Đến nội dung chính

Chương 38: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (17)

admin 741 Chữ Cài Đặt

Một bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt Lâm Tử Văn. Cậu nhìn lên, bóng dáng Lâm Tử Hi càng lấp lánh dưới ánh trăng sáng.

“Mau đứng lên đi. Chỉ lần này thôi đấy, tôi đi lấy đồ ăn giúp cho.”

Lại lần nữa.

Lần trước cũng là do cô ấy kéo nên cậu mới có đủ can đảm bước ra khỏi căn nhà kia. Và lần này cũng vậy.

Lâm Tử Văn cứ mải mê suy nghĩ, bàn tay cậu không biết đã đưa lên giữa không trung tự lúc nào.

Mộng Đình không hề có chút do dự, dứt khoát bắt lấy, tay còn lại của cô cũng nắm tay kia của Lâm Tử Văn, gắng sức kéo cậu ta đứng dậy, rồi đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế xếp mà mình mang ra đây cùng với chiếc kính viễn vọng.

Lâm Tử Văn ngửi thấy mùi sữa tắm ngòn ngọt rất dễ chịu trên người cô, cậu không nhịn được mà khe khẽ hít vào một hơi.

“Đợi tớ một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”
Mộng Đình để Lâm Tử Văn ở bên chậu cây tùng rồi chạy về hướng nhà chính, giữa đường thì cô bỗng nhiên nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống:

Ting! [Độ hảo cảm: 20 -> 35%]

Tiếng bước chân bên cạnh ngày càng xa dần, hàng lông mi dày của Lâm Tử Văn khẽ giật, cậu nhớ về những chuyện hồi “người đàn ông kia” vẫn còn sống cùng với hai mẹ con cậu.

“Ông ta” không trở về nhà nhiều lắm, dăm ngày nửa tháng mới đến thăm cậu và mẹ một lần. Mỗi lần đến, ông đều cười với cậu một cách vô cùng dịu dàng.

“Ông ta” cũng chưa từng bắt cậu phải tuân thủ những quy tắc, ngược lại chính ông mới là người luôn luôn chiều theo nhiều yêu cầu vô lý của cậu. Mẹ mới là người luôn luôn thúc ép cậu nhiều hơn, bà luôn nói rằng cậu cần phải học chúng thì sau này mới có thể gia nhập vào giới “nhà giàu” của thành phố này.
Hôm đó là một ngày mà mẹ cũng làm món bò bít tết và muốn cậu học cách sử dụng dao nĩa, nhưng kết quả là “ông ta” trở về, không biết tại sao lại vô cùng phiền chán mà mắng mẹ cậu một trận to.

Từ đó Lâm Tử Văn nhận ra, “cha” có lẽ vô cùng chán ghét những quy tắc.

Như để lấy lòng “cha”, mẹ không bao giờ ép cậu học những thứ như vậy nữa.

***

Mùi hương ngon lành từ đâu xông vào cánh mũi Lâm Tử Văn khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt. Cậu ngẩng đầu, thấy Lâm Tử Hi đã ở ngay trước mắt, cô đặt một chiếc bàn xếp ngay trước mặt cậu, phía trên là một dĩa thịt bò còn nóng, còn bên cạnh là bộ dao nĩa.

Không biết rốt cuộc là cô lấy thức ăn ở đâu, vì rõ ràng lúc đó cậu nấp bên cánh cửa cũng đã lén nghe được lời phán quyết của ông nội Lâm, bà giúp việc kia thì không lý nào lại dám không nghe lời dặn của ông chủ.
Nhưng chẳng chờ cho Lâm Tử Văn suy nghĩ thêm nhiều như thế, Mộng Đình đã đặt chiếc nĩa vào tay cậu, ánh mắt nhìn thẳng kiên định không cho phép chối từ:

“Cái gì không biết thì cậu có thể học. Đừng có vì những thứ mình không biết mà xấu hổ.”

Lâm Tử Văn hơi nhíu mày nhìn đi chỗ khác, vậy mà lại thật sự đáp lời cô:

“Ai xấu hổ gì đâu chứ.”

Lâm Tử Văn không hề nhận ra, nhưng Mộng Đình nghe ra được một chút sự phụng phịu trong giọng nói của cậu lại không khỏi kinh ngạc.

Cái kiểu này sao lại nghe giống stundere(*) thế nhỉ?

Trong quân đoàn số năm của Mộng Đình khi xưa cũng có một người đồng đội cũ giống hệt như vậy. Lúc nào anh ta cũng làm ra vẻ mặt hằm hằm khiến cho người khác hiểu lầm, song trong nội tâm thực ra chẳng hề đáng sợ đến như thế. Lúc anh ta mới vào đội còn bị mọi người ghét bỏ và xa lánh, nhưng sau được cô hòa giải thì bọn họ lại luôn đem điểm đó ra để chọc ghẹo anh ta.

Từ “stundere” này cũng là cô nhờ có đám cấp dưới cũ chỉ cho mới biết.