Dương khẽ siết tay lại, gân xanh nổi lên rõ rệt dọc theo cổ tay. Không ai để ý, nhưng ánh mắt anh lúc này đen kịt, không ánh sáng.

Nguyệt Linh, miệng còn nhét đầy bim bim, ngơ ngác hỏi:

“Sao cơ? Không chịu trách nhiệm là sao vậy?”

Bạch Duật tiếp lời, vẻ mặt oan ức chẳng khác gì nam chính trong phim ngược:

“Thì… đấy đấy…”

Tạ Thanh Y quay sang nhìn Ninh Du, nhíu mày:

“Bạn tôi ơi, cậu làm gì thế? Làm Bạch Duật rồi còn không chịu trách nhiệm à?”

Ninh Dật lúc này như hóa đá, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Ninh Du, gạt Bạch Duật sang một bên, giọng gắt gỏng:

“Lại sao nữa hả Du Du?! Em làm cậu ta rồi còn không chịu trách nhiệm luôn hả?!”

Ninh Du bất lực thở dài, đưa hai ngón tay day day thái dương, giọng lạnh lùng mà đầy bất đắc dĩ:
“Gì vậy trời… Em mới mười bảy tuổi, đầu óc anh chứa cái gì vậy hả?”

…

Một lúc sau, tiếng còi xe vang lên từ đầu ngõ. Cảnh sát đã đến, nhanh chóng đưa những kẻ đang nằm bẹp dưới đất lên xe. Không khí ngột ngạt dần tản đi, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người.

Một chiếc xe hơi màu đen trờ tới. Người đàn ông trung niên ăn vận chỉn chu bước xuống, ánh mắt lạnh lùng nhưng cung cách cực kỳ lễ phép. Anh ta là thư ký pháp luật của Bạch gia. Sau khi hỏi han vài câu, anh nhanh chóng theo cảnh sát về đồn để trình bày sự việc.

Không ai quá lo lắng cho Bạch Duật. Là con trai duy nhất của Bạch thị, người thừa kế đã được định sẵn, chẳng ai trong nội bộ dám động đến anh. Hơn nữa, ai thân thiết cũng biết rõ, Bạch Duật chưa bao giờ đánh người trước — trừ khi bị ép đến giới hạn.

Mà lần này, người khơi mào là đám Phong Vận, mà còn dám động đến Ninh Du. Hai nhà Ninh – Bạch vốn có quan hệ lâu đời, chạm đến họ không khác nào tự tìm đường chết. Nhẹ thì bị chuyển trường, nặng hơn… là dính án hình sự. Đám kia phần lớn đều trên mười tám tuổi, cái giá phải trả sẽ không hề nhẹ.

…

Tầm hoàng hôn, mọi chuyện tạm lắng xuống.

Ninh Du vốn định về cùng Bạch Duật, nhưng bị Ninh Dật gạt ngang. Anh gọi tài xế đến, ép cô ngồi vào xe, dặn dò kỹ càng chuyện chuyển đồ lên ký túc xá.

Khi nhóm bốn người chuẩn bị rời ngõ Hà Trúc để quay lại trường, Tống Dương đột ngột tách khỏi nhóm. Anh bảo cần về nhà lấy vài món đồ.

Chờ khi Phó Viễn, Thẩm Dư Niên và Ninh Dật đã đi khuất, Tống Dương mới lặng lẽ móc từ túi quần ra một điếu thuốc. Anh châm lửa, khói trắng bay mờ trong ánh hoàng hôn. Tóc anh khẽ tung bay trong gió, ánh nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt anh, vẽ nên một dáng hình cô độc tựa bức tranh sơn dầu trầm lặng.

Một lúc sau, xe đến.

Người đàn ông trung niên hạ kính, cúi đầu lễ phép:

“Cậu chủ.”

Tống Dương nhàn nhạt đáp:

“Ừ.”

Anh mở cửa bước lên, tựa lưng vào ghế da mát lạnh. Người tài xế điều khiển vô lăng, giọng nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu chủ, hôm nay cậu về là có việc gì sao?”

Tống Dương đã dụi tắt điếu thuốc, rút điện thoại lướt qua vài thông báo:

“Về lấy chút đồ.”

Một lát sau, anh chợt hỏi tiếp:

“Bố mẹ tôi có ở nhà không?”

Người tài xế trả lời không chút chần chừ:

“Dạ không ạ. Ông bà chủ vừa đi du lịch hôm trước, hiện vẫn chưa về.”

Tống Dương khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi về phía khung cửa kính mờ bụi nắng. Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh đang cuộn trào thứ cảm xúc gì.