Tiểu Sam là người phụ trách việc trang trí bàn xem bói. Sau khi Lâm Tử Văn giúp đỡ trang trí đúng kiểu “mèo con dễ thương” theo ý của cô nhóc này, đang uống chút nước cho đỡ mệt thì một giọng nói sang sảng quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Mấy cậu vất vả rồi, từ bây giờ cứ để tớ lo cho nhé!”
Lâm Tử Hi xuất hiện, cô bây giờ không còn mặc đồng phục thường ngày, mà đã thay bằng một bộ áo thụng đen – đúng kiểu mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích. Cô không đeo kính, để lộ đôi mắt to đen nhánh, đuôi mắt hơi nhếch lên, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, không còn bù xù như lúc trước, còn cài một cái băng đô tai mèo…
“Trời ơi, là ai mà xinh dữ vậy?”
Tiểu Sam phản ứng khoa trương hơn Lâm Tử Văn rất nhiều, lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Tử Hi, các đàn anh đàn chị trong quán cà phê cũng bị bất ngờ một phen, xúm xít hết cả lại:
“Em thật sự là Lâm Tử Hi sao?”
“Em mặc đồ này trông được thật đấy!”
“Có make up luôn này! Là ai make cho em thế?”
Mộng Đình cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh những tia nắng:
“Còn ở đâu nữa? Tất nhiên là em ké bên mấy anh chị tập văn nghệ á! Bên đó mời cả thợ trang điểm chuyên nghiệp luôn mà.”
“Thật sao? Chắc chị cũng chạy qua làm ké quá!”
Đàn chị khi nãy còn mắng cô cứ gật gù mãi:
“Chị thấy em nên để luôn style này cũng được!”
Và như thế, Lâm Tử Hi xuất hiện với một hình tượng hoàn toàn mới là thầy bói Mèo Đen, khiến cho rất nhiều bạn học sinh trước đây vẫn luôn nghĩ cô chỉ là đứa mọt sách kinh ngạc không thôi.
Dĩ nhiên, vẻ ngoài cũng chỉ là trò phụ họa, nếu không đi kèm với vốn hiểu biết rộng rãi về chiêm tinh học của cô.
***
Quay lại khoảng thời gian trước đó một chút, buổi chiều ngay trước ngày lễ hội trường diễn ra.
“Thiên văn cũng có thể dùng để bói toán đấy mấy cậu biết không? Mười hai cung hoàng đạo mà mọi người hay nói đến chỉ là một phần nhỏ của chiêm tinh học, cái tinh túy ở đây là đọc được bản đồ sao cơ.”
Mộng Đình nghiêm túc nói với hai “thành viên” với gương mặt đang ngớ ra trông ngây ngốc hết chỗ nói.
Mấy kiến thức kiểu này nguyên chủ phải nói là học đến nằm lòng từng chút một, tự cô ấy nói về sở học của mình thì Mộng Đình chắc chắn không thể bằng, nhưng cô muốn nguyên chủ biết rằng, cô ấy phải tự mình mở rộng thế giới của mình, phải thay đổi từ gốc rễ thì mọi chuyện sau này cô ấy phải đối mặt mới có thể khác đi.
Việc dựa vào một nhiệm vụ giả thay đổi vận mệnh, rồi về sau không thể duy trì được nhịp độ của nó là một chuyện hết sức ngu ngốc. Người tôn sùng hiệu suất làm việc như Mộng Đình chắc chắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
“Sao kim là hành tinh thể hiện cho tình và lý tưởng trong cuộc sống của mỗi người. Mà của bạn nằm ở Thiên Đỉnh, cũng tức là sự nghiệp, nên hẳn bạn là một người vô cùng nghiêm túc, nếu không phải nói là rất mải mê làm việc là đằng khác.”
“Chòm thiên vương thể hiện sự đổi mới, hoặc những cải tiến to lớn. Sau này có lẽ bạn sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về bản thân mình đấy. Bạn không phải chỉ có vậy thôi đâu!”
Cách xem bói của Mộng Đình mang thiên hướng động viên, lại còn mang tính khích lệ nên được mọi người vô cùng yêu thích. Cô còn đặc biệt quảng cáo luôn về câu lạc bộ thiên văn sau khi xem bói, chẳng mấy chốc mà đã có thêm rất nhiều học sinh muốn gia nhập vào.
Khách càng đông, phục vụ lại càng phải chạy đôn chạy đáo. Lâm Tử Văn và Tiểu Sam đã chạy đến mệt bở hơi tai, mồ hôi đầy đầu nhưng mà đứa nào cũng vui vẻ.
Đặc biệt là Lâm Tử Văn, mấy anh chị bên quán cà phê suýt thì quên mất luôn cậu ta vốn từng là một thằng nhóc u ám mặt lúc nào cũng khó đăm đăm.
Thấy Mộng Đình xem bói đến mức miệng đắng lưỡi khô, thỉnh thoảng còn cho người ta một lời khuyên rất “triết lý cuộc sống”, hệ thống rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi:
“Này, bản đồ sao gì đó thật sự có thể xem được tương lai thật hay sao?”
Cũng may mà trả lời hệ thống không cần phải mở miệng, Mộng Đình vừa tươi cười tiếp đón một người khách mới vừa trả lời:
“Đến ngươi cũng bị ta nói dữ quá mà tin luôn rồi?”
Hệ thống: “…”
“Ở thế giới của ta, con người có thể cầm bản đồ sao của mình đến “trạm tái hiện khí tượng” để tái hiện lại dị tượng trên bầu trời lúc họ ra đời nữa đấy.”
Cô nhún nhún vai: “Nhưng việc các vì sao tượng trưng cho điều gì, thì chỉ có ông Trời mới thực sự biết được. Chiêm tinh học chẳng qua chỉ là do con người tự đặt ra các định nghĩa cho thiên tượng mà thôi.”
Đùa gì chứ, cô đã từng chiến đấu trên tất cả mấy hành tinh họ dùng để bói toán, chiến tranh tinh tế khủng khiếp đến mức có thể hủy hoại một hành tinh dễ như trở bàn tay vậy.
Nếu một ngày kia lỡ như một hành tinh biến mất, thì những ý nghĩa tượng trưng cho hành tinh đó có biến mất hay không?
Tóm lại là, Mộng Đình chỉ đang nương theo ý muốn của mọi người, nói những điều mà họ muốn nghe nhất từ cô mà thôi.
Hệ thống: “…”
Bất cứ lúc nào nó nghĩ cô ta là người tốt, cô ta nhất định phải chứng minh điều ngược lại.
Mà dù sao, hoạt động của các gian hàng cũng sắp kết thúc rồi. Sau khi nói lời tạm biệt cùng các đàn anh đàn chị, Mộng Đình nhìn bóng lưng Tiểu Sam kéo tay Lâm Tử Văn chạy đi, tiếng cười của cô bé thánh thót như tiếng chuông bạc khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy vui vẻ. Lâm Tử Văn lúc đầu còn có hơi chút miễn cưỡng, nhưng sau đó cậu vẫn để cho Tiểu Sam kéo tay mình, cùng hòa vào bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.
Như vậy là tốt rồi.
Cô xoay người, bây giờ chỉ còn đợi buổi biểu diễn của Lâm Tử Yên nữa thôi, hy vọng nó cũng sẽ được suôn sẻ.