Đạo Hoa ngồi không yên, mang theo Vương Mãn Nhi chạy về phía chính viện.
Vừa đi tới cửa chính viện, liền thấy Bình Hiểu tiễn đại phu rời đi.
Đạo Hoa vội vàng hỏi: “Bình Hiểu tỷ tỷ, Lâm di nương không sao chứ?”
Sắc mặt Bình Hiểu phức tạp nhìn Đạo hoa: “Cô nương, người tự mình đi hỏi phu nhân đi.”
Nghe vậy, trong lòng Đạo Hoa lộp bộp một cái, xoay người tiến vào sân nhỏ: “Nương, rốt cuộc Lâm di nương bị sao vậy?”
Lý phu nhân giương mắt nhìn nữ nhi, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Chúc mừng ngươi, ngươi lại được làm tỷ tỷ.”
“Thật đúng là mang thai?!”
Nhất thời Đạo Hoa mở to hai mắt, vẻ mặt khó nói hết lời.
Thấy nàng vui giận toàn bộ đều lộ ra trên mặt, Lý phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta một cái: “Đem cái miệng to lớn của con ngậm lại cho ta, chuyện lớn đến nỗi cần con giật mình sao?”
Đạo Hoa lập tức đi đến bên cạnh Lý phu nhân ngồi xuống: “Nương, người không lo lắng sao?” Phụ thân tiện nghi vốn chính là thiên sủng Lâm di nương, nàng có thai, cái đuôi còn không vểnh lên tận trời.
Lý phu nhân thản nhiên nói: “Lo lắng thì phải làm sao? Nàng là thiếp thất của phụ thân ngươi, phụ thân ngươi lại thích ở chỗ nàng qua đêm.” Nói tới đây, Lý phu nhân lập tức ngừng lại, nữ nhi còn nhỏ, nói những thứ này quá không hợp thời.
Đạo Hoa thấy Lý phu nhân đột nhiên không nói, lắc lắc cánh tay của bà.
Lý phu nhân: “Dù sao Lâm di nương mang thai là chuyện tốt với Nhan gia.”
“Nhưng không phải đối với chúng ta” Đạo hoa bật thốt lên.
Lý phu nhân nhanh chóng giương mắt nhìn người trong phòng, thấy chỉ có Bình Đồng và Vương Mãn Nhi ở đây, mới thả lỏng người, sau đó nghiêm túc nói với Đạo Hoa: “Con nói lời này với nương thì cũng thôi đi, ở chỗ những người khác, bao gồm cả lão thái thái cũng không thể lộ ra một chút xíu nào.”
Đối với bất kỳ một gia tộc nào, việc thêm đinh nhập khẩu đều là chuyện vui lớn. Lão thái thái yêu thương nữ nhi, nhưng điều này không có nghĩa là bà không hy vọng con cháu Nhan gia hưng thịnh sum xuê.
Đạo Hoa thấy Lý phu nhân nghiêm túc như thế, rụt cổ gật đầu.
Lý phu nhân thở dài một hơi, sờ lên đầu của nàng: “Nương biết, con đang lo lắng cho nương, yên tâm đi, trước kia khi Lâm di nương sinh long phượng thai, nương đều gắng gượng qua được, hiện giờ huynh muội ba người các con lại có tiền đồ như vậy, nương lại càng không sợ.”
Đạo Hoa thở dài một hơi: “Đây là chuyện gì vậy!” Cuộc sống thật vất vả yên tĩnh một chút, lại sắp nổi lên gợn sóng.
Quách Tổng đốc mở tiệc chiêu đãi quan viên tỉnh Trung Châu qua Đoan Ngọ, Tiêu Ngọc Dương tất nhiên là phải có mặt, lần này, ba huynh đệ Nhan Văn Tu cũng bị gọi đi.
Kể từ đó, tiết Đoan Ngọ năm nay, người Nhan gia liền ít đi gần một nửa, lại thêm Lâm di nương mang thai, mỗi phòng đều có tâm tư, tiết Đoan Ngọ này, trôi qua có chút quạnh quẽ.
Nhan Trí Cao trở về vào buổi chiều ngày thứ hai của Tết Đoan Ngọ.
Nhận được tin tức, trên dưới Nhan gia đều đến cửa chính chào đón.
Nhìn ba mẹ con Lâm di nương vẻ mặt thần khí đi tới, Đạo Hoa có chút đau răng, mà đám người Nhan Trí Viễn thì không rõ ý tứ nhìn Lý phu nhân.
