Lâm Tử Văn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, gương mặt thanh tú tái nhợt, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống cẳm, tạo thành một vệt nước nhỏ dưới mặt đất.
Ánh mắt mẹ lạnh lùng quét từ đầu đến chân cậu, lạnh lùng như loài thú săn mồi. Cái nhìn ấy chẳng khác nào đang phanh phui từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu, khiến cậu theo bản năng co người sợ hãi.
Như cảm thấy đã hành hạ đứa con trai đủ lâu, Tô Linh cười khẩy rồi lên tiếng, giọng bà lạnh tanh không mang theo chút cảm xúc nào:
“Mau đi qua đây.”
Chỉ có vậy. Rồi bà đi mất, hoàn toàn không có chút để tâm gì đến bàn tay của đứa con trai hơi giơ cao lên, rồi rụt lại.
Vừa rồi, chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi khi bà quay lưng đi, Lâm Tử Văn đã để chút mong chờ cuối cùng của mình được giải phóng, với hy vọng mẹ sẽ nắm lấy bàn tay cậu. Chỉ cần như vậy thôi và cậu tự nhủ bản thân mình sẽ bỏ qua hết mọi chuyện mà mẹ đã làm trước đây…
Nhưng cậu phát hiện rằng mình sai rồi, có lẽ cậu đã sai khi bỏ Tiểu Sam lại.
Hoặc đây vốn dĩ là chuyện cậu chẳng thể nào trốn tránh được.
Đằng nào thì ngày vào hôm đó cậu cũng đã để mẹ ở lại một mình, và giờ thì cậu phải trả giả cho việc đó. Không đúng hay sao?
Lâm Tử Văn cắn chặt môi, hai bàn tay cậu hơi run rẩy, nhưng rồi cậu cũng bước đi theo sau mẹ mình.
Ngày hôm đó chính Lâm Tử Hi là người đã cứu cậu.
Dù cho cậu chưa bao giờ nói ra lời cảm ơn, nhưng từ khi đến nhà họ Lâm, cậu đã luôn luôn cảm thấy may mắn vì ngày hôm ấy bản thân mình đã nắm lấy tay cô.
Dù biết là không thể nào được, ý nghĩ này thật viển vông, nhưng vào giờ phút này, cậu thật sự rất muốn được cô giải cứu, thêm một lần này nữa thôi…
***
Huỵch!
Nhìn cơ thể đứa con trai ngã trên nền đất đen lạnh lẽo, trong lòng Tô Linh cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Ánh nắng chiều giờ đây đã chẳng còn rực rỡ như ban đầu, như thể một tấm màn màu da cam được bầu trời lặng lẽ bao trùm lên mọi thứ bên dưới nó – màn chuẩn bị cho sự xuất hiện của đêm đen.
Đêm đen của cuộc đời Tô Linh bắt đầu từ khi người đàn ông đó qua đời.
Người đàn ông – mà ả cho rằng quyến rũ được ông ta chính là thứ thành tựu lớn nhất của cuộc đời ả.
Tại sao ông ta lại chết?
Không, phải nói đúng hơn là tại sao ông ta lại dám chết, mà không để lại bất cứ thứ gì cho ả?
“Mày đúng là cái đồ vô dụng, chẳng được tích sự gì! Bây giờ mày đã hiểu được lý do vì sao ngày xưa tao bắt buộc phải nhồi nhét mấy thứ như lễ nghi vào não của mày hay chưa? Vậy mà khi ấy mày còn vui vẻ khi bị ông ta ngăn cản! Ông ta rõ ràng không muốn mày bước chân vào ngôi nhà của ông ta!”
Từng câu nói cay nghiệt buông xuống, là từng cú đá như trời giáng vào cơ thể Lâm Tử Văn, trúng lưng, trúng tay, trúng mạn sườn… Cậu bé đau đớn vô cùng nhưng vẫn cắn chặt răng, chỉ dám phát ra tiếng rên khe khẽ.
*
Cuộc sống tuổi thơ khốn khó, suốt ngày bị người cha ruột say xỉn hành hạ đã khiến cho Tô Linh sớm lọc lõi thói đời.
Thứ đáng tin nhất chỉ có tiền, tiền, và nhiều tiền hơn. Tình cảm sao? Tô Linh khịt mũi, cái thứ nghe qua thì có vẻ đạo mạo và đứng đắn lắm, nhưng thật ra lại chẳng là gì cả.
Nếu tình cảm quan trọng đến vậy, thì tại sao kẻ mà ả ta gọi là cha lại có thể ra tay tàn nhẫn với ả như thế? Tại sao người mà ả gọi một tiếng “mẹ” lại bỏ ả mà đi? Tại sao Lâm Nguyên lại có thể nhẫn tâm vì ả mà phản bội người vợ đầu ấp tay gối của mình?
Tình cảm tuy chẳng thể khiến cho ai ăn no, nhưng nó lại là một thứ công cụ vô cùng sắc bén.
Nhờ có “đồng cảm” mà ả ta mới có thể tiếp cận Lâm Nguyên, còn có với ông ta một đứa con. Đúng vậy, một đứa con – kết tinh của “tình cảm” giữa hai người thì mới đủ để đảm bảo cho những lợi ích sau này của ả.
Ả đã nghĩ như thế.
Nhưng mọi thứ xảy ra lại vượt quá tầm kiểm soát của ả.
Lâm Nguyên chết. Tất cả các tài sản mà Tô Linh đang có, trên mặt pháp lý, đều không phải là của ả.
Không có thứ gì là của ả cả.
À, ngoại trừ Lâm Tử Văn.