Đó là tiếng lá cây giòn kêu lên rất khẽ. Nếu không phải cô vẫn theo thói quen cũ của quân nhân, để ý thật kỹ đến mọi âm thanh ở xung quanh mình thì có lẽ sẽ không thể nghe thấy được.
Mộng Đình dừng chân, bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, rồi rẽ hướng về phía sau một chậu cây tùng to lớn, ngồi xổm xuống. Đúng như cô nghĩ, lát sau trong không khí còn vang lên thêm những âm thanh mà cô cho là rất “không tự nhiên”.
Trong một buổi tối tĩnh mịch, gợn gió khiến cho đám lá cây lải rác kêu lên xào xạc. Chú ý thật kỹ càng, thỉnh thoảng Mộng Đình lại nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ. Cô vừa nhìn bệ đỡ ba chân đã được gấp gọn bên cạnh, vừa nói chuyện với hệ thống:
“Mấy đứa trẻ con thời cổ đại không lẽ đứa nào cũng mong manh như thế này hay sao?”
Giọng hệ thống đầy vẻ khinh thường: “Trẻ con thời nào cũng mong manh và dễ bị tổn thương hết, thời của cô cũng vậy chứ có riêng gì thời này.”
“Vậy à.” Mộng Đình nhìn lên bầu trời rải đầy mây mờ mịt. Trông biểu cảm đăm chiêu kia, không ai có thể biết được cô đang nghĩ gì.
***
Không biết là đã qua bao lâu, Lâm Tử Văn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi đùi.
Không biết cậu đã ở đây bao lâu rồi ấy nhỉ?
Bầu trời trên kia vẫn tối đen như mực, hệt như cái lúc mà cậu chạy trốn ra đây, người vốn ghét bóng tối như cậu chẳng hiểu sao lại chui vào một cái góc rồi ngồi chảy nước mắt như thế này. Đúng là chẳng đáng mặt nam nhi.
Lâm Tử Văn quệt quệt mặt nặng nề đứng lên, tính trở về bên trong dinh thự. Bỗng một âm thanh từ đâu vang lên khiến cậu giật mình thon thót:
“Là ai ở đó!”
Không có tiếng trả lời, nhưng từ chỗ của Lâm Tử Văn rõ ràng có thể nhìn thấy một góc tròn tròn lấp lánh của ống kính. Cậu cắn răng suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định đi qua xem thử.
Ngay lúc đó, những đám mây mù trên bầu trời dường như tan biến đi đâu mất, để lộ ra một tia sáng trắng dìu dịu. Lâm Tử Văn bước qua chậu tùng bằng men sứ, ánh trăng soi để lộ dáng vẻ một cô bé đang ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu dán mắt vào chiếc kính viễn vọng hướng thẳng lên bầu trời. Sườn mặt nhìn nghiêng của cô tuy không phải đẹp lộng lẫy, nhưng vẻ đạm mạc như thể không hề để ý đến bất cứ điều gì ở cô lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đến khi Lâm Tử Văn nhận ra thì bản thân cậu cũng đã đứng đực ra đó mất một lúc rồi.
“A, cuối cùng thì mặt trăng cũng chịu xuất hiện!”
Cô bé trước mặt reo lên, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng ẩn hiện một nụ cười khe khẽ, nhưng chỉ thoáng qua thôi, nếu không phải Lâm Tử Văn vẫn đang quan sát cô bé chăm chú thì chắc chắn không thể nào phát hiện được.
Vừa hay lúc này thì cô rời mắt khỏi ống kính. Lâm Tử Văn đã tính bỏ trốn nhưng không kịp, cô bé kia đã phát hiện ra cậu rồi kêu lên:
“Ối! Cậu ở đây từ khi nào thế?”
Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tử Hi trước mặt. Tuy chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng cậu bỗng nhiên có suy nghĩ rằng cô vốn đã phát hiện ra cậu từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn cứ cố ý giả bộ làm như đến tận bây giờ mới phát hiện.
Hai đứa trẻ nhìn nhau dưới ánh trăng tròn, xung quanh là những chậu cây với cành lá lung lay dưới làn gió nhẹ. Khung cảnh hết sức trữ tình, phù hợp cho sự tiến triển tình cảm của biết bao nhiêu là cặp đôi thanh mai trúc mã trong các câu chuyện lãng mạn, cho đến khi cái bụng của Lâm Tử Văn chẳng hiểu kiểu gì mà lại “ọt ọt” kêu lên.
Lâm Tử Văn: “…”
Mộng Đình: “…”
Lúng túng quá, tự nhiên không biết phải nói gì cho phải.
Mộng Đình khẽ liếc mắt về phía một chậu hoa cúc, giả vờ làm lơ gương mặt đỏ rực như trái cà chua của Lâm Tử Văn, len lén nói chuyện với hệ thống:
“Nếu khung cảnh khi nãy cứ tiếp diễn, có khi nào ta sẽ cày được thêm điểm hảo cảm hay không thế?”
Giọng nữ chặc lưỡi tiếc rẻ: “Cũng có thể lắm ấy chứ.”
Lâm Tử Văn đã ngồi thụp xuống đất mà ôm bụng, gương mặt lạnh mà cậu cố gắng hết sức để duy trì kể từ lúc đến nhà họ Lâm đã sắp không duy trì được nữa. Giờ mới nhớ đến hình như cả ngày hôm nay cậu gần như chẳng có gì trong bụng, chịu được đến tận bây giờ gần như đã là kỳ tích.