Chuyện như vậy, nha đầu kia không đến góp vui mới gọi quái đấy.
Ngược lại Nhan Trí Cao, nhìn thấy trưởng nữ mở to hai mắt tò mò nhìn Liễu thị, có chút thẹn thùng sờ lên mũi.
Đạo Hoa tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó yên lặng chờ.
Rất nhanh, Bình Hiểu bưng trà đã pha lên.
Liễu thị cúi đầu, khom lưng tiếp nhận trà, đi đến trước người Lý phu nhân, giống như lúc ở ngoài cửa phủ, cung kính quỳ gối trước mặt Lý phu nhân: “Phu nhân, mời uống trà!”
Lý phu nhân không lập tức tiếp trà, mà nghiêm túc nói: “Ngươi đã vào cửa Nhan gia, ngày sau phải giữ quy củ Nhan gia, ta mặc kệ ngươi trước kia là người trong phủ nào, phàm là để ta biết ngươi làm chuyện gì có lỗi với Nhan gia, đánh chết.”
Trên đường trở về, lão gia đã nói cho nàng biết, Liễu thị này là Đỗ Tham Nghị trước mặt Tổng đốc cùng với tất cả quan viên đưa cho hắn, nói là trước kia cùng lão gia có hiểu lầm, cố ý lấy ra bồi tội.
Nàng biết, Đỗ Tham Nghị chính là người mấy năm nay luôn chèn ép lão gia.
Cho nên, đối với Liễu thị có kiêng kị rất sâu.
Thân thể Liễu thị run lên, nước trà nóng hổi tràn ra một chút, rắc vào trên tay trắng nõn, nhất thời đỏ bừng một mảng lớn, cứ như vậy, nàng vẫn cắn răng vững vàng bưng chén trà.
“Nô tỳ tuyệt đối không dám có nửa điểm ý đồ bất chính, thỉnh lão gia, phu nhân minh giám.”
Lý phu nhân liếc qua tay nàng, không tiếp tục khó xử nữa, nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông chén trà xuống, lúc này mới nói: “Đứng lên đi, thân là thiếp thất của lão gia, nhớ kỹ bổn phận của ngươi.”
“Khụ khụ ~ ”
Dứt lời, Nhan Trí Cao không tự nhiên ho khan vài tiếng, sau đó lấy một tờ giấy từ trong ngực ra: “Đây là khế ước bán mình của Liễu thị, phu nhân cầm đi, ngày sau nếu Liễu thị hầu hạ không thích đáng, bán đi là được.”
Nghe vậy, sắc mặt Liễu thị lập tức trắng nhợt, trong lòng vạn phần sợ hãi.
Nàng biết, bởi vì nàng là do Đỗ Tham Nghị tặng, lão gia đối với nàng hết sức khúc mắc, cũng biết vào Nhan phủ, cuộc sống sẽ rất gian nan, thật không nghĩ đến, lão gia đối với nàng lại không có chút lòng thương hại nào.
Lý phu nhân bình tĩnh nhận lấy khế ước bán mình, nhìn nhìn, giao cho Bình Đồng bảo nàng cầm đi cất.
Nhìn một màn này, Đạo Hoa như có điều suy nghĩ nhìn Lý phu nhân và phụ thân tiện nghi, lại nhìn Liễu di nương nơm nớp lo sợ.
Người khác tặng?
Nàng đã nói mà, tuy phụ thân tiện nghi có chút không đáng tin, nhưng cũng không tới mức sắt làm mờ tâm trí, Tổng đốc đại nhân mở tiệc chiêu đãi, trường hợp quan trọng như vậy, hắn còn có thể đi câu dẫn mỹ nhân?
Còn muốn có tiền đồ của mình hay không?
Mà Lâm di nương thì hung hăng thở dài một hơi, sắc mặt dễ nhìn hơn không ít, đang chuẩn bị nói mình mang thai thì nghe Lý phu nhân nói.
“Lão gia, viện nhà chúng ta đều đầy người, Liễu thị này rốt cuộc là thiếp thất của người, an bài đến Song Hinh Viện ở đi.”
Nghe vậy, Lâm di nương thần sắc biến đổi, đứng lên: “Không được!”
Nhan Trí Cao vốn còn có chút do dự, nhưng thấy Lâm di nương như thế, lập tức nhíu mày: “Vậy cứ làm theo lời phu nhân.”
“Lão gia!”
