Đến nội dung chính

Chương 11: Gặp Lại

admin 653 Chữ Cài Đặt

8/7/2020

Xin chào bướm nhỏ, ba năm rồi, mình quay lại rồi đây.

Đột nhiên hôm nay tôi phát hiện một cuốn nhật ký nhỏ rơi nơi góc cầu thang, trên đó còn gắn một chú bướm nhỏ 3D nữa. Hóa ra cuốn nhật ký đó là nhật ký của tôi. Khi nhìn thấy dòng chữ được viết một cách nguệch ngoạc trong cuốn nhật ký, tim tôi bất chợt khẽ thắt lại.

Vì sao vậy nhỉ?

Phải chăng tôi đã quên mất điều gì quá quan trọng?

Thôi thì cũng chẳng muốn nhớ lại nữa!

Hôm nay cũng là ngày chú dì tôi từ Sài Gòn về chơi. Tôi thật sự rất mong chờ đó, ba năm rồi, vẫn chưa gặp lại họ bao giờ!

Đúng bảy giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Ba tôi và tôi ở trên tầng hai xem ti vi cũng bất giác nhìn xuống lầu. Là chú dì tôi cùng hai đứa nhỏ đã lớn, họ đang từ dưới nhà nhìn lên. Sắc trời cũng đã tối từ lâu, do đó tôi cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt hai người họ.
Suy cho cùng cũng đã lâu không gặp, tôi từ lâu cũng chẳng nhớ rõ dáng hình họ. Ba tôi từ trên nhà chạy xuống trông có vẻ gấp gáp, tôi thấy vậy cũng lập tức theo sau. Treo trên miệng mình một nụ cười chuẩn mực, tôi bước theo chân ba tôi đi đón tiếp chú dì vào nhà.

Điện ngoài phòng khách tầng một được bật lên, tôi vô thức đảo mắt nhìn chiếc sô pha chói lóa màu trắng kia, tim lại hẫng đi mất một nhịp. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, liếc mắt nhìn chú dì đang đi từ ngoài cổng vào. Người phụ nữ đã ngoài độ bốn mấy dắt theo một cậu em nhỏ bước vào nhà trước, bố tôi và chú còn đang lúi húi dắt va li từ ngoài cổng vào.

Tôi mỉm cười chào các em và dì, trong mắt mang theo vài phần vui mừng vì lâu rồi mới gặp lại nhau. Chẳng hiểu sao, tôi cứ cảm giác ánh mắt dì nhìn tôi mang theo vài phần khác lạ khó che giấu. Dẫu vậy tôi cũng chẳng quan tâm. Sau khi rót nước mời dì, tôi ngước mắt nhìn chú và ba tôi xách theo vài cái va li bước vào nhà.
Người đàn ông quần áo chỉnh tề, râu ria vẫn còn lún phún nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười. Tôi nhìn mặt ông ta, cả người bỗng nhiên mềm nhũn không rõ lý do. Sau một hồi đơ người, tôi bị tiếng gọi của ba kéo về thực tại:

– Nhược Dao, còn không mau chào chú đi!

Tôi theo lệ mà cười cười rồi nói:

– Chú lâu ngày mới về ạ!

Chẳng hiểu sao nụ cười lúc đó của tôi cứng đờ đến lạ. Người đàn ông thấy tôi như vậy cũng không nói gì thêm. Quay sang ba tôi cười cười nói nói. Suốt buổi tối hôm đó tôi cứ càm giác tinh thần mình sa sút đến lạ, quay sang nhìn ba tôi vẫn đang cười nói với chú dì về các đồ án kinh doanh, tôi bỗng cảm thấy trong mình như có cơn sóng gào thét, một cơn buồn nôn ập đến khiến sắc mặt tôi tái nhợt.

– Chị ơi, sao sắc mặt chị tệ thế, khác với lúc trước, giờ chị cười nhiều hơn nhưng nhìn chị mệt mỏi làm sao á!
Đứa em gái con dì bên cạnh vẫn đang không ngừng nói chuyện với tôi. Nó kéo tay tôi như làm nũng khiến tôi đột nhiên bật cười, tôi nói:

– Chị không làm sao cả, chị chỉ hơi mệt thôi!

Nó thấy thế cũng cười cười rồi rời đi thăm thú xung quanh nhà, tôi cũng xin phép mọi người lên lầu trước do không khỏe. Phải chăng tôi đã quên mất điều gì rất quan trọng?