Anh thậm chí còn không hỏi tên cô ta.
Triệu Tuyết Nhi siết chặt vạt áo, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. Một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên trong lồng ngực – sự tủi nhục của một kẻ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị phớt lờ. Giống như kiếp trước. Giống hệt kiếp trước.
Nhưng cô ta không để nó hiện ra trên mặt. Cô ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cúi xuống xoa mắt cá chân thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi thu dọn thau quần áo. Cô ta cố tình làm thật chậm, hy vọng anh sẽ quay lại, sẽ nói thêm điều gì đó.
Trình Viễn Đình không quay lại.
Anh rửa mặt xong, vắt khăn, đứng thẳng dậy, và bắt đầu bước đi trên con đường mòn dẫn về khu nhà kho – đúng hướng cô gái đã chỉ. Bước chân anh đều và vững, không hề có dấu hiệu chần chừ hay ngoái nhìn.
Triệu Tuyết Nhi đứng lặng giữa bờ suối, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau những lùm cây sim dại.
Gió chiều thổi qua, lạnh buốt trên đôi chân trần còn ướt nước. Cô ta bỗng cảm thấy mình thật nực cười – đứng đây, mặc bộ đồ đẹp nhất, thoa dầu thơm, tập dượt hàng chục lần trước gương, để rồi nhận lại chỉ hai từ “không sao”.
Nhưng cô ta không khóc. Cô ta đã khóc đủ ở kiếp trước rồi. Lần này, cô ta sẽ không khóc nữa.
Cô ta cúi xuống, nhặt thau quần áo lên, và bắt đầu bước về nhà, đôi chân trần lội trên con đường đất lạnh ngắt. Trong đầu cô, một suy nghĩ đang hình thành.
Trình Viễn Đình lạnh lùng hơn cô ta tưởng. Điều đó có nghĩa là kế hoạch của cô ta cần phải điều chỉnh. Không thể dùng mấy trò yếu đuối, đáng thương để chinh phục anh ta.
Cũng không thể dùng sắc đẹp – cô ta không đủ đẹp cho việc đó. Cô ta cần một thứ khác. Một thứ khiến anh ta phải chú ý, phải nể phục, phải cần đến cô ta.
Nhưng đó là thứ gì?
Cô ta chưa biết. Nhưng cô ta sẽ tìm ra. Bởi vì cô ta có thứ mà không ai trong cái làng này có – ký ức của tương lai.
Cô ta biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Cô ta biết những khó khăn mà Trình Viễn Đình sắp đối mặt. Cô ta biết những cơ hội sẽ đến. Và cô ta sẽ ở đó, vào đúng thời điểm, để khiến anh ta không thể phớt lờ cô ta thêm một lần nào nữa.
Và còn một chuyện nữa.
Hạ Tây Khương đã không xuất hiện ở bờ suối hôm nay. Điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng Hạ Tây Khương cũng biết trước điều gì đó? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp?
Dù là gì, cô ta cũng phải điều tra cho rõ. Bởi vì trong cuộc chiến này, Hạ Tây Khương vẫn là đối thủ lớn nhất. Và cô ta sẽ không để bất kỳ ai cản đường mình.