Đến nội dung chính

Chương 327

admin 1.903 Chữ Cài Đặt

“Thần Dật biểu ca, các ngươi sao chỉ nhìn ta ăn thôi vậy? Các ngươi cũng ăn đi!”

Đạo hoa ăn xong tôm Tiêu Ngọc Dương lột xong, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Lý gia huynh muội không động đũa, lập tức chào hỏi.

Lúc này, Tiêu Ngọc Dương lại lột một con tôm, đặt vào trong mâm Đạo hoa, Đạo hoa thấy Lý Giác không nhúc nhích, liền tiện tay gắp thịt tôm vào trong mâm của nàng.

“Giác biểu tỷ, mau nếm thử đi, ăn rất ngon.”

Nhìn thịt tôm trong mâm, Lý Giác cảm giác da đầu có chút đau nhói.

Vì sao?

Bị ánh mắt của Tiểu vương gia chiếu tới!

Ngay khi biểu muội gắp tôm lên đĩa của nàng, ánh mắt Tiểu vương gia như lợi kiếm “bụp” một cái bắn tới.

Lý Giác vội vàng cầm đũa công, gắp tôm về đĩa Đạo hoa: “Biểu muội, ta không thích ăn tôm, muội tự ăn đi.”

Đánh chết nàng, nàng cũng không dám ăn tôm do chính tay Tiểu vương gia lột.
Đạo Hoa ngẩn người: “Không đúng, ta nghe nhị cữu mẫu nói, ngươi rất thích ăn tôm, bởi vì cái này, Phòng Lương Cát không phải thường xuyên đưa tôm về nhà sao?”

Lý Giác nghẹn lời, lập tức không biết nên trả lời như thế nào.

Lúc này, Tiêu Ngọc Dương lại lột một con tôm, đem thịt tôm bỏ vào trong đĩa, nhàn nhạt nói: “Ngươi ăn của ngươi, biểu tỷ của ngươi đại khái là ăn đủ rồi đi.”

Vừa nghe lời này, Lý Giác vội vàng gật đầu: “Đúng, ta ăn đủ rồi.”

Đạo hoa: “Được được.” Lập tức nhìn về phía Lý Tử Hân.

Lý Tử Hân bị nhìn đến thân thể khẽ run rẩy: “Di Nhất biểu muội, ta cũng ăn đủ rồi.”

Đạo Hoa có chút không biết nói gì: “Cái gì, các ngươi đều không ăn, vậy ta gọi nhiều đồ ăn như vậy làm sao mà ăn hết?” Nói xong, lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương còn đang tiếp tục lột tôm.
“Tiêu Tầm Dương, ngươi không cần lột giúp ta, tự mình ăn đi.”

Tiêu Ngọc Dương giương mắt nhìn nàng một cái: “Vậy chính ngươi sẽ lột được sao?”

Đạo Hoa nhìn hai tay đầy mỡ của hắn, quyết đoán lắc đầu: “Nếu tay ngươi đã dơ rồi, vậy thì lột cho ta thêm chút đi, ta còn chưa ăn đủ đâu.”

Khóe miệng Tiêu Ngọc Dương khẽ nhếch: “Biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy, chỉ biết ăn mà không biết bóc.”

Đạo Hoa cười cười, cũng không để ý đến hắn giễu cợt, tự mình vùi đầu ăn tôm, thấy tốc độ Tiêu Ngọc Dương lột tôm lại theo kịp tốc độ ăn của nàng, trực tiếp khen ngợi.

“Tiêu Ngọc Dương, không nhìn ra được, ngươi còn là một tay lột tôm cừ khôi. Ngày sau thời điểm ta muốn ăn tôm, nhất định gọi ngươi, đến lúc đó, ngươi lột tôm cho ta.”

Tiêu Ngọc Dương liếc xéo nàng một cái: “Ngươi thật sự biết cách gọi ta đấy.”
Mặt Đạo Hoa lộ vẻ không đồng ý: “Đây không gọi là sai sử, ta đây là cho ngươi cơ hội thể hiện phong độ thân sĩ.”

“Vâng vâng vâng, ta còn phải cám ơn ngươi, Nhan đại cô nương của ta.”

“Trước đó không phải ngươi bảo ta tìm hoa cỏ ngoại quốc tiến cống sao? Trước đó ta có một chậu quả đỏ, đợi lát nữa trở về, ta cho người đưa đến Lý gia cho ngươi.”

Cơm nước xong xuôi từ tửu lâu đi ra, Tiêu Ngọc Dương nhớ tới việc này, liền cười nói với Đạo Hoa.

Mặt Đạo Hoa lộ vẻ nghi hoặc: “Quả đỏ?”

