Đến nội dung chính

Chương 51: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (30)

admin 757 Chữ Cài Đặt

Ánh đèn sáng lóa cả mắt, những bóng khán giả ngồi phía dưới mờ ảo. Tiếng cười của họ giống như những ma âm vang vọng trong tai Lâm Tử Yên, khiến cả cơ thể cô bé không thể chuyển động.

Một bước, hai bước, xoay người, nhấc chân…

Khoan đã. Là chân trái trước hay chân phải trước ấy nhỉ? Khi nãy mình có quên xoay vòng hay không?

Tại sao cô bé lại như vậy?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đó là lần đầu tiên Lâm Tử Yên được múa trên sân khấu lớn của trung tâm dạy múa ba lê.

Tuy không phải là người múa chính của vở diễn, nhưng hôm đó cô bé là người duy nhất bị bất động trên sân khấu, cho dù cô đã luyện tập cực khổ suốt cả ngày đêm.

Cái cảm giác chới với khi cố gắng bắt kịp những người bên cạnh khi đó – những người mà cô bé luôn đồ rằng “không giỏi bằng mình”, là một cảm giác vô cùng khó chịu.
Cô thậm chí còn chẳng còn biết mình đang làm gì trên sân khấu nữa.

Hôm đó, tất cả mọi người chúc mừng nhau sau khi trình diễn, chỉ có mình Lâm Tử Yên lầm lũi ở một góc sân khấu.

Cho đến tận ngày hôm nay, cô bé vẫn không ngừng bị ám ảnh về ngày hôm đó.

Cô dường như đã mất đi tất cả tự tin.

Luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng lại không còn chút lửa nào dành cho sân khấu.

Thế thì làm sao có thể khiến cho mẹ tự hào được đây?

Lâm Tử Yên nhớ về buổi sáng đẹp trời khi cô bé còn rất nhỏ, mẹ dẫn cô vào phòng trưng bày, bà muốn cho cô xem một thứ đặc biệt.

Mẹ mở hai bàn tay đang che khuất hai mắt Lâm Tử Hi, cô bé nhìn thấy một chiếc cúp ba lê tuyệt đẹp! Chiếc cúp mạ vàng tạc rõ dáng hình một nàng vũ công đang thực hiện cú xoay người đẹp mắt, Lâm Tử Yên vừa nhìn đã thích mê, cứ xin mẹ cho cầm mãi.
Bà cười lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng đưa cho cô. Lâm Tử Yên lập tức hỏi ngay:

“Cái cúp này là của mẹ sao?”

“Ừ, cũng lâu lắm rồi.”

Ngoài những bức ảnh trên tường đã được phục chế màu sắc, mẹ còn giữ một chiếc hòm đầy ảnh trắng đen. Trên ảnh là một cô bé trông rất giống Lâm Tử Yên đứng trên bục cao ôm cúp. Lâm Tử Yên ngay lập tức nhận ra đó là mẹ mình.

“Mẹ ơi, đây là giải gì thế…”

Lâm Tử Yên phấn khích chỉ vào bức hình, bàn tay bé nhỏ liên tục kéo áo mẹ, nhưng bà không hề phản ứng.

Ánh mắt bà khóa mãi trên chiếc cúp ba lê kia…

“Mẹ ơi?”

“À, có chuyện gì sao con?”

Lâm Tử Yên lắc lắc đầu. Dường như có một điều gì đó đã sinh ra.

Cô bé muốn múa cho mẹ xem.

Đó sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

***

“Nếu tao thừa kế được nó thì có lẽ mẹ sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối nữa…”
Thế nhưng mày lại không muốn lên sân khấu.

Đồ thất bại!

Càng nói, nước mắt Lâm Tử Yên chảy xuống càng dữ dội hơn.

“Em cũng dự đoán được rồi, nhưng chị…”

Mộng Đình không nhịn được mà lại thở dài thêm một hơi.

Lâm Tử Yên giương đôi mắt sưng húp lên nhìn đứa em gái chỉ kém mình có hai tuổi, sắc mặt mờ mịt không hiểu.

Dạo gần đây, có rất nhiều lúc cô bé không thể hiểu nổi Lâm Tử Hi.

Dù vẫn là gương mặt quen thuộ, giọng nói quen thuộc, nhưng vẫn có điều gì đó…

“Rèe rèe…”

Tiếng động rất nhỏ nhưng không thể thoát khỏi đôi tai thính của Lâm Tử Yên.

Là tiếng chuông điện thoại!?

Lâm Tử Hi móc ra nghe, gật đầu vài cái, rồi đưa đến trước mặt Lâm Tử Yên:

“Này. Mẹ bảo muốn nói chuyện với chị đấy.”

“M… mẹ á?”

Ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp, nhưng Lâm Tử Yên vẫn nhận lấy nó.

Cô nhận ra đây rõ ràng là điện thoại của chú tài xế Lý.

Tại sao nó lại nằm trong túi áo của Lâm Tử Hi cơ chứ? Và… sao mẹ lại gọi đến từ bên kia đường dây?

“Tử Yên đấy phải không?”

“V… vâng ạ. Con chào mẹ.”

Những thắc mắc trong lòng Lâm Tử Yên tan đi hết từ khoảnh khắc cô bé nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm phu nhân.