Đến nội dung chính

Chương 69: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (31)

admin 715 Chữ Cài Đặt

Cô vừa nhíu mày ấn huyệt các loại cho Lâm Tử Văn.

Không đúng. Chuyện này không hề đúng.

Có đứa bro nào mà lại đi làm mấy cái trò sến súa này cho đứa còn lại hay không?

Mà nói mới nhớ, mấy hôm trước…

Đó là một buổi tối đẹp trời, ánh trăng trong như suối nguồn chiếu rọi vào ô cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ của Lâm Tử Hi. Mộng Đình đang ngẩn người ngắm sao thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Là dì Phúc à? Không lẽ hôm nay được ngoại lệ ăn khuya sao?

Mộng Đình nuốt nước bọt, ngoài việc đó ra thì cô chẳng thể tưởng tượng được ai sẽ đến phòng mình vào giờ này cả. Thế là cô nhanh nhẹn mở cửa cho dì Phúc vào.

Hóa ra là không phải à?

Đứa bước vào không phải ai khác ngoài thằng nhóc Lâm Tử Văn. Vết thương trên người cậu ta từ hôm kia đã khỏi hẳn, sau khi nghỉ ở nhà thêm một ngày thì đã sớm đến trường đi học.
Ở trường dạo này sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, cô lo học hành nên cũng không nói chuyện với cậu ta nhiều mấy. Bộ lại có vấn đề gì nữa à?

“Lâm Tử Hi, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”

“Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, bộ chuyện của cậu tôi nghe còn ít đấy à?”

Mộng Đình vừa chỉnh tiêu cự cho chiếc kính viễn vọng vừa nói, vẻ không để ý lắm.

Lâm Tử Văn lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhìn thẳng vào cô:

“Hàn Kiến Vũ đã hẹn tôi đánh nhau vào buổi chiều thứ hai tuần sau.”

Đứa nào thắng thì mới được tiếp tục chơi với Tiểu Sam.

Mộng Đình hơi nhướn mày một chút. Thằng nhóc Hàn Kiến Vũ thích Đường Sam là chuyện mà ai trong khối cô cũng biết, chúng nó còn thi nhau thảo luận xem rốt cuộc khi nào thì tên nhóc đó thành công nữa cơ. Ai mà ngờ được giữa đường thì Đường Sam lại đi quay xe, suốt ngày bám lấy thằng nhóc mới chuyển trường mới tinh tươm là Lâm Tử Văn cơ chứ?
Nhưng nói gì thì nói, tên nhóc Hàn Kiến Vũ kia cũng hảo hán ra phết đấy.

Ít ra thì cái cách thằng nhóc này hẹn gặp “tình địch” ở cổng trường lại rất hợp với gu của Mộng Đình.

“Có gì mà không được ấy nhỉ? Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ đến làm một trận.”

Da gà Lâm Tử Văn thi nhau nổi rần rần, nhưng lý trí lại vẫn không tin một cô tiểu thư nhìn qua thì có vẻ rất “mọt sách” như Lâm Tử Hi sẽ lại đi oánh lộn ủm tỏi lên như thế. Cậu không thèm phản bác lời cô, chỉ thở dài:

“Thật sự tôi phải đi đánh nhau hay sao?”

“Hửm? Thì có gì mà không đánh?”

Mộng Đình thắc mắc, rồi lại tự “ồ” lên một tiếng, cười cười buông kính viễn vọng rồi vỗ vai người đối diện:

“Sợ mẹ tôi với ông bà mắng chứ gì? Ha ha yên tâm đi, có gì tôi sẽ bảo kê cho, không cần phải lo lắng!”
Lâm Tử Văn: “…”

Ông bà và Lâm phu nhân có biết được cháu gái/con gái mình là cái dạng người này không thế?

Những điều cô nói cũng đúng phần nào những điều mà Lâm Tử Văn đang lo nghĩ. Cậu hoàn toàn không muốn trở thành gánh nặng cho ai hết. Nhưng vẫn có điều mà cậu không hiểu.

“Tại sao Hàn Kiến Vũ lại phải đánh nhau với tôi vì Tiểu Sam cơ chứ? Tôi… tôi có làm cái gì đâu?”

Tiểu Sam vốn dĩ là người hòa đồng cơ mà? Cô ấy có rất nhiều bạn, không phải cậu thì cũng là rất nhiều những đứa trẻ khác, vậy tại sao lại là cậu cơ chứ?

Cậu thật sự không hiểu được.

Cả cái cách mà cô ấy nhìn cậu lúc ở trên lớp, cậu cũng không hiểu.

Nhưng bản thân cậu lúc đó lại không hề có ý định từ chối cái chuyện đánh nhau này…

Lâm Tử Văn vò đầu bứt tai, hàng lông mày trên gương mặt thanh tú nhíu hết cả lại.

Rốt cuộc là tại sao cơ chứ!?