Là một thành viên của câu lạc bộ thiên văn, ngoài quan sát văn tượng, chụp ảnh bầu trời tất nhiên cũng là một hoạt động không thể thiếu.
Nếu chụp tốt còn có thể gửi cho cuộc thi chụp ảnh thiên văn toàn quốc, có giải thì không chỉ có có việc mang lại vinh quang cho trường, câu lạc bộ thiên văn học của bọn họ cũng sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn.
Từ khi biết thông tin này từ Mộng Đình, Lâm Tử Văn có vẻ hứng thú với câu lạc bộ hơn hẳn. Mộng Đình cũng không ngại đưa cho cậu ta chiếc máy ảnh kỹ thuật số, còn cả chiếc kính viễn vọng còn dư của nguyên chủ để nghiên cứu.
Cũng may mà Lâm Tử Hi chính là một con mọt thiên văn chính hiệu, tất cả tiền tiêu vặt cô bé có đều để dành mua dụng cụ thiên văn.
Còn về Tiểu Sam, sau lần thất hứa đó, cô có vài lần thấy cô bé lấp ló trước cửa phòng câu lạc bộ sau khi tan học. Có lẽ là chỉ cần không thấy Mộng Đình thì hai đứa nhỏ kia đều sẽ cảm thấy tự nhiên hơn, nên cô đã quyết định cố tình không đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ sớm như trước nữa.
“Còn không phải là vì cô nói chuyện chả giống trẻ con chút nào hay sao?”
“Hừ.”
Hệ thống và Mộng Đình bằng một cách kỳ diệu nào đó đã làm hòa.
Căn bản nó chính là một bà tám, dăm ngày mười bữa không nói chuyện với ai thì sẽ không chịu được.
“Không phải tôi đã cảnh báo cô rằng Đường Sam là nữ chính của thế giới cuốn tiểu thuyết này rồi đấy à? Cho đối tượng giải cứu của cô qua lại với con bé đó là có ổn hay không đấy?”
Bắt bẻ Mộng Đình xong, hệ thống lại bắt đầu giở ra cái giọng mẹ già dạy con quen thuộc.
Mộng Đình lật một trang sách:
“Chứ ta lấy danh nghĩa gì mà cấm cậu ta bây giờ?”
Rồi cô nhếch môi cười một cách rất châm chọc:
“Không lẽ… lại nói là ta bị brocon (*)?”
(*): Brocon: hội chứng yêu anh/em trai của mình quá mức bình thường.
Hệ thống: “…”
Nói đến đây thì ngay cả nó cũng chỉ biết câm nín.
Nếu hệ thống mà có đầu (và cả tay) thì hẳn là giờ đây nó đang vò đầu bứt tai.
Phán đoán trước đó của Mộng Đình đoán không hề sai.
Trong suốt hành trình mà cô làm nhiệm vụ, nó vẫn luôn ở cùng với linh hồn của nguyên chủ trong không gian hệ thống, cẩn thận truyền đạt các mong muốn của cô ta, cùng với tùy thời mà cảnh báo OOC cho ký chủ.
Đêm hôm ấy, sau khi nhìn thấy ký chủ chọc ghẹo Lâm Tử Văn, bỗng nhiên Lâm Tử Hi lại phát điên lên, muốn nó phải phát cảnh báo OOC ngay lập tức.
Nó đã cố gắng giải thích về vấn đề quy tắc nhưng cô ta nhất định không chịu, còn có hàng loạt chuyện sau đó mà nó không tài nào hiểu nổi làm sao lại có thể xảy ra.