Tiêu Ngọc Dương: “Chính là quả lớn chừng quả đấm, đỏ hồng, đẹp mắt.”

Thần sắc Đạo Hoa khẽ động: “Không phải là cà chua đấy chứ?”

Tiêu Ngọc Dương: “Quả hồng màu đỏ sao? Đừng nói, thật đúng là có chút giống.”

Nghe vậy, trên mặt Đạo Hoa vui vẻ: “Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ đưa cho ta nha, vừa về liền cho người đưa, miễn cho ngươi lại quên.”

Tiêu Ngọc Dương có chút mất hứng: “Chuyện của ngươi ta luôn để ở trong lòng, lần trước quên đi đón ngươi, ngươi cũng đã tha thứ cho ta, sao còn nhắc lại?”

Đạo Hoa tự biết mình lỡ lời: “Là ta nói sai, ta chỉ dặn dò ngươi một chút thôi.” Nói xong, thấy biểu ca biểu tỷ đã ngồi lên xe ngựa, liền phất phất tay với Tiêu Ngọc Dương: “Vậy ta đi đây.”

Tiêu Ngọc Dương không muốn tách ra với Đạo Hoa nhanh như vậy, vội vàng nói: “Ngươi không phải không yên lòng sao, nếu không, cùng ta về biệt viện lấy đi.”

Đạo Hoa cười cười: “Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng mau trở về đi.” Nói xong, liền dẫn Vương Mãn Nhi lên xe ngựa.

Nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng Tiêu Ngọc Dương có chút không nỡ.

Đắc Phúc yên lặng nhìn, không dám nhắc nhở và thúc giục chút nào.

Một lúc lâu sau, Tiêu Ngọc Dương mới thu hồi tầm mắt: “Đi thôi, trở về biệt viện.”

Biệt viện Cẩm Dương các.

Lúc Tiêu Ngọc Dương mang theo Đắc Phúc trở về, phát hiện Tưởng Uyển Oánh vậy mà ở đây.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Tưởng Uyển Oánh liếc xéo Tiêu Ngọc Dương một cái, cười nói: “Nghe Dương ca ca nói lời này, không biết còn tưởng rằng huynh không chào đón ta.”

Tiêu Ngọc Dương: “Thân thể ngươi không tốt, không nên chạy loạn khắp nơi, hoa trong viện bên này của ta tương đối nhiều, ngươi vẫn là ít tới cho thỏa đáng.”

Tuy nói là đang quan tâm nàng, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý xa cách, đối với việc này, Tưởng Uyển Oánh mím môi, bất quá, nghĩ đến mình và hắn đã nhiều năm không gặp, khó tránh khỏi lạnh nhạt một chút, trên mặt lại nở nụ cười.

“Ta không đi viện tử là được, không có gì đáng ngại. Đúng rồi, Dương ca ca, hôm nay sao ngươi lại đi sớm như vậy, ngay cả thi đấu thuyền rồng cũng chưa xem? Còn nữa, ngươi vừa đi đâu rồi? Ta đã chờ ngươi hơn nửa ngày rồi.”

Tiêu Ngoc Dương nhíu mày, hắn quá không thích người ngoài can thiệp vào chuyện của mình.

Lúc ở hoàng cung, quan hệ của hắn và Uyển Oánh biểu muội xác thực cũng không tệ lắm, nhưng điều này không có nghĩa là chuyện gì hắn cũng muốn nói cho nàng biết.

“Thân thể ngươi vừa mới khỏe, hẳn là nên sớm trở về nghỉ ngơi, đến chỗ ta là có chuyện gì sao?”

Tưởng Uyển Oánh thấy hắn không trả lời vấn đề của mình, cũng không quá để ý.

Dương ca ca từ nhỏ đã như vậy, đối với chuyện không muốn nói, liền sẽ lựa chọn tránh không trả lời.

“Không có việc gì thì không thể tới sao?”

Tưởng Uyển Oánh nháy mắt với Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương nhìn nàng một cái, yên lặng dời tầm mắt, nâng ly trà lên uống.

Thấy hắn như vậy, Tưởng Uyển Oánh bĩu môi, có chút không thú vị nói: “Dương ca ca, sao huynh vẫn khó chịu như hồi nhỏ vậy, người khác đùa với huynh, huynh cũng không tiếp lời sao?”

Đắc phúc nhanh chóng nhìn thoáng qua Tưởng Uyển Oánh, trong lòng thầm nói.

Chủ tử cũng chỉ ở trước mặt Nhan cô nương là chịu nói cười.

Tiêu Ngọc Dương không nói tiếp, chỉ cụp mắt uống trà, trong lòng nghĩ, đợi lát nữa lúc đưa quả đỏ còn phải chọn chút đồ vật khác đưa cho Đạo Hoa.

