Trên mặt pháp lý, Lâm Tử Văn vẫn là con trai của ả. Chỉ cần như vậy thì với khối tài sản phong phú của nhà họ Lâm, Tô Linh vẫn có thể ăn no mặc ấm suốt đời.
Thằng bé như một món quà ơn nghĩa cuối cùng mà Lâm Nguyên để lại cho ả. Nhưng chỉ có thế, không còn gì hơn.
Không danh phận, không gia sản!?
Như thế mà đòi Tô Linh chấp nhận ư? Sau khi ả ta đã đánh cược nửa đời của bản thân vào canh bạc này?
Đó là lúc mà ả ta nhớ đến con trai mình. Nó đang ở nhà họ Lâm rồi, và nó sẽ là con cờ hoàn hảo của ả.
Giờ này chắc chắn Tiểu Văn đang sống một cuộc sống trong mơ, cuộc sống mà mẹ nó đã phải hy sinh cả nửa đời để nó được thụ hưởng.
Tiểu Văn phải nghe lời mẹ chứ, nó có tất cả là nhờ có mẹ cơ mà.
Vậy mà khi nãy, ả ta đã nghe nó nói thứ gì?
*
“Con xin lỗi mẹ, nhưng… con hoàn toàn không thể làm theo lời mẹ được.”
Trong một góc tối khuất sau nhà kho của ngôi trường, Lâm Tử Văn nắm chặt góc áo, đầu cúi thấp để không phải nhìn thấy sắc mặt của Tô Linh. Chắc chắn là mẹ cậu đang rất tức giận.
Điều mà cậu hoàn toàn không ngờ tới là ngay một giây sau đó, cậu đã bị mẹ đá cho một phát, nằm xụi lơ trên đất, theo sau đó là những cú đạp như trời giáng, đau không gì tả được.
Lâm Tử Văn cắn chặt môi đến bật máu, cậu không dám hét lên tiếng nào. Nếu cậu hét lên, mẹ sẽ bị phát hiện, và bị bắt. Cậu hoàn toàn không muốn điều đó diễn ra.
“Tại sao, tại sao mày lại vô dụng như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì mà không được!?”
Vì cái gì mà không được?
Nhữn ký ức nhỏ chậm rãi chạy qua đầu Lâm Tử Văn.
Đó là ánh mắt lo lắng của bà nội khi bà len lén sờ trán cậu lúc cùng dì Phúc đem đồ ăn nhẹ lên phòng. Đó là khi cậu vô tình nghe thấy ông nội bảo chú tài xế Lý đi mua cho cậu một chiếc kính viễn vọng mới, nhưng lại bảo chú phải đưa cho Lâm Tử Hi.
Sau đó, chiếc kính viễn vọng chuyển quyền sở hữu từ Lâm Tử Hi sang cậu. Thế mà cô ấy lại bốc phét với cậu rằng chiếc kính đó là đồ dự phòng của mình.
Tóm lại thì… mọi chuyện chính là như vậy. Ông bà nội tuy nghiêm khắc với cậu, nhưng sự nghiêm khắc đó cũng rất ấm áp. Sự ấm áp đó cũng giống như hồi cha còn sống…
“Ý mày là Lâm Nguyên ấy à?” Tô Linh cười khẩy.
“Chẳng phải sau cùng thì ông ta cũng không muốn ghi tên mày vào nhà đấy sao? Nếu không phải vì bọn họ muốn phòng ngừa hậu họa, làm sao lại nhận đứa như mày?”
Lâm Tử Văn cắn răng. Đó cũng chính là điều cậu canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
Có vẻ như… lời mẹ nói chính là sự thật. Ông ta không hề cần cậu bước chân vào gia đình “thật sự” của mình.
Nhà họ Lâm không cần cậu, bây giờ ngay đến cả mẹ cũng thế nữa.
Cậu sinh ra trên đời này với thân phận con ngoài giá thú, đó chính là sự thừa thãi.
Nếu đã không có ai cần tôi, vậy tại sao tôi lại cần các người?
Lâm Tử Văn cảm thấy bản thân cậu giống như một kẻ không biết bơi vô tình bị rơi xuống một hồ nước lạnh giá. Cơ thể vô cùng nặng nề. Cậu cứ chìm, chìm mãi. Một bàn tay đen đúa, gầy guộc quái ác nào đó nắm lấy lưng áo cậu, nhấn chìm cậu vào sâu trong bóng tối vô cực, và chết cùng linh hồn cậu ở đó.
Lạnh quá. Đau quá.
Tô Linh vẫn đang chìm trong khoái cảm mà từng cú đá trút xuống đem lại cho ả, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường ở đứa trẻ đang nằm dưới chân mình. Ngoài những âm thanh chát chúa, những ánh đèn nhấp nháy xung quanh khu nhà kho cũ dường như chính là kẻ chứng kiến duy nhất cho vụ việc đêm nay.
Cho đến khi có một âm thanh xé gió lao đến. Người phụ nữ xinh đẹp kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một bóng đen sút bay ra cả mấy chục thước.
Âm thanh va đập nặng nề vang lên, Lâm Tử Văn nằm dưới đất chỉ kịp nhìn thấy một bên sườn mặt của người vừa mới đến.
Ánh mắt cô vẫn luôn trông rất hờ hững, cứ như tất mọi chuyện trên thế gian này chẳng có chút liên quan gì đến cô vậy. Nhưng đặc biệt vào ngày hôm nay, cậu lại càng thấy đôi mắt đó trống rỗng hơn thường ngày.
Sự trầm tĩnh đó ở cô luôn khiến cho cậu cảm thấy rất an tâm.
Một thứ chất lỏng nóng ấm chảy xuống mắt, Lâm Tử Văn nhận ra bản thân cậu cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Khung cảnh trước mắt mờ dần, cậu từ từ lịm đi.