Đến nội dung chính

Chương 7: Tình Thân

admin 943 Chữ Cài Đặt

Ngày 8/7/2017

Đó là ngày của những đêm đen, là ngày Diêm Vương lấy đi hồn phách tôi…

Tôi vẫn nhớ, ngày hôm ấy trời trong, nắng nhẹ chiếu rọi vào phòng, những cơn gió cứ thế thoảng qua bật tung những tấm rèm cửa màu trắng nhạt. Tôi ngồi nhìn những đoàn tàu từ phía xa hết chuyến này đến chuyến khác trượt ngang qua tầm mắt, thả hồn mình cho cơn gió nhẹ đưa đi khắp bốn phương.

Ba tôi đã đi làm từ sáng sớm. Ngày hôm nay là ngày chú dì của tôi về lại Sài Gòn, từ sáng tôi đã dậy rất sớm cùng ba tiễn chú dì đi. Hôm nay ở nhà chỉ có mình tôi, trong nhà lại đột nhiên yên tĩnh đến nhà.

Tôi đặc biệt thích cái cảm giác ấy, thứ cảm giác được hòa mình cùng với cơn gió, được cùng gió bay đi khắp muôn phương.

Đột nhiên từ dưới nhà vọng lên tiếng gõ cửa thật nhẹ nhưng cũng đủ để cướp mất không gian yên tĩnh tôi mơ ước. Tôi bước xuống nhà với những bước đi thật nhẹ, ba tôi ắt sẽ không về vào giờ này, vậy người đến có thể là ai?
Tôi ắt không thể không đề phòng.

Cầm trong tay con dao thủ sẵn, tôi nhìn qua mắt mèo nơi cửa. Hiện ra ngoài cửa là bóng dáng của chú tôi. Chẳng phải chú ấy đã đi từ sớm rồi sao? Sao giờ lại quay về? Vạn câu hỏi xoay mòng mòng trong tâm trí tôi khiến tôi không nhịn được lớn tiếng:

– Chú có gì không ạ? Không phải chú đã đi từ sớm rồi sao ạ?

Chú tôi nói vọng vào trong:

– Cháu gái, chú dì đi ra bến xe thì mới nhớ dì con để quên điện thoại ở trong nhà, cháu mở cửa ra để chú vào lấy cho!

Vốn từ nhỏ tôi đã có tâm lý phòng bị chú, ngay lúc này, tôi nhìn người đàn ông với quần áo chỉnh tề ngoài cửa, râu vẫn còn để lún phún trên mặt, trong lòng bỗng dâng lên nỗi hoảng sợ. Tôi oằn mình, nói vọng ra:

– Chú nói chỗ để điện thoại đi ạ, để cháu lấy giúp cho
– Dì cháu đãng trí lắm, dì nói không nhớ nữa, cháu mở cửa đi để chú vào giúp cháu tìm cho nhanh!

Giọng người đàn ông không có chút gì kì lạ nhưng bất chợt vẫn khiến tôi trong lòng khó yên. Tôi đi quanh nhà tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng vẫn không thấy. Bất đắc dĩ tôi đành mở cửa cho ông ta vào trong. Tay tôi vẫn không thôi run rẩy khi cầm con dao trong tay. Nhìn người đàn ông bước vào ung dung, tiến thẳng vào căn phòng lúc trước từng ở, tôi mới đôi phần yên tâm. Thế nhưng một hồi sau, từ trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh. Tôi không kịp suy nghĩ gì, liền buông con dao trong tay xuống, xộc thẳng vào căn phòng nơi cuối hành lang căn nhà.

Có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất đời tôi chăng?

Khi tôi bước vào phòng, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tiếp theo sau là cái ôm đầy tởm lợm của gã đàn ông nọ, mùi cơ thể khó ngửi của ông ta xộc thẳng lên mũi tôi khiên tôi phát nôn. Tôi cố gắng vùng ra khỏi bàn tay dơ bẩn của lão, cả cơ thể căng cứng lên bởi nỗi sợ hãi. Bình thường tôi vẫn được xem là có chút bản lĩnh nhưng không biết tại sao ngay tại thời khắc này, cả cơ thể tôi như mềm nhũn ra, tựa hồ như bị trúng độc. Tiếng cười của lão văng vẳng bên tai tôi như tiếng cười của Diêm Vương đến đón linh hồn tôi đến cõi giới bên kia:
– Cháu gái ngoan, cháu biết ta đã đợi bao lâu rồi không, hôm nay… cháu sẽ là của chú!

Tôi cố vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nơi khóe mắt đã trào ra lệ nhòe. Chẳng biết tại sao trời vẫn sáng như thế nhưng trong mắt tôi lại vẩn đục những đêm đen. Tôi khóc. Những tiếng khóc nấc nghẹn biểu trưng cho sự yếu đuối trào ra, cổ họng tôi như bị đứt dây, tôi cố hét lên rất lớn. Từng tiếng hét cứ như trút bỏ bao nhiêu nỗi oan trái, căm phẫn lẫn… tuyệt vọng.

Người đàn ông như dã thú điên cuồng vẫn cứ ôm bám lấy tôi như một con đĩa muốn hút hết máu xương tôi ra. Tôi cố bám lấy tay tên dã thú ấy, đá mạnh ra sau, cố gắng thoát ra khỏi thế kìm kẹp. Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi vòng tay của gã, tôi gần như lao một mạch về phía chiếc cửa trắng thông ra phòng khách ấy.

Chân chạm phải con dao rơi trên sàn nhà, máu từ bàn chân loang ra khắp nơi, một màu đỏ khiến người ta lóa mắt nhưng lại khiến tôi tỉnh táo lạ thường. Tôi cầm con dao chỉ về người đàn ông đang đứng đối diện, đôi mắt ông ta thoáng chút ngạc nhiên như không tin tôi còn sức để kháng cự:

– Cháu gái, cháu bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói… có được không?

Giọng ông ta như dỗ dành chỉ khiến tôi càng thêm ghê tởm, mắt thấy ông ta càng tiến gần hơn, tôi kề dao vào cổ mình, hét to:

– Đứng lại! Nếu ông còn tiến thêm bước nữa, tôi lập tức tự sát…