– Ước mơ gì cơ? Mà cô là ai thế ạ?
Giọng tôi không lớn không nhỏ mà vang lên. Bỗng chốc, đáy mắt người phụ nữ có chút hoảng hốt cùng sự kinh ngạc không thể che giấu, hồi lâu vẫn chưa kịp định thần. Tôi thấy vậy cũng kì hoặc mà hỏi:
– Hình như… em chưa từng quen cô, mà sao cô biết tên của em thế ạ? Hay… chúng ta từng quen nhau sao ạ?
– Đương nhiên! Lẽ nào em không nhớ nữa sao, cô là cô Hà từng dạy khiêu vũ cho em đó!
Giọng cô gấp gáp vang lên. Trái ngược với phản ứng của cô, tôi chẳng hề cảm thấy quen thuộc với người phụ nữ trước mặt chút nào. Hơn nữa xưa nay tôi chưa từng học khiêu vũ thì lấy đâu ra cô giáo dạy khiêu vũ chứ.
– Cô ơi, hình như cô nhầm người rồi đấy ạ. Từ trước đến nay em chưa từng học khiêu vũ, hơn nữa cũng không đam mê nghệ thuật…
Chẳng hiểu sao nói ra những lời đó, trái tim cô như đang thắt lại, dường như đang bị một bàn tay vô hình nào bóp lấy, khiến tôi cảm thấy đau đớn đến nỗi ngột ngạt. Đang định quay đi thì một bàn tay nắm chạt lấy góc áo khoác đã sờn cũ của tôi, tay áo đã chật nên khi cô nắm lấy góc áo đã phần nào chạm hết vào da thịt bên trong khiến tôi đau đớn mà kêu lên vài tiếng.
Cô nói:
– Nhược Dao, cô chắc chắn không nhầm người. Em là Nhược Dao ở con ngõ số ba phố Thị Thành, từ nhỏ mất mẹ, là học sinh đứng nhất trường nhiều năm liền, từng nhận được suất học bổng từ chính phủ… Cô nói một tràng dài như liệt kê hết thành tích bao năm của tôi ra khiến tôi hoảng hốt bởi vốn hiểu biết của cô về chính bản thân mình.
Một lát sau, khi mặt trời đang dần lên cao hơn, tôi với cô đã ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ giữa thành thị. Trời đang vào hè nhưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh đến lạ, cũng không biết có phải do trong quán bật máy lạnh hay chính tôi đang cảm thấy thật đáng sợ bởi người phụ nữ lạ mặt nhưng biết hết về chính bản thân tôi:
– Cô nói… cô tên Hà, hơn nữa còn là cô giáo dạy khiêu vũ của em sao?
– Đúng vậy!
Giọng nói cô Hà đầy kiên quyết vang lên.
Tôi cảm thấy khá nghi hoặc liền hỏi:
– Nếu như theo lời cô nói, có vẻ như em đã bị mất đi đoạn ký ức đó rồi… Nhưng từ trước đến nay, em chưa từng muốn học múa, hơn nữa trong nhà em cũng chưa từng có bộ đồ múa nào cả!
– Đó là vì ba em từng cấm cản em đi theo con đường nghệ thuật, nên cô đã giúp em cất những bộ váy khiêu vũ ở phòng tập múa trước đây.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, tôi lại tiếp tục tra hỏi nhưng trong lòng đang dần tin tưởng vào lời nói đầy chân thành ấy:
– Vậy em có thể đến phòng tập đó được không? Có lẽ em sẽ có chút ký ức khi đến đó.
Nghe tôi nói vậy, cô Hà bỗng nhiên từ háo hức chuyển sang trạng thái ủ rũ, cô kể:
– Nhược Dao, em biết đấy, cô là một cô giáo tốt nghiệp ngành tâm lý ở trường y nhưng lại đam mê ngành khiêu vũ. Trước đây cô từng nói với em về số tiền khổng lồ mà cô phải chi trả khi thuê phòng tập và phòng trọ để ở mà. Tuần trước vì trì hoãn tiền thuê mặt bằng thế nên người chủ phòng tập đã hủy hợp đồng thuê phòng với cô rồi. Phòng tập và tất cả đồ tập của em đã…
Đột nhiên cô ngừng lại, mặt cúi gầm xuống chiếc bàn kính, lắp bắp nói:
– Đã…bị cô bán đi hết rồi.
Tôi ngước nhìn cô. Người phụ nữ với mái tóc đã được cắt ngắn, cúi gầm mặt xuống như đang cảm thấy hối lỗi. Tôi cũng chẳng tin cô được. Bởi lẽ, một giáo viên từ trên trời rơi xuống lại không có bằng chứng gì đã nói tôi là học viên của cô thì thật quá giống một tên lừa đảo chuyên nghiệp.
Tôi nhìn ngó xung quanh, đang định rời đi thì đột ngột người phụ nữ trước mặt đứng phắt dậy. Tôi còn tưởng cô sẽ giữ tôi lại nhưng cô lại gấp gáp nói:
– Cô biết rồi, cô có ghi lại những đoạn video em tập khiêu vũ trong một chiếc máy ảnh cũ. Hôm nay em cứ về trước đi, cô về nhà lấy chiếc máy ảnh đó rồi sáng mai cô sẽ đưa cho em có được không?
Nói xong chưa kịp để tôi kịp phản ứng, cô đã chạy như bay theo hướng con đường ngược lại với nhà tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy khá buồn cười, một cô giáo sao lại có vẻ ngoài như con nít thế kia. Thế là tôi một mạch vừa cười vừa đi về nhà trong một tâm trạng hết sức vui vẻ, có vẻ như tất cả những bực dọc đều đã biến mất.