Triệu Tuyết Nhi ngước lên nhìn màn mưa trắng xóa. Ánh mắt cô, dưới lớp vỏ bình thản, là một ngọn lửa lạnh đang âm thầm cháy.
Cô ta đã có được thứ mình cần. Một vỏ bọc. Một lợi thế. Một vũ khí. Bây giờ, chỉ còn chờ đoàn thanh niên trí thức đến. Và chờ Trình Viễn Đình xuất hiện.
Tin tức lan đi trong thôn chỉ sau một buổi sáng.
Đoàn thanh niên trí thức sắp được phân về Thạch Khê thôn. Họ sẽ đến vào ngày kia, bằng chiếc xe tải của huyện, mang theo quần áo, sách vở và những gương mặt trẻ trung háo hức của tuổi mười tám đôi mươi.
Cả thôn xôn xao như mở hội. Người thì bàn chuyện dọn dẹp nhà kho cũ làm chỗ ở cho họ. Kẻ thì tò mò không biết thành phần thế nào, có con nhà giàu không, có đẹp trai không.
Mấy bà thím thì bắt đầu tính toán xem nhà ai có con gái đến tuổi, có cơ hội “bắt” được một chàng rể thành phố.
Hạ Tây Khương nghe tin lúc đang ngồi nhặt rau trước sân. Bà hàng xóm tên thím Lưu chạy qua, hớn hở như chính mình sắp được gả chồng: “Tiểu Khương! Mày nghe chưa? Thanh niên trí thức sắp về đấy! Nghe nói có mấy anh đẹp trai lắm. Mày cũng đến tuổi rồi, phải chịu khó ra ngoài một chút, đừng suốt ngày ru rú trong nhà thế này, bao giờ mới kiếm được chồng?”
Hạ Tây Khương chỉ cười nhạt, không đáp. Tay cô vẫn thoăn thoắt nhặt rau, nhưng trong đầu đã bắt đầu vận hành một guồng máy khác.
Thanh niên trí thức về làng. Sự kiện này, với người khác chỉ là chuyện phiếm đầu thôn cuối ngõ, nhưng với cô, nó là một cột mốc quan trọng.
Bởi vì trong số những thanh niên trí thức ấy, có một người tên Trình Viễn Đình. Và trong nguyên tác, Hạ Tây Khương – nguyên chủ của cơ thể này sẽ gặp anh bên bờ suối vào một buổi chiều, cứu anh khỏi chết đuối và từ đó bắt đầu mối duyên định mệnh.
Đó là khởi đầu của toàn bộ câu chuyện. Cũng là khởi đầu của mọi rắc rối.
Bởi vì có mối duyên ấy, Hạ Tây Khương mới bị Triệu Tuyết Nhi ghen ghét, hãm hại. Có mối duyên ấy, cô mới bị cuốn vào những thị phi, tranh đấu, hiểu lầm. Có mối duyên ấy, cuộc đời cô mới bị trói buộc vào một người đàn ông – dù cuối cùng là hạnh phúc, nhưng con đường đi tới đó ngập tràn nước mắt.
Hạ Tây Khương không muốn đi con đường ấy.
Cô không phải Hạ Tây Khương. Cô không cần một người đàn ông đến cứu rỗi cuộc đời mình.
Cô có không gian, có kiến thức, có kế hoạch. Cô sẽ tự thay đổi số phận, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Càng không cần một mối tình định mệnh đầy sóng gió.