Đến nội dung chính

Chương 17

admin 515 Chữ Cài Đặt

Thứ ba: Hạ Tây Khương dường như cũng đã có sự thay đổi. Cô ta cần âm thầm thăm dò xem Hạ Tây Khương đang giấu giếm điều gì.

Triệu Tuyết Nhi mở bừng mắt. Khóe môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh đến ghê người: “Hạ Tây Khương, mày không thể ngờ tao đã trở về đâu. Kiếp này, đến lượt tao làm chủ cuộc chơi.”

Cô ta đứng thẳng người, phủi nhẹ bụi bẩn trên tay áo rồi quay bước về nhà. Trong đầu cô ta, một kế hoạch tàn nhẫn đã bắt đầu thành hình. Không vội vã. Không hấp tấp. Cô ta từng nếm trải thất bại chỉ vì quá nóng vội. Lần này, cô ta sẽ kiên nhẫn giăng một tấm lưới thật dày trước khi siết chặt.

Và khi thời cơ chín muồi, cô ta sẽ không nương tay với bất kỳ ai.

Cơn gió đồng hanh hao thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô chao đảo trên mặt đất. Bóng Triệu Tuyết Nhi đổ dài trên con đường làng, cô độc nhưng sặc mùi sát khí. Một linh hồn từng bước ra từ cõi chết, nay hồi sinh chỉ để trút xuống mối thù sâu tận xương tủy.
Phía cuối thôn, khói bếp từ căn nhà nhỏ vẫn lảng bảng bốc lên nghi ngút yên bình và vô tư, hoàn toàn không hay biết một cơn bão táp kinh hoàng đang ngầm cuộn dâng.

Triệu Tuyết Nhi không hề vội vã.

Cô ta từng ngã đớn đau một lần chỉ vì quá nôn nóng, quá hấp tấp, mưu đồ gì cũng phơi bày lộ liễu. Kiếp trước, cô ta điên cuồng lao vào hãm hại Hạ Tây Khương như con thiêu thân lao vào lửa, để rồi tự thiêu rụi chính mình. Kiếp này, mọi thứ sẽ khác. Cô ta sẽ chậm rãi, kiên nhẫn, từng bước một giăng ra tấm lưới không kẽ hở.

Và bước đi đầu tiên của cô ta chính là: Tạo dựng uy tín.

Một cô gái mười tám tuổi ở nông thôn, không quyền không thế, không tiền không bạc, muốn nghịch chuyển số phận thì bắt buộc phải có thứ gì đó khiến thiên hạ phải nhìn bằng mắt khác. Sắc đẹp ư? Dù cô ta không xấu nhưng chẳng tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Tài năng ư? Cô ta chưa từng được học hành đến nơi đến chốn. Gia thế lại càng không, căn nhà nghèo xơ xác của cô thậm chí còn thua xa nhà Hạ Tây Khương.
Thứ duy nhất cô ta sở hữu lúc này là ký ức kiếp trước.

Và cô ta sẽ khai thác nó tới tận cùng.

Buổi sáng hôm ấy, Triệu Tuyết Nhi thức dậy từ rất sớm. Cô ta không ra đồng như thường lệ mà lén lút đi theo con đường mòn dẫn ra đằng sau làng, nơi mấy lùm cây dại mọc um tùm.

Cô ta nhớ rất rõ, tầm này kiếp trước, bà Vương – người đàn bà góa chồng ở cuối thôn từng làm náo loạn cả làng vì mất con gà mái duy nhất.