Đến nội dung chính

Chương 50: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (29)

admin 1.318 Chữ Cài Đặt

Mãi về sau này hệ thống mới biết được là đầu óc nguyên chủ có bệnh, mà bệnh cũng ngang ngửa ký chủ của nó thì nó còn biết phải làm sao bây giờ?

“Con người các người… là anh em cùng một cha mà lại “yêu” nhau là thế quái nào?”

Giống như cái cảnh tượng khi nó và hệ thống khốn nạn sinh ra sau bỗng nhiên trở mặt thành tình vậy.

Nghĩ thế nào thì vẫn cảm thấy tởm chết đi được!

Hệ thống cảm thấy bộ não điện tử của nó dường như sắp muốn nổ tới nơi trong tiếng cười ngặt nghẽo của Mộng Đình:

“Thế nên ta mới nói, máy móc như ngươi còn khướt mới nắm được cảm xúc của con người. Từ bỏ việc cố gắng điều khiển ta đi là vừa.”

Hệ thống hừ lạnh, nó không muốn nhận thua như thế, nhưng chỉ có thể tức giận trong đầu, đành ngậm ngùi offline.

***

Làn gió khe khẽ thổi qua bên tai Mộng Đình, tiếng chuông báo đến giờ vào học vang lên, kèm theo một thông báo:
“Các em học sinh chú ý! Đơn đăng ký tham gia tiết mục múa ba lê bế mạc cho lễ hội trường sắp tới đã được mở. Các em muốn tham gia hãy nhanh chóng xuống phòng truyền thống đăng ký đi nhé.”

Cuối cùng cũng tới!

Mộng Đình gấp sách lại, bước ra khỏi lớp.

Đi tìm “chị gái hờ” Lâm Tử Yên.

Nhiệm vụ phụ của cô, nếu không phải tiến hành thực hiện vào lúc này thì chẳng thể đợi được cơ hội nào tốt hơn được nữa.

***

“Tử Yên ơi, cô chủ nhiệm gọi cậu đến phòng giáo viên đấy!”

Lâm Tử Yên đang ngồi thất thần nhìn những đám mây trắng ngoài ô cửa sổ thì nghe tiếng bạn cùng lớp văng vẳng. Cô bé khẽ gật đầu rồi lững thững bước ra hành lang, nhìn sắc mặt là biết ngay chả có chút tâm trạng.

Dĩ nhiên Tử Yên thừa biết lý do cô giáo muốn gặp mình. Năm nay Lâm Tử Yên đã có đủ tư cách để được múa ở vị trí “nhân vật chính” vở nhảy mà cô bé đã mơ ước bấy lâu.
Trong nhà họ Lâm, có một căn phòng được giành riêng để trưng bày những món vật phẩm đặc biệt.

Đó là những huy chương, cúp hay giải thưởng mà các thành viên trong gia đình giành được trong các cuộc thi mà họ từng tham gia.

Trên tường treo nhiều nhất vẫn là ảnh của một nàng vũ công với bộ cánh đỏ tươi bắt mắt. Lâm phu nhân, không phải, lúc đó là vũ công Mộc Chi lúc thì bay bổng như một chú chim, khi lại trầm mình hòa cùng vố âm nhạc. Bên cạnh những khung hình sáng loáng là tủ bằng khen và cúp.

Cả căn phòng hầu như đều được bao phủ bởi hào quang của bà.

Lâm Tử Yên đã từng đứng trước tủ kính đó và quyết tâm thề, rằng một ngày nào đó mình sẽ khiến mẹ tự hào.

Rõ ràng là thế, nhưng…

“Lâm Tử Yên! Em có tập trung nghe cô nói hay không đấy?”

Trong căn phòng đầy ắp mùi hương nhần nhận của giấy tờ, cô giáo chủ nhiệm đẩy mắt kính, nhíu mày nhìn Lâm Tử Yên.
Bỗng nhiên cô bé cảm thấy không khỏe.

Tập trung sao? Mình đã tập trung hết mức có thể rồi còn gì?

Đã tập nhuần nhuyễn những động tác căn bản rồi còn gì!

Cũng có ý nghĩa gì đâu cơ chứ!

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận cùng tủi thân, Lâm Tử Yên bất chợt đứng dậy, chạy bay khỏi phòng giáo viên dưới sự phàn nàn của cô chủ nhiệm và các giáo viên khác.

“Chắc cô phải mệt mỏi với mấy đứa học sinh như con bé này lắm!”

“Haizz, lũ con nít bây giờ đứa nào cũng vậy. Chẳng còn biết sợ thầy cô một phép như thời của chúng ta.”

