Đến nội dung chính

Chương 19

admin 515 Chữ Cài Đặt

Khi bà Vương vạch bụi gai ra, con gà mái đen thoi thóp nằm đó, bộ lông xơ xác, chân quấn đầy dây leo.

“Trời ơi con gà của tôi!” Bà Vương nhào tới, ôm lấy con gà, nước mắt chảy ròng ròng. Con gà vẫn còn sống, chỉ bị đói và hoảng sợ, hoàn toàn có thể cứu được.

Đám đông ồ lên kinh ngạc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Tuyết Nhi.

“Con bé này… nằm mơ mà đoán đúng thật à?”

“Hay là nó có linh cảm gì đó?”

“Nghe nói bà cố nó ngày xưa làm nghề coi bói…”

Những lời bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Triệu Tuyết Nhi không giải thích thêm, chỉ cúi đầu, làm ra vẻ khiêm tốn: “Cháu cũng không biết nữa. Chỉ là giấc mơ thôi ạ. Chắc là trùng hợp.”

Nhưng chính sự khiêm tốn ấy lại càng khiến người ta tin hơn. Bà Vương, sau khi đã bình tĩnh lại, quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy biết ơn: “Con bé này giỏi thật. Bà cảm ơn cháu. Không có cháu, con gà của bà chết mất.”
Triệu Tuyết Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì đâu ạ. Bà mau cho gà ăn đi, nó đói lắm rồi.”

Cô ta quay người rời đi, để lại sau lưng một đám đông vẫn đang bàn tán không ngớt. Danh tiếng của cô ta, từ sáng hôm ấy, đã bắt đầu lan xa.

Nhưng một sự kiện thôi chưa đủ. Cô ta cần thêm một lần nữa. Một lần ngoạn mục hơn.

Và trời đã giúp cô ta.

Ba ngày sau, Triệu Tuyết Nhi đang làm cỏ ngoài đồng thì bỗng dừng tay. Cô ta ngước lên nhìn bầu trời. Nắng vẫn chang chang, không một gợn mây.

Những người nông dân xung quanh vẫn cặm cụi làm việc, mồ hôi chảy ròng ròng dưới cái nóng hầm hập đầu mùa.

Nhưng cô ta biết. Kiếp trước, vào đúng ngày này, một cơn mưa rào bất chợt đã đổ xuống giữa trưa, khiến bao nhiêu thóc phơi ngoài sân bị ướt hết.

Cả làng nháo nhào, tiếc của, chửi trời. Sự việc ấy chẳng có gì to tát, nhưng nó in vào trí nhớ cô ta vì hôm đó mẹ cô ta cũng bị ướt hết mấy cân thóc vừa phơi, về nhà trút giận lên đầu cô ta bằng một trận đòn nhừ tử.
Lần này, cô ta sẽ biến ký ức đau đớn ấy thành bàn đạp cho mình.

Triệu Tuyết Nhi buông cuốc, bước đến chỗ đội trưởng Vương Đại Hải đang đứng dưới gốc cây lớn. Ông ta đang chỉ đạo mấy người đàn ông chuẩn bị phơi thóc ngoài sân kho hợp tác xã – cả một gia tài lương thực của đội sản xuất.

“Chú Vương.” Cô lên tiếng, giọng có vẻ ngập ngừng: “Cháu… cháu có chuyện muốn nói.”

Vương Đại Hải quay lại, nhíu mày: “Chuyện gì? Đang bận mà.”

“Cháu… cháu thấy bầu trời hơi lạ. Hình như sắp mưa ạ.”