Ngày 18/7/2017
Mười ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay cô Hà đã đến, cô ấy vẫn như mười ngày trước mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đứng lặng nơi cổng nhà tôi. Nhìn cô ấy như một chú thỏ con, rụt rụt rè rè.
Tôi lúc này vừa hay mới đi học về. Thấy cô đứng lặng ở cửa, tôi lại một mạch đi vào trong, chẳng nói với cô lấy một lời. Cô thấy thái độ tôi nhưng cũng chẳng làm tiêu đi tinh thần hăng hái của một giáo viên. Cô trực tiếp xộc thẳng vào nhà, nắm lấy tay tôi, giọng cô gấp gáp:
– Nhược Dao, mấy ngày nay sao em không đến tập, có phải ba em… nếu có, cô có thể giúp được không?
Tôi chẳng buồn để tâm, cũng chẳng thèm nói chuyện với cô. Một mạch đi lên phòng cất cặp sách rồi như một con rối gỗ ngồi vào bàn học làm những bài tập chưa kịp hoàn thành. Rất nhanh sau đó, cửa phòng bật mở, cô Hà từ ngoài bước vào. Tôi nhìn cô, đáy mắt không có chút cảm xúc, nhẹ nói:
– Ai cho cô vào phòng em, cô cũng tự tiện quá rồi đó!
– Cô… cô xin lỗi, chỉ là vừa rồi thấy em như vậy, cô sợ em gặp chuyện khó nói!
Giọng cô đầy lo lắng. Trái ngược với thái độ của cô, tôi lạnh lùng:
– Nếu vậy thì cô không cần lo, em vẫn ổn. Còn về chuyện học múa, ba em đã trả hết tiền vũ đạo cho cô rồi, cô cũng không cần lo chuyện của em nữa đâu.
Giọng tôi lạnh tanh không chút cảm xúc. Gương mặt cô bỗng có chút ngạc nhiên sau đó vẫn hiện lên vẻ nhiệt huyết thường thấy của một cô giáo trẻ:
– Nhược Dao, có phải em có chuyện gì khó nói đúng không? Cô có thể giúp được không? Nếu ba em ngăn cản, cô có thể nói giúp, em thực sự…
Chưa kịp để cô nói hết, tôi chen ngang:
– Cô rảnh như vậy sao? Em nói rồi, đừng xen vào chuyện của em.
Lại thêm một cuộc trò chuyện không vui.
Mắt tôi nhìn cô đi xuống nhà với vẻ ủ rũ mà lòng lại không chút xúc cảm. Múa sao, nó đã từng là ước mơ, là tuổi trẻ của tôi, nhưng hiện tại, nó còn quan trọng không?
20/7/2017
Kể từ ngày tôi cãi lời ba, ba tôi ngày nào cũng kèm cặp tôi học hành, không sót ngày nào. Thời gian trôi đi một cách thật lặng lẽ biết bao.
Tôi không khóc, không làm loạn cũng chẳng tìm đến cái chết chỉ bởi tôi mệt lắm rồi, chẳng còn sức để kháng cự nữa. Vả lại, cái chết cũng thật đau đớn biết bao…
Tôi chẳng còn sức lực nữa.
Bướm nhỏ, hẹn gặp lại sau ba năm nữa nhé, mình muốn nghỉ ngơi, mình không muốn nhớ lại nó nữa!