Bình Hiểu hừ lạnh một tiếng, nói thầm: “Lúc này mới mang thai, đã vênh váo tự đắc như vậy, cũng không sợ bị trẹo lưng!”🤣
Lý phu nhân trừng mắt nhìn nàng một cái: “Đừng gây chuyện cho ta.” Nói xong, nàng nhàn nhạt nhìn về phía Lâm di nương, “Ngươi vừa mang thai, thân thể còn chưa ổn định, không có việc gì vẫn là không nên đi ra.”
Lâm di nương yếu ớt cười: “Đa tạ phu nhân quan tâm, ta cũng muốn nói với lão gia trước, ông ấy lại sắp làm cha rồi.” Nói xong, vẻ mặt hạnh phúc sờ lên bụng.
Thấy vậy, Đạo Hoa bĩu môi, nàng biết, người này ỷ vào việc mang thai nhất định sẽ tác yêu, nhìn xem, mới ngày thứ hai, đã không kịp chờ đợi đi ra diễu võ dương oai như vậy.
Lúc này, xe ngựa của Nhan Trí Cao đã đến.
Nhìn thấy Nhan Trí Cao từ trên xe bước xuống, Lâm di nương vừa mới vui mừng muốn tiến lên, ai ngờ, theo sát sau Nhan Trí Cao, trên xe ngựa lại có một mỹ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, tư thái xinh đẹp đi xuống.
Mỹ nhân chẳng qua mới mười sáu tuổi, búi tóc phụ nhân, vẻ mặt thẹn thùng đứng bên cạnh Nhan Trí Cao, bộ dáng như con chim nhỏ nép vào người.
Nhìn thấy cảnh này, không chỉ có Lâm di nương trợn tròn mắt, những người khác của Nhan gia cũng trợn mắt há hốc mồm.
“Khụ khụ ~ ”
Thấy người nhà đều giật mình, Nhan Trí Cao có chút lúng túng ho khan một tiếng, cười nhìn về phía Lý phu nhân, chỉ vào người đẹp nói: “Phu nhân, đây là Liễu thị.” Nói xong, lại nhìn về phía mỹ nhân, “Liễu thị, còn không mau qua bái kiến phu nhân.”
Mỹ nhân nghe được, lập tức bước tới trước mặt Lý phu nhân, sau đó “phù phù” một tiếng quỳ xuống, thập phần cung kính dập đầu một cái: “Nô tỳ Liễu thị thỉnh an phu nhân.”
Chờ mỹ nhân dập đầu xong, Lý phu nhân mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút gương mặt có chút không được tự nhiên, vội vàng nói: “Mau đứng lên đi.” Nói xong, nàng ra hiệu cho Bình Đồng đi bên cạnh đỡ người.
Đợi đến khi Liễu thị đứng dậy, Lý phu nhân mới ổn định tâm thần, kéo ra một nụ cười nói: “Lão gia dọc đường vất vả rồi, về phòng rửa mặt trước đi.”
Nhan Trí Cao gật đầu, không nói gì, trực tiếp vào phủ, trong lúc đó cũng không chú ý tới Lâm di nương ở bên cạnh.
Lý phu nhân gõ mắt con gái sắp trừng ra, vội vàng đi theo.
Hai người vừa đi, những người khác lục tục hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao bước nhanh đuổi theo.
Đạo Hoa đứng yên không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bóng lưng mọi người: “Phụ thân mới ra ngoài hai ngày mà thôi, lúc này đã có thêm một tiểu thiếp rồi sao? Thật đúng là diễm phúc không cạn nha!” Nói xong, hất khăn tay lên, nhanh chóng đuổi theo.
Trước cổng chính, Lâm di nương cứ đứng ngây ngốc như vậy, mãi đến khi tất cả mọi người đi hết mới hồi phục tinh thần lại.
“Ta còn chưa nói với lão gia chuyện ta mang thai đâu!”
Nhan Di Song và Nhan Văn Bân có chút sốt ruột, vừa rồi phụ thân căn bản không nhìn thấy di nương.
“Di nương, chúng ta mau vào trong đi”
Chính phòng đấu tiểu thiếp quá mất mặt, để tiểu thiếp và tiểu thiếp tự đấu đi!
Sau khi Nhan Trí Cao hồi phủ, trực tiếp đi Tùng Hạc Viện thỉnh an lão thái thái, sau đó liền ở lại nói chuyện, trong lúc đó nói không ít chuyện lý thú trong yến hội Đoan Ngọ, đặc biệt còn nhấn mạnh biểu hiện của ba người Nhan Văn Tu.
