Đến nội dung chính

Chương 70: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (32)

admin 707 Chữ Cài Đặt

Mộng Đình đứng dậy khỏi ghế, chiếc kính viễn vọng trong tay xoay tròn.

Lâm Tử Văn nhìn thấy trước mắt mình chỉ loáng một cái, không biết cô đã di chuyển như thế nào, chỉ lát sau chiếc kính viễn vọng ập xuống chỉ cách đầu cậu có vài xăng – ti – mét.

“Á_!”

Cậu hoảng hốt hét lên, một bàn tay nhỏ nhắn đã bịt kín lấy miệng. Mộng Đình bình tĩnh hỏi:

“Nếu như tôi bỗng nhiên làm như vậy với Đường Sam thì cậu có nổi giận không?”

Nổi giận… cái gì vậy chứ?

Lâm Tử Văn bỗng nhiên tức điên lên, đẩy mạnh tay Mộng Đình. Chiếc kính tuột khỏi bàn tay, cô nhíu mày dùng tay còn lại mới đỡ kịp.

Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, tí thì toang!

Ngay lúc đó, cô đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tử Văn đang ngồi bệt dưới sàn:

“Nếu cậu làm vậy với Tiểu Sam, thì ngay cả cậu tôi cũng đánh đấy!”
Ngay khi phát hiện bản thân đã nói gì, Lâm Tử Văn đã lập tức lấy tay che miệng lại.

Tiểu Sam đã từng nói với cậu về việc ăn thứ mình thích, cùng với người mình thích, ở thời điểm thích hợp quan trọng đến như thế nào.

Bây giờ nhớ lại, hôm đó cậu đã thất hứa với cô ấy…

Một bàn tay đặt lên vai Lâm Tử Văn, Lâm Tử Hi đã quỳ trước mặt cậu, giọng vẫn tỉnh bơ như thể người bỗng nhiên “đột kích” cậu không phải là cô vậy.

“Đó là lý do mà cậu nhất định phải đánh nhau với Hàn Kiến Vũ đấy hiểu chưa?”

Cuộc đời của người “cổ đại” ngắn ngủi vô cùng, cá nhân Mộng Đình cảm thấy bắt đầu theo đuổi đối tượng luôn ở độ tuổi của Lâm Tử Văn cũng là một chuyện không tệ.

***

Kết thúc dòng hồi tưởng, hai người không tiếp xúc với nhau lần nào nữa cho đến ngày đi công viên giải trí hôm nay.
“Tận hưởng những giây phút cuối cùng đi. Nhiệm vụ của cô sắp sửa kết thúc rồi đấy ký chủ.”

Hệ thống bỗng nhiên từ đâu trồi lên, không biết tại sao mà cô nghe cách nói chuyện hôm nay của nó hơi bị ám muội.

“Cái đó không cần ngươi phải nói.”

Mộng Đình hướng mắt qua cửa kính xe, yên lặng quan sát con đường rộng rãi tràn ngập ánh nắng.

***

Trước đây, Lâm Tử Văn chưa bao giờ nghĩ bản thân cậu sẽ có cơ hội được dẫn đi chơi ở công viên giải trí. Không thể đi với cha mẹ, mà bạn bè thì lại càng không. Thế mà giờ đây cậu đang cùng đám nhóc nhà họ Lâm bước vào cánh cổng công viên giải trí với đủ loại sắc màu rực rỡ, càng là một thế giới mà cậu chưa từng được biết đến.

Lâm Tử Yên vừa bước vào đã chạy lên trước cả bọn, vừa liếc mắt nhìn Lâm Tử Hi vừa trỏ vào tấm bản đồ khi nãy cô nhanh tay thó được ngoài quầy vé:
“Hôm nay chị chỉ muốn chơi trò cảm giác mạnh thôi đấy! Em gái yêu quý của chị có muốn “thi đua” thử một trận hay không?”

Trò chơi cảm giác mạnh ở đây Lâm Tử Yên nói tất nhiên là những trò kiểu như tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma, đu quay gì đó… nhưng đã được Tropical Land cải tiến lại để phù hợp với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Cũng không phải tự nhiên mà nơi này chính là công viên giải trí hàng đầu thành phố N.

Lâm Tử Văn vừa đọc xong một biển quảng cáo ở ngay gần đó thì nghe Lâm Tử Hi đáp lời, tất nhiên là cười cười đồng ý, còn thuận tiện kéo cả cậu vào cùng. Thằng út Tử Sâm thấy mấy anh chị của nó “gạ kèo” như vậy cũng quyết tâm đòi đi theo cho bằng được, Lâm phu nhân có khuyên thế nào cũng không chịu thôi.

Đúng lúc bà đang thở dài não ruột không biết phải làm thế nào thì nghe một giọng nói lí nhí dưới chân mình:

“Con… con có thể giúp cô để ý em Tử Sâm ạ.”