Đến nội dung chính

Chương 57: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (36)

admin 839 Chữ Cài Đặt

Những ánh đèn sân khấu giờ đây không còn tập trung vào tất cả mọi người, mà chỉ tập trung vào cô bé và người bạn nhảy chung.

Thình thịch, thình thịch.

Không ổn rồi, trái tim Lâm Tử Yên đập mạnh quá.

Trần đời cô bé ghét nhất là thứ ánh sáng trực diện cứ chực chờ soi mói, như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình như thế này.

Ghét quá! Khó chịu quá…

Động tác của Lâm Tử Yên bắt đầu loạn dần, đến bạn nhảy của cô cũng dần nhận ra điều đó.

“Cậu sao vậy, Lâm Tử Yên! Cậu làm sao thế!”

Nhưng Lâm Tử Yên không hề nghe thấy tiếng các bạn gọi mình. Cô bé thở từng hơi dữ dội, cơ thể rã rời và trái tim nhói đau. Nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt, đáng sợ quá!

Có lẽ thiên nga đen chẳng thể chờ nổi đến lúc gặp được cáo tuyết. Có lẽ nó cũng giống như Lâm Tử Yên bây giờ, đã cố gắng hết sức rồi, và… đã đến giới hạn rồi.
Tại sao mình lại như thế này?

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên ở nơi khán đài, khán giả trong mắt Lâm Tử Yên bắt đầu biến thành những bóng đen, âm thanh của họ biến thành những ma âm đến từ địa ngục.

Nói thật, chính Lâm Tử Yên cũng không hiểu tại sao mình lại được chọn là ứng cử viên số một cho vị trí thiên nga đen, bởi cô bé cảm thấy mình chẳng có gì giống nó cả.

Cô bé chẳng phải là thiên nga đen, bởi nếu đó là sự thật thì cô bé sớm đã gục ngã ở chặng đầu của hành trình rồi.

Mình chẳng hề mạnh mẽ đến vậy…

“Thiên nga đen ơi! Mau đứng lên!!!”

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám ma âm, khiến Lâm Tử Yên như chợt tỉnh lại.

Xuyên qua hàng người dài đông đảo ở dưới khán đài, cô bé vậy mà nhìn thấy… mẹ.

Mẹ có ở đây ư?

Trái tim Lâm Tử Yên như sững lại một nhịp.
Dưới sân khấu, Mộng Đình chắp tay lên miệng thành hình chiếc loa, hét lớn với mọi người xung quanh:

“Tất cả chúng ta cùng cổ vũ cho thiên nga đen nào! Nếu không cô ấy sẽ gục ngã mất! Nào! Cùng cổ vũ thôi!”

“Thiên nga đen ơi, cố lên!!”

“Thiên nga đen ơi, cố lên!!!”

Một người, mười người, rồi rất nhiều người ngồi dưới khán đài cùng hưởng ứng với lời kêu gọi cổ vũ cho thiên nga đen. Những âm thanh quỷ quái dần dần tan đi mất, trước mắt Lâm Tử Yên bỗng tràn đầy ánh sáng rực rỡ.

Cô bé không hề ghét bóng tối, nhưng… được loại ánh sáng như thế này chiếu rọi, thật ấm áp quá.

Lâm Tử Yên thở sâu, từng bước từng bước một, dưới sự cổ vũ của mọi người, chú thiên nga đen dần dần đứng lên. Cuối cùng, cô cũng đã có đủ dũng khí để gặp cáo tuyết, và thể hiện màn vũ đạo tuyệt vời nhất của mình:
Cú xoay người!

Đáp mình ở tư thế chào sau khi thực hiện cú xoay, vở ba lê “Thiên Nga Nhỏ” chính thức kết thúc.

Lâm Tử Yên nhìn xuống khán đài. Tất cả mọi người đều đứng dậy hoan hô, có rất nhiều hoa được tung lên sân khấu. Cả Mộng Đình và Lâm phu nhân cũng đứng lên. Nụ cười trên mặt bà còn vương giọt nước mắt, nhưng nó thể hiện niềm tự hào vô bờ bến.

Nụ cười của mẹ còn tuyệt hơn bất cứ thứ phần thưởng nào mà Lâm Tử Yên nghĩ cô bé xứng đáng được nhận.

Mình đã làm được.

Chính Lâm Tử Yên cũng không dám tin tưởng vào bản thân, nhất là ở cú xoay người cuối cùng. Vào khoảnh khắc hơi thở hòa với tiếng reo hò vang dội dưới sân khấu, ký ức của Lâm Tử Yên bỗng trở lại một ngày nào đó trong nhà kho của lớp dạy múa ba lê, Lâm Tử Hi đã dõng dạc mà nói với cô:

“Nếu em múa đẹp được như thế, em sẽ khoe cho cả cái trường này xem cú xoay người thần sầu của em.”

Cứ nghĩ rằng đó mãi sẽ là lời nói hão huyền.

Nhưng mình đã làm được thật rồi.

Ánh mắt Lâm Tử Yên sáng lên khi cô cùng các bạn diễn nắm tay thành một vòng tròn lớn, cúi chào khán giả lần cuối cùng.

Những ánh đèn, những tiếng hò reo… Thì ra là như vậy, cảm giác đó chính là như thế này.

Cảm ơn nhé, Tử Hi.

Không hiểu tại sao Lâm Tử Yên lại có cảm giác bản thân mình có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng mái tóc xù của em gái mình giữa dòng người đông đúc như thế này.

Phải rồi, con bé đang cúi người lẩn ra khỏi đám đông kia chính xác là Lâm Tử Hi.

Con bé đang định đi đâu thế?