Đến nội dung chính

Chương 12: Trống Rỗng

admin 943 Chữ Cài Đặt

Ánh trăng chiếu xuyên qua mặt nước. Cành liễu đung đưa trong gió nhẹ. Đêm nay vốn là một đêm yên tĩnh và vắng lặng, chỉ là dường như thiếu mất một thứ gì đó.

Tôi bước từ dưới lầu tiến thẳng về phía phòng mình như một cơn lốc. Dường như chỉ cần náng lại ít lâu, tôi thực sự sẽ không nhịn được mà nôn khan trước mặt người lớn. Tôi cũng chẳng hiểu nguồn cơn gì tôi lại bị như thế, nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân đã ăn trúng thứ gì đó không sạch sẽ.

Tôi vẫn như ngày thường, sau khi cả nhà đã tắt đèn, bản thân cũng chầm chậm nằm xuống chiếc đệm yên ấm. Nhưng dường như trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Như có một cơn sóng cuộn trào trong tim tôi, khiến tôi chẳng thể chợp mắt.

…

Khi kim đồng hồ điểm đến con số mười hai. Tôi đã có một giấc mộng khá kỳ lạ.
Trong mộng, tôi bước đi trên một con đường u tối, xung quanh là hai hàng cây oải hương tím. Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió nhẹ lại khiến tôi buồn nôn đến lạ. Những chùm hoa oải hương không mọc sát đất mà nở rộ trên những tán cây rộng như cây bàng ngàn năm tuổi. Tôi cứ thế đi hết đoạn đường kỳ lạ. Càng đi, tôi càng cảm thấy cơn nôn khan ngày một trầm trọng. Lúc tôi không thể chịu nổi, đương định quay về, thì một cái chớp mắt nhẹ, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Từ những bông hoa oải hương tím đã chuyển thành một trời sắc đỏ của những cánh hoa không có lấy một chiếc lá. Màu đỏ tràn ngập trong không gian, vừa kinh dị lại vừa mê hoặc.

Chẳng biết vì sao tôi lại nhớ đến câu nói của một nhà triết học người Pháp: “Khung cảnh càng đẹp càng ẩn chứa những chiếc gai sắc nhọn, khi bạn càng tiến lại gần vì mê luyến vẻ đẹp của nó sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn bởi những chiếc bẫy vô hình mà hiểm độc”
Đương lúc tôi ngẩn ngơ vì một khoảng trời trước mắt, đột một tông giọng sắc lạnh và ghê tởm vang lên giữa biển hoa đỏ rực:

– Nhược Dao, cô chỉ đang cố trốn tránh mà thôi. Cô biết rõ đấy, trốn tránh không giúp cô giải quyết được vấn đề.

– Ai! Ai đó! Giọng tôi đầy gấp gáp lại như sợ hãi vang lên.

Ngày 9/7/2020

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị kinh hoàng. Bấy giờ trời vẫn còn mù mịt những đêm đen. Ánh trăng cũng biến đi đâu mất, một gian phòng rộng rãi cũng chỉ còn lại mình tôi. Chẳng hiểu vì sao tôi thấy ngột ngạt đến lạ. Tôi đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn đã điểm độ năm giờ sáng, tôi bước chân xuống giường, đi qua đi lại trong phòng một lúc. Tôi vơ tay lấy bừa một chiếc áo khoác trong tủ, bước ra khỏi nhà, dự định sẽ đi bộ trong công viên gần nhà một lát.
Một khoảng không của sự trống rỗng và ngột ngạt như bao trùm lấy căn nhà vốn yên ắng khiến tôi chỉ muốn thoát khỏi sự trói buộc như số mệnh ấy. Tôi rảo bước ra khỏi căn nhà vẫn đang lặng im trong buổi sớm bình mình. Dạo bước trên những con đường lát sỏi nơi công viên thành phố buổi sớm mai khiến tinh thần tôi như phấn chấn trở lại. Dẫu còn khá sớm nhưng người người trên đường phố vấn rất tấp nập, trong công viên cũng có những cô chú, ông bà đi tảo bộ sáng sớm càng làm khung cảnh thêm phần ấm áp.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng đã ló dạng từ phía bên kia chân trời. Nhìn ánh sáng bình minh rạng rỡ chiếu trên mặt hồ tỏa ra những gợn sóng lấp lánh, tôi bất chợt không còn cảm thấy bị áp bức nữa. Những căng thẳng, ghê tởm và cảm giác muốn nôn ói tối qua như biến mất trước khung cảnh trỗi dậy của bình minh và sự sống.

Bỗng chốc tôi lại nhớ đến câu chuyện của nàng tiên nữ Pandora, vì sự hiếu kì của chính mình mà mở chiếc hộp bí mật khiến cả thế gian tràn ngập trong bóng tối, trong sự hủy diệt của những dịch bệnh, chiến tranh thảm khốc. Cuối cùng cũng chỉ còn hy vọng – thứ ánh sáng dù yếu ớt nhưng vẫn luôn hiện diện trong một thế gian tối tăm vô cùng.

– Nhược Dao, em là Nhược Dao đúng không?

Một giọng nói từ xa của phụ nữ vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông. Cô quay đầu ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ với chiếc váy trắng qua đầu gối đang nở nụ cười trong gió nhẹ tựa như một nàng tiên nữ Pandora, lại như một thiên sứ bị lạc xuống phàm trần khốc liệt.

Có vẻ nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, người phụ nữ có chút lúng túng lại nói:

– Mấy tháng rồi không gặp em, từ sau lần cãi nhau đó, cô cứ áy náy mãi. Đến bây giờ mới có cơ hội gặp, cô biết em có lẽ vẫn còn giận nhưng cô cũng biết em thật sự rất đam mê với khiêu vũ. Cho nên Nhược Dao à, em có thể… từ bỏ được ước mơ của chính mình sao?