Lâm di nương vội vàng kêu lên, thấy vẻ mặt khó chịu, lập tức yếu ớt nói: “Lão gia, thiếp thân vừa mới mang thai, thật sự lo lắng trong viện có nhiều người, sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng.”
Nghe vậy, Nhan Trí Cao sửng sốt: “Ngươi lại mang thai?”
Lâm di nương lập tức gật đầu, tha thiết nhìn Nhan Trí Cao, muốn hắn thu hồi mệnh lệnh.
Nhan Trí Cao lộ vẻ vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy Liễu thị đứng, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu.
Thấy vậy, Lý phu nhân nhàn nhã nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức.
Trước kia trong nhà chỉ có một thiếp thất, Lâm thị chiếm lấy một viện tử còn nói được, nhưng bây giờ có thêm người mới, viện tử trong nhà lại không đủ, hai người tự nhiên là phải ở cùng một chỗ.
Lý phu nhân giương mắt nhìn Liễu thị, thầm nghĩ, nhiều hơn một người như vậy cũng không tệ, cũng phải để cho Lâm thị nhận rõ thân phận của mình.
Nhan Trí Cao nhìn thoáng qua Lý phu nhân không muốn quản nhiều, lần nữa sờ sờ mũi, rũ mắt trầm tư một chút, nhìn về phía Liễu thị: “Lâm thị có thai, sau khi ngươi vào Song Hinh Viện, cần phải động tĩnh nhỏ một chút, đừng ồn ào nàng.” Nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng, hơi có chút tư thế chạy trối chết.
Nhìn thấy Nhan Trí Cao rời đi, Lâm di nương lộ vẻ khó có thể tin.
Lý phu nhân thì cười đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lâm di nương: “Lâm di nương, người cũng trở về thu dọn một chút đi, xem xem là dọn phòng phía đông hay là phòng phía tây cho Liễu di nương ở.”
Thấy vậy, Đạo Hoa cười tủm tỉm ngồi trên ghế, hai chân khẽ đung đưa, nhìn thấy Lâm di nương không thoải mái, nàng liền thống khoái.
Mặc kệ Lâm di nương có nguyện ý hay không, Liễu di nương mới tới ở Song Hinh Viện là ván đã đóng thuyền.
Đối với hai thiếp thất, Lý phu nhân cũng không muốn gặp nhiều, dặn dò Lâm di nương nhanh chóng trở về dọn dẹp gian phòng, sau đó lại phân phối cho Liễu thị hai nha hoàn, liền để hai người đi xuống.
Nhìn Lâm di nương không cam lòng, rồi lại không thể làm gì rời đi, Đạo Hoa cười cười, tiến đến bên người Lý phu nhân ngồi xuống: “Mẫu thân, rốt cuộc Liễu di nương kia là sao vậy? Phụ thân không phải đi tham gia yến hội sao, sao còn dẫn về một nữ nhân?”
Lý phu nhân nhìn thoáng qua nữ nhi, nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc vẫn là nên nói với nữ nhi, miễn cho ngày sau lập gia đình, gặp phải chuyện tương tự sẽ không có bối rối.
“Liễu thị là Đỗ Tham Nghị tặng cho phụ thân con, trước kia là người ở hậu viện Đỗ phủ.”
Đạo Hoa ngẩn người, lập tức hai mắt trợn tròn hỏi: “Liễu di nương trước kia là tiểu thiếp của Đỗ Tham Nghị?”
Lý phu nhân trầm mặc một chút, chuyện trong phòng nam nhân này, hiện tại cũng không tiện nói tỉ mỉ với nữ nhi, chỉ có thể mơ hồ nói: “. Có lẽ còn chưa từng thu phòng.”
Vẻ mặt Đạo Hoa không biết nói gì: “Cho dù như vậy, vậy cũng chán ghét đến hoảng nha! Con thấy trong đầu Đỗ Tham Nghị thật là có hố.” Nam nhân mà, đối với màu xanh lá đều rất mẫn cảm, cái này còn công khai đưa lên.🤣
Lý phu nhân: “-.-” Phản ứng này của nữ nhi, nàng hiểu sao, còn không hiểu đâu?
Đạo Hoa lại hỏi: “Được lắm, Đỗ Tham Nghị kia sao lại nghĩ đến việc tặng tiểu thiếp cho phụ thân nhỉ?”
Lý phu nhân cười lạnh một tiếng: “Biết vì sao phụ thân ngươi làm Huyện lệnh suốt chín năm không?”