Chọn cái gì mới được đây?

Thấy Tiêu Ngọc Dương không nói lời nào, Tưởng Uyển Oánh đi đến vị trí Tiêu Ngọc Dương ngồi ngồi xuống, ôn nhu hỏi: “Dương ca ca, những năm này một mình ngươi ở Trung Châu, nhất định rất cô đơn phải không?”

Trong lòng Tiêu Ngọc Dương nghĩ đến chuyện khác, nghe nói như thế sửng sốt một chút mới phản ứng lại, nhìn thấy vẻ quan tâm trên mặt Tưởng Uyển Oánh, nhớ tới chuyện hai người khi còn bé ở trong cung Thái hậu chơi đùa, vẻ mặt nhu hòa một chút: “Ở đây ta cảm thấy rất tốt.”

Đối với lời này, Tưởng Uyển Oánh không tin, thân là con trai trưởng của Thân Vương, bị bắt cóc đến Trung Châu, rời xa thân nhân bằng hữu, làm sao có thể tốt được?

Dương ca ca là người thích sĩ diện nhất, hắn nói như vậy là không muốn nàng lo lắng, không muốn ở trước mặt nàng biểu lộ ra một mặt yếu ớt đi.

Nghĩ đến những thứ này, trên mặt Tưởng Uyển Oánh mang theo chút thương hại: “Dương ca ca, trước kia ngươi chỉ có một mình, bây giờ ta tới Trung Châu, ngày sau ngươi sẽ không cô đơn như vậy nữa, ta sẽ ở bên ngươi.”

Lời này vừa ra, Tiêu Ngọc Dương cùng Đắc Phúc cùng nhau nhìn về phía Tưởng Uyển Oánh, trên mặt mang theo vẻ không hiểu thấu.

Tiêu Ngọc Dương: Đây là cái gì và cái gì đây?

Đắc phúc: Chủ tử cô đơn chỗ nào? Ở Trung Châu mấy năm nay, chủ tử vui vẻ hơn ở kinh thành nhiều.

Thấy Tiêu Ngọc Dương sững sờ nhìn mình, Tưởng Uyển Oánh xấu hổ cười rũ mắt xuống: “Dương ca ca, huynh nhìn Uyển Oánh như vậy làm gì?”

Tiêu Ngọc Dương cùng Đắc Phúc đồng thời thu hồi tầm mắt.

Tiêu Ngọc Dương nhíu mày trầm mặc một lát: “Biểu muội hiểu lầm, ta ở Trung Châu cũng không cô đơn, ở chỗ này, ta có hảo hữu cùng trường làm bạn, có cữu cữu dạy bảo, còn có.”

Còn có Đạo hoa , còn có vị ở biệt viện Mai Lâm.

Tiêu Ngọc Dương có chút thất thần, hắn đột nhiên phát hiện, lớn như vậy rồi, chuyện hắn làm chính xác nhất chính là ở lại Trung Châu này.

Ở đây, hắn có vài ba người bạn tốt, Đổng Nguyên Hiên, mặc dù đều có chút tâm tư riêng, nhưng đối đãi với hắn rất chân thành, nhất là hai người Nhan Văn Khải và Nhan Văn Đào, có thể nói là không có mục đích gì với hắn.

Ở chỗ này, hắn còn một lần nữa cảm nhận được tình thương của mẫu thân chôn giấu ở sâu trong ký ức.

Ở chỗ này, hắn nhận thức Đạo Hoa, người giống như ánh nắng ấm áp trong lòng hắn vào ngày đông.

Nghĩ đến những thứ này, trên mặt Tiêu Ngọc Dương chậm rãi hiện ra nụ cười.

Thấy hắn như vậy, Tưởng Uyển Oánh nhịn không được kêu một tiếng: “Dương ca ca, huynh đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao lại thất thần?”

Tiêu Ngọc Dương hoàn hồn, nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt, nhìn về phía Tưởng Uyển Oánh: “Uyển Oánh biểu muội, ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá, ta thật không cần ngươi bồi, thân thể ngươi yếu như vậy, lo cho tốt chính ngươi là được rồi.”

Thần sắc Tưởng Uyển Oánh trì trệ, trầm mặc một chút, không tiếp tục đề tài này, nói đến chuyện hôm nay nhìn thuyền rồng: “Trung Châu này mặc dù không bằng kinh thành, nhưng cũng coi như náo nhiệt, nếu không phải mẫu thân lo lắng cho ta lại nhiễm bệnh, ta còn muốn tiếp tục chèo thuyền du ngoạn với cô nương nhà khác nữa đấy.”