“Hình như trước đây con bé đó cũng từng mắc phải tội ăn nói hỗn láo với giáo viên.”

Chết tiệt, đúng là chết tiệt mà!

Lâm Tử Yên cắn răng chạy dọc dãy hành lang. Trên đường cũng có đụng trúng vài người, nhưng đối phương vừa thấy là cô thì chẳng còn dám ho he gì nữa.

Lâm Tử Yên tìm tới một nơi.

Đó là một nhà kho nhỏ đựng dụng cụ lau dọn đã cũ của trường, nằm chễm chệ trên mảnh sân nắng, chiếc khóa cửa lỏng lẻo vẫn còn đung đưa những âm thanh chói tai của sét rỉ.

Lâm Tử Yên mở cánh cửa mỏng lét bằng gỗ, bước vào, rồi “phịch” một tiếng ngồi xuống.

Trước mặt chỉ là một màu tối đen. Nhưng như thế rất tốt. Thỉnh thoảng Lâm Tử Yên chẳng cần ánh sáng, vì nó làm chói mắt cô bé.

Cô bé đã định sẽ trốn tiết học đầu tiên.

Nhà kho này là một vị trí rất an toàn, bởi học sinh trong trường đồn rằng nơi này có ma, thế là từ đó chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa.

Cứ ngồi như thế thôi mà chẳng mấy chốc một tiết học đã kết thúc, tiếng chuông thông báo hết giờ vang vọng khắp không gian.

“Chậc!”

Trong lúc Lâm Tử Yên thầm nghĩ không biết có nên trốn luôn tiết tiếp theo hay không thì bỗng nhiên phía sau có cảm giác nằng nặng, cô bé hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn chằm chằm cột ánh sáng mỏng lét sau cánh cửa dần dần được mở rộng ra.

Một con bé với ánh mắt lãnh đạm, đang gãi gãi đầu đứng trước cửa. Con bé đó liếc nhìn xung quanh nhà kho và cả Lâm Tử Hi, còn nhướn mày như thể bất đắc dĩ lắm.

“Chị thật sự ở đây cơ à?”

Lâm Tử Yên: “…”

Nếu không phải giọng điệu đó quá quen thuộc, thì Lâm Tử Yên sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được đứa em gái luôn luôn là “con ngoan, trò giỏi” trong ánh mắt của người lớn lại còn dám cúp tiết trốn học.

“Sao mày lại ở đây?”

“Em xung phong đi lấy bài kiểm tra cho lớp, tiện tay đi qua đây thôi.”

Lâm Tử Hi giơ xấp bài kiểm tra đang cầm đến trước mặt Lâm Tử Yên, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.

Gì chứ mấy cái danh xấu trốn học này, nhà họ Lâm chỉ mình cô bé gánh là đủ…

Mà khoan!

“Sao… mày biết tao ở đây?”

Nghĩ lại thì chuyện hôm trước ở lớp nhảy ba lê cũng vô cùng kỳ lạ. Lâm Tử Yên luôn tự tin chỗ trốn mình chọn là những vị trí vô cùng kín đáo, thế quái nào mà cả hai nơi đều bị Lâm Tử Hi tìm được?

“Không biết nữa, em chợt nhận ra chị thích chui vào mấy cái chỗ tối thui như vầy lắm.”

Lâm Tử Hi cho hai tay vào túi áo khoác, ra vẻ nghĩ ngợi.

Mà… giờ cũng không phải lúc để quan tâm đến mấy chuyện đó nữa.

“Mày tới đây làm gì?”

“Sao chị từ chối vị trí nhân vật chính trong vở diễn ba lê hằng năm?”

“…”

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả. Mà điều đó có liên quan gì đến nó cơ chứ?

Lâm Tử Yên mặc kệ, vẫy vẫy tay:

“Không thích thì từ chối thôi.”

“Không thích á? Thật không? Thế sao bây giờ chị còn ngồi đây?”

“Đã nói là không thích mà! Là tao không còn cần nữa đấy, đủ chưa!?”

Lâm Tử Yên bật dậy, khóe mắt cô bé nóng hổi, đến khi nhận ra thì lệ đã chảy xuống thành dòng tự lúc nào:

“Điều mày nói lần trước không phải là tao chưa từng nghĩ qua… nhưng… nhưng…”

Làm cho mẹ tự hào hay gì đó thì cũng chỉ là cái cớ của Lâm Tử Yên mà thôi.

Nỗi sợ mỗi khi bước lên sân khấu, chỉ có mình chính Lâm Tử Yên là hiểu được.