Đạo hoa lập tức hiểu ra: “Vì Đỗ Tham Nghị này?”
Lý phu nhân gật gật đầu: “Năm đó thời điểm phụ thân ngươi vừa phân công đến Trung Châu tỉnh, trong lúc vô tình đắc tội Đỗ Tham nghị này, sau đó vẫn luôn bị hắn chèn ép gắt gao.” Nói xong, sờ lên đầu Đạo Hoa cười nói.
“Lão thái thái nói ngươi là phúc tinh trong nhà, nếu không phải ngươi cơ duyên xảo hợp cứu được Tiểu vương gia, cả đời này sợ là phụ thân ngươi cũng không thể xoay người được.”
“Lần này, chuyện lúa mạch Tổng đốc đại nhân báo cho triều đình, đương kim Hoàng thượng coi trọng nông tang, phụ thân ngươi xem như muốn lưu danh ở chỗ Hoàng thượng.”
“Mặc kệ ngày sau phụ thân ngươi có thể được trọng dụng hay không, tóm lại, là không dễ trở mặt, cho nên, mượn yến hội lần này, Đỗ Tham Nghị lôi kéo mấy quan viên, đem Liễu thị mang theo bên người kín đáo đưa cho phụ thân ngươi.”
“Phụ thân ngươi nếu không thu, chính là không muốn hòa giải, nhiều người nhìn như vậy, phụ thân ngươi có thể làm sao? Đành phải thu.”
Đạo hoa im lặng: “Tên Đỗ Tham nghị này đầu óc thật không linh quang, hắn phải hòa giải có rất nhiều biện pháp nha, vì sao nhất định phải tặng tiểu thiếp chứ? Đưa thứ khác không tốt sao, tỷ như vàng bạc tranh chữ gì đó? Cái này không thực dụng hơn so với tiểu thiếp?”
Lý phu nhân thở dài một hơi, châm chọc nói: “Tặng vàng bạc tranh chữ nhiều tục, bị người có tâm biết được, nói không chừng còn có thể nói thành đút lót nhận hối lộ, nhưng tiểu thiếp thì không giống vậy.”
“Một số nam nhân xã giao ngoại giao, bên người bình thường đều sẽ mang theo một hai thiếp thất trẻ tuổi xinh đẹp, theo bọn họ thấy, đưa tặng lẫn nhau thiếp thất, đó là sự tình phong nhã, há là vật vàng bạc có thể so sánh được.”
“Biết Liễu di nương có lai lịch gì không? Đó là ngựa gầy Dương Châu mua được với giá cao, nghe giọng điệu của phụ thân ngươi, không ít quan viên đều muốn đòi Đỗ Tham Nghị, nhưng Đỗ Tham Nghị còn chưa cho.”
“-.-“
Đạo Hoa không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến hoảng.
Ở thời cổ đại này, địa vị của nữ nhân thật sự quá thấp, tặng lẫn nhau, tựa như hàng hóa.
Tâm trạng tốt lúc trước vì Lâm di nương không vui mà dâng lên cũng lập tức không còn.
“Nói như vậy, Liễu di nương kia còn rất đáng thương.”
Lý phu nhân cụp mắt xuống một chút, thản nhiên nói: “Chỉ cần nàng an phận thủ thường, Nhan gia sẽ cho nàng một bát cơm ăn.”
Đạo Hoa thở dài một hơi.
Thấy cả khuôn mặt nữ nhi nhăn như một bà cụ nhỏ, Lý phu nhân có chút buồn cười: “Được rồi, những chuyện này ngươi biết là được rồi, không cần ở chỗ này quan tâm lung tung.”
Nói xong, cũng không nói thêm, nhìn thoáng qua sắc trời, phất tay gọi Bình Hiểu tới: “Đi Song Hinh Viện xem phòng ở thu dọn thế nào rồi? Nói cho Lâm di nương, trước khi trời tối cần phải chuẩn bị cho tốt.”
“Vâng.”
Nhìn thấy Bình Hiểu rời đi, Đạo hoa bị dời đi lực chú ý: “Liễu di nương hiện giờ đã ở Song Hinh Viện, ngày sau Lâm sư gia không thể tùy tiện ra vào nữa đúng không?”
Song Hinh Viện.
Lâm di nương sắc mặt khó coi nhìn nha hoàn bà tử ra ra vào vào thu dọn tây sương phòng, càng làm cho bà hoảng hốt vẫn là Liễu thị quy củ đứng ở trong sân.