Đến nội dung chính

Chương 8: Đau Lòng?

admin 715 Chữ Cài Đặt

Dường như thấy tôi quá căng thẳng, ông ta không tiếp tục tiến thêm nữa. Ngay lúc dây thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng, tôi như cảm thấy chân mình không còn chút sức lực nào, tay cầm dao cũng trượt xuống. Tiếng leng keng khi dao chạm phải nền gạch trắng như một phán quyết vừa được tuyên xuống, dập tắt mọi hy vọng của chính tôi…

Ngay lúc nãy, tôi còn định hét lên trước mặt ông ta:

– Nếu ông còn tiến thêm bước nữa, sẽ phải gánh tội sát hại cháu gái ruột, tội danh này… cũng không nhẹ đâu nhỉ?

Thế mà giờ đây đã chẳng còn sức lực nào để kháng cự. Tôi nhìn thấy ánh mắt của gã đối diện thoáng rực lên tia dục vọng bị kiềm nén quá lâu khi thấy tôi ngã xuống, không còn chút sức lực để phản kháng. Lão cười phá lên:

– Cháu gái, cháu tưởng chỉ như vậy có thể đối phó với chú hay sao…
Tiếp sau đó là một tràng cười vô tận. Tôi cảm thấy cả người mình căng ra khi bị gã bế vào căn phòng với mùi hôi thối nọ. Tôi cảm thấy một luồng sợ hãi vô tận đang bám lấy mình, chẳng thể nào xua tan.

Khi cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại, tôi thấy thế giới mình tràn ngập một mảng đen tối. Một luồng đau đớn ập tới, tôi hét lên, van xin lão dừng lại nhưng dường như lão điếc rồi, nếu không, sao một con người có thể ác độc đến thế?

…

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi đã hét bao lâu. Khi tôi tỉnh lại, sắc trời đã mờ dần. Xung quanh đã gọn ghẽ, dường như chẳng có chút dấu vết nào còn sót lại. Chỉ khi tôi cảm nhận được cơn đau đớn trên thân thể mới ý thức được những chuyện vừa xảy ra không phải một giấc mơ.

Tôi lê thân thể bết bát của chính mình ra phòng khách. Gã đàn ông kia dường như đã đi mà không để lại một dấu vết nào, dường như lão cũng đã tắm rửa cho tôi trước khi rời đi để xóa sạch dấu vết mà lão để lại trên thân thể tôi.
Tôi nhìn sàn nhà bóng loáng, đã không còn vết máu mà chỉ biết thở dài, tôi đã chẳng khóc được nữa. Con dao lúc sáng đã được gã gọn gàng mà đặt lại trong bếp. Tôi lê thân mình ngồi xuống chiếc ghế sô pha trắng, trong phòng đã không còn mùi hương kinh khủng đó nữa. Tất cả như một ác mộng, một thoáng ác mộng mà chỉ có tôi là người tổn thương.

Có phải tôi nên gào thét một cách thê lương không? Nhưng dường như tôi chẳng còn sức nữa.

Một chương trình tạp kĩ được tôi bật lên một cách tùy tiện. Nam nữ chính trên tivi vừa hợp tác với nhau trong một bộ phim ngắn vẫn đang được chương trình đẩy thuyền một cách nhiệt tình. Các trò chơi ngộ nghĩnh, hài hước cứ thế lước qua mắt tôi như một bộ phim ngắn không có gì đặc sắc. Vô thức tôi bấm nút chuyển kênh đến chương trình ca nhạc nào đó, ca sĩ chương trình đang hát một bài nhạc khá hay, nội dung lại khá hài hước, dường như viết về một chuyện tình thanh xuân nọ, vừa ngộ nghĩnh lại vừa hài hước. Nhưng tôi chẳng buồn cười, tôi đơn giản là trống rỗng, không đau, không buồn cũng không vui, chỉ đơn giản là quá mệt mỏi.
Tôi ngước mắt khỏi màn hình tivi, lại chuyển ánh mắt đến cánh cửa sổ đang bật mở, gió lạnh thổi tung tấm rèm cửa màu trắng khiến nó lay động trong gió. Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, hôm nay vốn là một ngày thất thường.

Đột nhiên chính tôi có một suy nghĩ kì lạ, nếu bản thân leo ra ngoài cửa sổ mà chết thì sao nhỉ? Phải chăng sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút? Nói là làm, tôi thật sự lê chân đến bên cửa sổ, đương lúc nghĩ ngợi, tiếng mở cửa nhẹ khiến tôi giật bắn mình…