Nghe thấy tôn nữ có tiền đồ, lão thái thái đương nhiên là vui vẻ, nhưng cũng có chút không yên lòng.
Con trai dẫn về một nữ nhân trẻ tuổi, nói lời từ đáy lòng, nàng là không cao hứng, nhưng nàng cũng biết, chuyện trong phòng con trai, nàng không tiện quản nhiều, bằng không khiến người ta chê cười.
Không chỉ lão thái thái, những người khác trong phòng đều có chút trong trạng thái không yên.
Tuy rằng mọi người đều rất tò mò lai lịch Liễu thị, nhưng Nhan Trí Cao cũng không có ý nhiều lời, chỉ nói Liễu thị là cấp trên ban thưởng, để Lý phu nhân xem an bài.
Đạo Hoa cẩn thận quan sát phụ thân tiện nghi một chút, phát hiện ngữ khí lúc ông nhắc tới Liễu thị, thái độ đều rất tùy ý, tựa hồ thật sự không phải rất để ý Liễu thị kia.
Lão thái thái biết con dâu cả phải bận rộn sắp xếp thiếp thất mới, nói chuyện một lúc đã bảo mọi người giải tán.
Chính viện.
Lâm di nương mặt mày trắng bệch nhìn Liễu thị ngoan ngoãn đứng ở trong sân chờ an bài, khăn lụa trong tay đã bị bà chà xát không thành hình.
Hôm trước khi biết mình lại mang thai, nàng vui vẻ bao nhiêu, như vậy hôm nay nàng đã có chút sốt ruột.
Nhan Di Song thấy sắc mặt Lâm di nương không tốt lắm, lo lắng nói: “Nương, người có muốn trở về tiểu viện nghỉ ngơi hay không? Phụ thân đi chỗ tổ mẫu, trong chốc lát hẳn là sẽ không tới đây.”
Lâm di nương lắc đầu: “Không, ta ở chỗ này chờ.”
Trong phòng lão gia có thêm người, ảnh hưởng lớn nhất, chính là Song Hinh viện, không phải do nàng coi trọng.
Bên cạnh, Liễu thị vẫn yên lặng cúi đầu, nghe được mẫu nữ Lâm di nương nói chuyện, cũng không biểu hiện ra tò mò gì, chỉ là im lặng đứng.
Tuy rằng nét mặt vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng đã có cân nhắc.
Nương?
Thứ nữ xưng hô thiếp thất nương, xem ra quy củ Nhan gia cũng không được tốt lắm.
Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Nghĩ đến phu nhân trước đó đã gặp qua, đoan trang dịu dàng, ung dung hào phóng, nhìn qua ngược lại không giống hạng người tâm ngoan thủ lạt.
Hi vọng Nhan gia sẽ không giống các thế gia khác, tràn đầy lục đục với nhau, như vậy, nàng cũng có thể an ổn sống sót trong nhà này.
Ngay khi Liễu thị nghĩ tới những thứ này, Lý phu nhân và Nhan Trí Cao đi vào viện tử.
Nhan Trí Cao mắt không chớp tiến vào phòng, Lý phu nhân đi sau một bước, nhìn Lâm di nương một chút, lại nhìn thoáng qua Liễu thị gật đầu, thản nhiên nói: “Vào hết đi.”
Lâm di nương lập tức đi theo.
Liễu thị thì chờ Lâm di nương đi trước một bước, mới đi vào.
Chờ tất cả mọi người vào phòng, Đạo Hoa mới lén lút tiến vào sân, nàng không xác định loại chuyện này có phải nàng có thể nghe hay không, cho nên liền ghé vào cửa cũng không vào nhà.
“Cô nương, ngươi đang làm gì vậy?”
Bình Hiểu đi ra châm thêm nước trà, nhìn thấy Đạo hoa vươn cổ nhìn vào trong phòng, lập tức buồn cười không chịu được: “Phu nhân đang chờ uống trà của Liễu di nương mới tới, ta phải đi lấy nước, người tự mình đi vào đi.”
Đạo Hoa sững sờ: “Ta có thể đi vào không?”
Bình Hiểu nở nụ cười: “Đương nhiên, người không thấy Tam cô nương cũng ở bên trong sao?”
Đạo Hoa lập tức nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy Nhan Di Song ngồi ở dưới tay Lâm di nương, lập tức vỗ vỗ váy áo, thẳng lưng đi vào.
Lý phu nhân thấy Đạo hoa tiến vào, vẻ mặt không lấy làm lạ.